Treo biển ‘đổi rác lấy hải sản’, người dân đảo Nam Du đã bất lực với du khách?

08/08/19, 09:49 Việt Nam

“Vì môi trường, chúng tôi (Bảy Nam Du) xin đổi 1kg hải sản bằng 1kg rác nhựa” là tấm biển được anh Bảy, một cư dân của hòn đảo Nam Du viết và dựng lên để bảo vệ nơi từng có vẻ đẹp hoang sơ đầy quyến rũ mà anh đang sống.

Đảo Nam Du, vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng đối diện nguy cơ ô nhiễm môi trường khi rác thải bị ứ đọng.
Đảo Nam Du, vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng đối diện nguy cơ ô nhiễm môi trường khi rác thải bị ứ đọng. (Ảnh qua Zing)

Vài năm gần đây, Nam Du đã trở thành cái tên hot trong bản đồ du lịch Việt. Hòn đảo xinh đẹp thuộc huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang được biết đến với vẻ hoang sơ, nước biển trong xanh khiến nhiều du khách yêu thích.

Nhưng khi ngành du lịch phát triển cũng là lúc hòn đảo xinh đẹp này phải đối diện với thực trạng ô nhiễm môi trường. 

Lượng khách tăng đột biến, cơ sở hạ tầng trên đảo chưa đáp ứng kịp, hệ thống thu gom và xử lý rác thải quá tải khiến nhiều người dân trên đảo hết sức lo lắng cho môi trường trong lành của đảo..  Do đó, để bảo vệ hòn đảo xinh đẹp này các cư dân, chủ nhà nghỉ, khách sạn, homestay đã kêu gọi du khách giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác bừa bãi.

Và để góp một phần nhỏ bé vào công cuộc hạn chế nhựa thì mới đây,  anh Bảy (Bảy Nam Du), một cư dân trên đảo Nam Du đã tự mình dựng lên tấm biển thông báo đổi rác lấy hải sản khiến nhiều người vô cùng thích thú.

Trên tấm biển, anh Bảy viết rằng “vì môi trường, chúng tôi (Bảy Nam Du) xin đổi 1kg hải sản bằng 1kg rác nhựa” và cắm ở lối đi. Đồng thời, anh cũng chia sẻ những hình ảnh về tấm biển ấy trên lên trang cá nhân của mình.

Tấm biển được anh Bảy dựng lên.
Tấm biển được anh Bảy dựng lên. (Ảnh qua cafebiz)

Được biết, anh Bảy là người sinh sống trên hòn đảo Nam Du xinh đẹp và thường làm công việc dẫn đoàn đi du lịch. Tên tuổi của anh trên hòn đảo và với những người yêu thích du lịch là rất phổ biến. Bởi vậy cho nên ngay sau khi thông báo của anh được phát đi, đã có vô số người vào ủng hộ.

“May mà có những người như anh thì Nam Du mới sạch sẽ được. Em tin nhiều người sẽ cùng chung tay với anh”, “vừa giúp thu gom rác thải lại vừa có hải sản mang về ăn. Tiện quá anh ơi. Anh làm bọn em muốn ra đảo chơi luôn quá” hay“có anh chắc Nam Du sẽ sạch hơn đấy. Em tin là vậylà những dòng chia sẻ của bạn bè gửi đến anh Bảy.

Lời kêu gọi được ủng hộ nhiệt tình.
Lời kêu gọi được ủng hộ nhiệt tình. (Ảnh qua cafebiz)

Việt Nam đứng thứ 4 trong top 5 nước xả thải rác thải nhựa ra đại dương

Nam Du là hòn đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Giang, mang trong mình vẻ đẹp mộc mạc, hoang sơ và đầy cuốn hút. Nhìn những bức ảnh long lanh trên mạng xã hội trước đó thì ai cũng phải thốt lên khen ngợi về độ sạch và trong của đảo Nam Du.

Tuy nhiên, cũng vì điều đó mà thời gian gần đây, Nam Du đã trở thành điểm đến của rất nhiều du khách, đặc biệt là các bạn trẻ. Khi quá trình khai thác du lịch ngày càng tăng, lượng rác thải đổ ra quá nhiều làm ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan xung quanh.

Rác thải "xâm chiếm" đảo Nam Du. (Ảnh qua laodong)
Rác thải “xâm chiếm” đảo Nam Du. (Ảnh qua laodong)

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lượng chất thải nhựa và túi nilon ở nước ta hiện vẫn ở mức rất cao, chiếm khoảng 12% lượng chất thải rắn phát sinh. Trung bình 10% số lượng chất thải nhựa và túi nilon không được tái sử dụng mà thải bỏ hoàn toàn, lượng chất thải nhựa và túi nilon thải ở nước ta sẽ xấp xỉ 2,5 triệu tấn/năm.

Rác thải nhựa là một mối nguy hại cực lớn đối với các sinh vật biển. Đã có không ít các loài rùa biển, cá voi chết chỉ vì nuốt phải chai, lọ nhựa, túi ni lông,… Tại Việt Nam theo thống kê, mỗi hộ gia đình sử dụng khoảng 1kg túi nilon/tháng. Nghiêm trọng hơn Việt Nam đứng thứ 4 trong top 5 quốc gia xả rác thải nhựa ra đại dương – một chỉ số không lấy gì làm tự hào khi Việt Nam là quốc gia biển và đang đẩy mạnh chiến lược phát triển kinh tế biển, muốn giàu lên nhờ biển.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?