Trái đất quá tải, khắp nơi xuất hiện vết nứt khổng lồ

04/09/14, 06:44 Thảm họa

Vào khoảng trung tuần tháng 8 vừa qua, tại một vùng nông thôn phía Bắc Mexico, trên mặt đất bỗng xuất hiện một vết nứt khổng lồ, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Quá trình hình thành và nguyên nhân của vết nứt hiện vẫn chưa được làm rõ.

101964_medium

Vết nứt được chụp từ một máy bay không người lái của bộ phận quản lý ứng cứu khẩn cấp tại Sonora, Mexico. Theo tờ Sky News, vết nứt này có độ dài gần 1 km, sâu hơn 8 mét, chiều rộng vết nứt có chỗ lên tới 5 mét.

Video bên dưới cho thấy, vết nứt đủ rộng để chứa một chiếc xe tải; xe cộ không thể lưu thông qua vị trí vết nứt này.

Rafael Rodríguez Pacheco tại Đại học Sonora cho biết, các vết nứt có thể đã được tạo ra bởi hoạt động địa chấn hoặc mạch nước ngầm, nhưng còn cần phải chờ đợi các nhà địa lý tới hiện trường kiểm tra và xác định nguyên nhân.

Báo cáo của Cục Thăm dò Địa chất Mỹ cho biết, Mexico là một trong những khu vực có hoạt động địa chấn mạnh mẽ nhất thế giới. Vào đầu tháng này, tại bờ biển Hermosillo xuất hiện một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter.

Các vết nứt trên địa cầu không ngừng xuất hiện

Từ năm 2012 đến nay, khắp nơi trên thế giới thường xuyên xuất hiện các vết nứt mà nguyên nhân hình thành hiện vẫn là điều bí ẩn.

Ngày 1/7, 2012, giữa hai thị trấn La Grulla và La Joya, tại Hidalgo Guanajuato, Mexico, mưa lớn liên tục trút xuống làm xuất hiện một vết nứt lớn có chiều rộng 4 mét, sâu 60 mét.

Ngày 31/3, 2012, tại đảo Cebu (Philippines) cư dân trên ngọn núi Bala-as, phía Nam thành phố Argao đã trải qua một đêm mưa kinh hoàng. Những rãnh nước và vết nứt lớn chia cắt và biến khu vực này thành vùng cô lập.

Vết nứt tại đảo Cepu (Philippines), ngày 31/3, 2012

Năm nay, một vết nứt khác khiến các nhà khoa học trên toàn thế giới phải chú ý, đó là 3 hố sâu thần bí tại bán đảo Yamal Peninsula, miền bắc Siberia, Nga. Đầu tiên là sự xuất hiện của một hố sâu khổng lồ, có đường kính khoảng 80 mét. Không lâu sau, tại nơi này lại phát hiện ra hai hố khác, một cái có đường kính 15 mét, cái còn lại có đường kính 4 mét, hai hố mới mặc dù tương đối nhỏ, nhưng hình dạng tương tự. Khoa học vẫn chưa khám phá ra được bí mật về “hố trời” Siberia kỳ lạ này.

Hố sâu thần bí tại Siberia.

Năm nay “Ngày trái đất quá tải” diễn ra trước một ngày

Ngoài các hố và vết nứt được hình thành tự nhiên, còn có một số khác là do con người tạo ra. Trong những năm 90, thị trấn Old Bag thuộc  Hulun Buir có hơn 100 mỏ khai thác than. Hulun Buir là một trong ba đại thảo nguyên nổi tiếng thế giới. Sau mười mấy năm, các hố lớn xuất hiện ngày càng nhiều khiến diện mạo nơi đây hoàn toàn thay đổi.

Ngày 19/8 là ngày “Trái đất quá tải” của năm 2014, nghĩa là “ngân sách sinh thái hàng năm” đã dùng cạn kiệt. Trong vòng bốn tháng tới, việc tiêu thụ tài nguyên trái đất sẽ là một món nợ “thiếu hụt sinh thái” không có khả năng hoàn trả.

Theo lịch sử qua các giai đoạn, tính đến năm 1961, nhân loại mỗi năm chỉ tiêu 3/4 nguồn tài nguyên có thể tái sinh của Trái Đất. Nhưng vào những năm 1970, vì “tiêu thụ quá mức” một cách vô trách nhiệm, con người bắt đầu sử dụng cả nguồn tài nguyên tương lai.

Hậu quả là sự khan hiếm nước, sa mạc hoá, xói mòn đất, ngành ngư nghiệp sụp đổ… Mặt khác, nếu tính theo phương thức sản xuất và lối sống hiện tại, toàn năm nay, con người đã tiêu thụ nguồn tài nguyên sinh thái lớn hơn 1,5 lần khả năng cung cấp của Trái đất. Vào năm 2050, con người sẽ cần tới 3 quả địa cầu mới có thể cung cấp đủ tài nguyên.

Theo Đại Kỷ Nguyên

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!