Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân

11/05/19, 12:06 Việt Nam

Phú Quốc, nơi được mệnh danh là hòn ngọc giữa biển Đông, cũng là đảo lớn nhất của Việt Nam những năm qua đang phải đối mặt với vấn nạn rác thải nghiêm trọng. Rác chất đống trên bờ, rác nổi trên mặt sông, rác hòa vào nước biển, rác trên khắp các tuyến đường,…

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H1
Cảnh tượng kinh hoàng trên sông Dương Đông. (Ảnh qua thanhnien)

Rác thải, nước thải đang khiến hình ảnh đảo ngọc ‘tổn thương’ trầm trọng

Từng được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2006, nhưng hiện nay Phú Quốc đang chịu sự ‘tổn thương’ nặng nề vì quá tải về rác thải do thói quen xả rác bừa bãi 1 cách vô ý thức của người dân nơi đây.

Theo ghi nhận của phóng viên, không chỉ dòng sông Dương Đông, con sông lớn nhất Phú Quốc đang bị “giết chết” bởi rác và nước thải mà dọc bãi biển trung tâm của đảo Ngọc cũng đầy rẫy những ống nước xả thải lộ thiên.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H2
Đảo Ngọc có ống cống ngang nhiên xả thải ra bãi biển. (Ảnh qua thanhnien)

Nhiều du khách đến thăm quan Phú Quốc, chứng kiến cảnh tượng trên và thấy rác chất như núi cũng không khỏi khiếp sợ và phải thốt lên lời kêu cứu cho hòn ngọc biển Đông này.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H3
Ngay trên bãi cát, nơi du khách ngồi chơi thư giãn, thì ống đen vẫn ngang nhiên xả nước thải. (Ảnh qua thanhnien)

Đoạn sông từ cầu Hùng Vương ra tới cửa biển đi về phía hạ nguồn, chỉ có thể mô tả bằng 4 từ “ô nhiễm khủng khiếp”.

Ngay khúc sông uốn khúc cạnh nhà hàng S.T, rác được sóng gió đẩy đưa về tập kết như một bãi rác nổi. Cơ man bọc ni lông, bao nhựa, chai lọ, thùng xốp, mảnh lưới. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc mỗi khi chiếc ghe đi qua những xác cá to, nhỏ đang phân huỷ.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H4
Nước thải đen ngòm làm ai nhìn thấy cũng phải khiếp đảm. (Ảnh qua thanhnien)

Đi về phía thượng nguồn con sông chừng 6km, ngoài rác thải đủ thứ nổi lềnh bềnh là những mảng rong rêu cùng bọt bẩn nổi kín mặt sông. Nhiều đoạn, nhà hàng xây dựng lấn ra sông, chĩa ống nước thải trực tiếp xuống dòng nước.

Đi dọc bãi biển ở khu vực trung tâm thị trấn Dương Đông, nơi người dân thường gọi là bãi Bà Kèo, chúng tôi ghi nhận có 30 ống cống lộ thiên chõ miệng ra biển. Có những cống lớn, cống nhỏ, có những cống còn đổ bê tông lồi lõm như một cái bẫy trên bãi biển.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H5
Rác nổi lềnh bềnh trên mặt nước. (Ảnh qua thanhnien)

Đi tiếp về hướng địa phận xã Dương Tơ, còn có không ít xác cá chết trôi dạt lên bờ. Chưa rõ có mối liên hệ nào giữa những con cá chết và những miệng cống xả thải nhưng cả hai đều đã để lại những ấn tượng rất tệ hại với du khách.

Du khách lắc đầu ngao ngán

Chia sẻ với phóng viên, ông T. Koster, du khách đến từ Colonge, Đức lắc đầu ngao ngán: “Nó thật tệ. Tại sao họ lại để xả nước thải ra như vậy. Tôi cho rằng, nếu không ngăn chặn ngay việc này, bãi biển tuyệt đẹp ở đây sẽ bị giết chết mất”.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H6
Có đủ các loai rác bị vứt bỏ trôi nổi gây ô nhiễm, bốc mùi hôi nhưng lại chẳng có người thu gom. (Ảnh qua thanhnien)

Đứng chụp ảnh cách đó không xa, bà Nguyễn Ánh Hồng, một du khách từ Hà Nội cũng cho hay: “Không khí ở đây trong lành, cảnh đẹp nhưng thực sự thất vọng vì vừa xuống biển tắm là thấy rác đánh xô vào rất nhiều”.

Cần lắm ý thức của người dân và sự vào cuộc của chính quyền địa phương

Trao đổi với phóng viên, ông Huỳnh Văn Minh, Trưởng Ban Quản lý công cộng huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, do hết chỗ đổ rác và ý thức chưa tốt của một số người dân nên mới xảy ra tình trạng ùn ứ rác thải ở “đảo ngọc” này.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H7
Đi một vòng quanh Phú Quốc, đâu đâu cũng thấy rác. (Ảnh qua thanhnien)

Rác tràn lan khắp nơi như vậy một phần là do những thói quen xấu lười biếng và lối sống lạc hậu ích kỷ chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân của một số người. Họ sống theo kiểu

“Của mình thì giữ bo bo

Của người thì thả cho bò nó ăn”

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H8
Đến cá cũng chịu không nổi sự ô nhiễm nạng nề này. (Ảnh qua thanhnien)

Nguyên nhân tiếp theo là do thói quen đã có từ lâu, khó sửa đổi, phải có sự nhắc nhở thì người ta mới không xả rác bừa bãi.

Ngoài ra, một phần nữa cũng là do sự quản lý, kiểm soát của các cơ quan chức năng chưa đưa ra được mức phạt thích đáng để xử lý nghiêm khắc những cá nhân, đơn vị, công ty vi phạm.

Đảo ngọc Phú Quốc ngập trong biển rác vì sự vô ý thức của người dân 3 - H9
Rác thải ngập ngụa khiến dòng sông bốc mùi hôi, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. (Ảnh qua thanhnien)

Ông Minh cũng cho hay, biện pháp tạm thời hiện giờ là đốt rác cũ hoặc múc rác cũ sang một bên để lấy chỗ đổ rác mới. Đồng thời mỗi người dân phải tự có ý thức giải quyết rác thải của chính hộ gia đình mình thì mới có thể góp phần cải thiện tình trạng ùn ứ rác thải ở “đảo Ngọc” này.

Vũ Tuấn (t/h)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!