TQ-HK quyết đấu ở “Cúp Đông Á”, sân bóng vang lên “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”

21/12/19, 08:15 Thế giới
Người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã giương cao biểu ngữ "Khôi phục Hồng Kông" và hát bài hát quen thuộc "Nguyện vinh quang quy Hương Cảng".
Người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã giương cao biểu ngữ "Khôi phục Hồng Kông" và hát bài hát quen thuộc "Nguyện vinh quang quy Hương Cảng". (Ảnh: Getty Images)

Giải vô địch bóng đá “Cúp Đông Á” được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Vào ngày 18/12, đội tuyển Trung Quốc đối đầu với đội Hồng Kông, người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã giương cao biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông” và hát bài hát quen thuộc “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”, thu hút sự chú ý của khán giả ở sân.

Người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã giương cao biểu ngữ "Khôi phục Hồng Kông" và hát bài hát quen thuộc "Nguyện vinh quang quy Hương Cảng".
Người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã giương cao biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông” và hát bài hát quen thuộc “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”. (Ảnh: Getty Images)

Ảnh hưởng bởi phong trào phản đối dự luật dẫn độ, trận đấu giữa Trung Quốc và Hồng Kông vào ngày 18/12 đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Trên sân, người hâm mộ Hồng Kông và người hâm mộ Đại lục đối mặt nhau trước khi hai đội bắt đầu thi đấu.

Theo VOA, trên đường đến sân vận động, người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đã hô to các khẩu hiệu như “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng Thời đại”, “Năm yêu cầu chính, không thể thiếu một”, bọn họ hô to khẩu hiệu và đánh trống trên sân thi đấu, thu hút sự chú ý của truyền thông Hàn Quốc và quốc tế.

Ông Lâm, một người Hồng Kông học tập tại Hàn Quốc và hàng chục cư dân Hồng Kông sống ở Hàn Quốc, mặc quần áo màu đỏ trong ngày diễn ra trận đấu, họ giương cao biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông” trên khán đài, cũng giương cao biểu ngữ viết “Hồng Kông không phải là Trung Quốc”.

Khi các cầu thủ của hai đội vào sân, trên sân vang lên “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” (quốc ca của Trung Quốc), người hâm mộ bóng đá Hồng Kông đồng loạt quay lưng về phía sân bóng và la ó. Có người giương cao lá cờ Hồng Kông – Anh và biểu ngữ “Khôi phục Hồng Kông, Cách mạng Thời đại”.

Khi bắt đầu trận đấu, người hâm mộ Hồng Kông đã hát vang bài “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng”, đồng thời hô to “Người Hồng Kông, báo thù” .

Trong toàn bộ trận đấu, âm thanh cổ vũ của người hâm mộ Đại lục gần như bị nhấn chìm bởi câu khẩu hiệu “We are Hong Kong” do người Hồng Kông không ngừng hô to.

Người hâm mộ Hồng Kông hô khẩu hiệu và đánh trống ở bên ngoài sân, thể hiện ý chí phản kháng "phản đối dự luật dẫn độ" của người dân Hồng Kông.
Người hâm mộ Hồng Kông hô khẩu hiệu và đánh trống ở bên ngoài sân, thể hiện ý chí phản kháng “phản đối dự luật dẫn độ” của người dân Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Người Hàn Quốc thường rất quan tâm đến phong trào phản đối dự luật dẫn độ trong nửa năm nay, không ít người hâm mộ bóng đá Hàn Quốc cũng cổ vũ cho đội Hồng Kông trên sân.

Ông Lâm nói: “Người hâm mộ Hàn Quốc thực sự đang cổ vũ cho đội Hồng Kông giống như người hâm mộ Hồng Kông. Nguyên nhân là có cảm giác giúp kẻ yếu trong các môn thể thao cạnh tranh. Một nguyên nhân khác rất rõ ràng, vì có liên quan đến truyền thông Hàn Quốc, người Hàn Quốc cũng rất rõ về tình hình ở Hồng Kông”.

Người hâm mộ Hồng Kông đã hô khẩu hiệu phản đối dự luật dẫn độ ngoài sân bóng, thể hiện ý chí phản kháng của người dân Hồng Kông.
Người hâm mộ Hồng Kông đã hô khẩu hiệu phản đối dự luật dẫn độ ngoài sân bóng, thể hiện ý chí phản kháng của người dân Hồng Kông. (Ảnh: Getty Images)

Trận đấu giữa đội Trung Quốc và đội Hồng Kông đã làm dấy lên cuộc tranh luận sôi nổi trước khi trận đấu bắt đầu. Được biết, nội bộ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã ban hành mệnh lệnh bắt buộc, lấy tiêu chí “phải đánh bại đội Hồng Kông” là điểm mấu chốt của đội tuyển quốc gia.

Phóng viên thể thao Trung Quốc Mã Đức Hưng tiết lộ trước đó rằng, bởi vì nguyên nhân mà mọi người đều biết, chiến thắng của đội Trung Quốc trước đội Hồng Kông ở giải đấu này phải nói là “điểm mấu chốt” của chuyến đi tới Hàn Quốc. Ông nói rằng tầm quan trọng của trận chiến này quan trọng hơn nhiều so với Nhật Bản và Hàn Quốc.

Dư luận cho rằng, trong bối cảnh phong trào phản đối dự luật dẫn độ kéo dài liên tục trong nửa năm, “điểm mấu chốt” do Liên đoàn bóng đá Trung Quốc truyền đạt cho thấy, ĐCSTQ đã để mâu thuẫn chính trị giữa Trung Quốc và Hồng Kông lấn sang bóng đá.

Khi các cầu thủ của hai đội bước vào sân, trên sân hát vang Nghĩa dũng quân tiến hành khúc, người hâm mộ Hồng Kông quay lưng lại và la ó.
Khi các cầu thủ của hai đội bước vào sân, trên sân hát vang Nghĩa dũng quân tiến hành khúc, người hâm mộ Hồng Kông quay lưng lại và la ó. (Ảnh: Getty Images)

Đối với vấn đề này, bình luận viên thời sự Hồng Kông Lưu Duệ Thiệu đã chỉ trích chính quyền Trung Quốc “trong ngoài không đồng nhất”. Lưu Duệ Thiệu nói: “Về phía Đại lục, tôi hy vọng mọi người đừng chính trị hóa như vậy để xem trận đấu, nhưng bọn họ rất chính trị hóa trên phương diện truyền thông, biểu thị rằng trận đấu này liên quan tới tôn nghiêm (quốc gia). Bọn họ muốn mọi người không chính trị hóa, mà bản thân lại không ngừng chính trị hóa”.

Mặc dù Hồng Kông đã bị đánh bại với tỷ số 0: 2 và bỏ lỡ chức vô địch cúp Đông Á, nhưng một lượng lớn người hâm mộ Hồng Kông đã đổ xô đến xem trận đấu để cổ vũ cho đội bóng Hồng Kông, và nhân cơ hội này một lần nữa chứng minh ý chí phản kháng của người dân Hồng Kông, trở thành một chủ đề nóng của dư luận.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?