Số người bị bắt trong phong trào biểu tình đã vượt qua tổng số tù nhân ở Hồng Kông

19/12/19, 08:20 Trung Quốc
Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn nửa năm nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng tăng cường các cuộc trấn áp bạo lực
Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn nửa năm nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng tăng cường các cuộc trấn áp bạo lực. (Ảnh: Facebook)

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn nửa năm nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng tăng cường các cuộc trấn áp bạo lực, số người bị bắt giữ không ngừng gia tăng. Vài ngày trước, cảnh sát tuyên bố rằng hơn 6.000 người đã bị bắt giữ cho đến nay, vượt quá tổng số người đang thụ án tù ở Hồng Kông, khiến cho ngoại giới kinh ngạc.

Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn nửa năm nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng tăng cường các cuộc trấn áp bạo lực
Phong trào phản đối dự luật dẫn độ đã diễn ra hơn nửa năm nay, cảnh sát Hồng Kông không ngừng tăng cường các cuộc trấn áp bạo lực. (Ảnh: Facebook)

Bài đăng trên “Stand News” của tác giả Allan Au cho biết, trong nửa năm nay kể từ khi phong trào phản đối dự luật dẫn độ diễn ra, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 6.105 người, vượt quá con số 5.739 tù nhân trong các nhà tù Hồng Kông.

Ông cho rằng: “Hồng Kông đã bước vào một kỷ nguyên mới của tội ác”, “lực lượng cảnh sát trung thành anh dũng chiến đấu, không theo khuôn phép, che mặt, chạy chậm, vẫn luôn như thế”, khiến số người bị bắt giữ vượt quá số người bị giam giữ ở Hồng Kông.

Allan Au nói, mặc dù cảnh sát đã bắt giữ hơn 6.000 người, nhưng tỷ lệ truy tố hiện tại chỉ là 17%, có thể thấy được quy mô của các vụ bắt giữ bừa bãi là rất lớn, hơn nữa hầu hết căn bản không có đủ chứng cứ để khởi tố.

Ông còn đề cập đến việc cảnh sát đã đầu tư rất nhiều nhân lực trong các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ, dẫn đến các vụ án khác không có ai quản lý, “cái này mất – cái kia sinh, các phòng giam sẽ dành cho những người phản đối chính phủ”.

Allan Au phân tích, còn vài quả bom hẹn giờ khác có thể nổ bất cứ lúc nào, bao gồm: (1) Chính phủ Hồng Kông mới chỉ thành lập một “Ủy ban kiểm điểm độc lập”, lại chưa tiến hành điều tra cảnh sát bạo lực; (2) Quốc hội Nhân dân giải thích “Luật khẩn cấp”, đã cắt xén pháp trị; (3) Thúc đẩy mạnh mẽ “Điều 23 Luật cơ bản” của đặc khu hành chính Hồng Kông, kiềm chế ngôn luận và tự do tổ chức đoàn thể.

Cảnh sát Hồng Kông khám xét người biểu tình
Cảnh sát Hồng Kông khám xét người biểu tình. (Ảnh: StandNews)

Allan Au nói, Bắc Kinh không thể đảm bảo 100% kết quả bầu cử của Hội đồng Lập pháp và Trưởng Đặc khu, cuối cùng cũng sẽ buộc phải cắt xén quyền bầu cử của người Hồng Kông, người Hồng Kông gan dạ rồi cũng sẽ tiếp tục phản kháng, “Vì thế sẽ có một ngày, người Hồng Kông có thể làm nổ tung tất cả các nhà tù ở Hồng Kông”.

Cảnh sát Hồng Kông tuyên bố vào ngày 16/12 rằng tổng cộng 6.105 người đã bị bắt giữ kể từ ngày 9/6, trong đó có 2.430 người là sinh viên. Trong số hơn 6.000 người, 980 người đã bị truy tố vì tội bạo loạn, 517 người phải đối mặt với tối đa 10 năm tù. Tiếp đó, 122 người đã bị truy tố vì sở hữu vũ khí tấn công, và 119 người bị buộc tội tụ tập bất hợp pháp.

Chú ý đến “người mất tích” ở Hồng Kông

Ngoài việc bị bắt giữ, trong phong trào phản đối dự luật dẫn độ còn xảy ra rất nhiều vụ việc tử vong lạ thường, làn sóng chất vấn cũng chưa ngừng lại.

Cục trưởng An ninh Lý Gia Siêu đã trả lời các câu hỏi của các nghị viên của Hội đồng Lập pháp vào ngày 20/11, nói rằng trong 10 tháng đầu năm nay, đã có 6.584 người chết, trong đó 608 người “tự sát, có người treo cổ, có người nhảy lầu”.

Từ tháng 6 đến tháng 9 năm nay, cảnh sát đã nhận được 256 vụ án tự tử, tăng 24 vụ so với cùng kỳ năm trước. Số xác chết bao gồm cả việc không xác định được nguyên nhân tử vong tại hiện trường, số người chết trước khi được đưa đến bệnh viện hoặc tại bệnh viện là 2.537, cũng cao hơn 311 trường hợp so với cùng kì năm 2018.

Next Magazine Hồng Kông đã xuất bản một bài báo đặc biệt vào ngày 10/12, tập trung vào “những người mất tích” ở Hồng Kông, bài báo đề cập rằng kể từ tháng 6, trên mạng xã hội Hồng Kông thường thấy những trường hợp tìm người, chủ yếu là thanh niên, cảnh sát chỉ “xử lý lạnh” đối với những vụ án mất tích này.

Do đó, người Hồng Kông tự phát tạo thành một nhóm tìm kiếm, “Nhóm quan tâm đến người mất tích Hồng Kông” là một nhóm nhận được nhiều sự chú ý trên Facebook.

Trong hơn 5 tháng diễn ra phong trào phản đối dự luật dẫn độ không ngừng xuất hiện thông tin có người bị mất tích. (Ảnh chụp màn hình)

Admin nhóm Tony tiết lộ với “Next Magazine”, anh phát hiện ra có rất nhiều người đã mất tích, đặc biệt là sau ngày 31/8, thường xuất hiện những vụ án chết trôi, anh nghi ngờ có nội tình khác. Tony còn nói, sau khi tự thành lập nhóm, khoảng 700 trường hợp tìm người đã được thành lập, hầu hết trong số họ là sinh viên, và tất cả đều đột nhiên mất tích.

Vương Hạo Hiền, thành viên của Civil Rights Observer, người đã theo dõi cuộc vận động phản đối dự luật dẫn độ trong một thời gian dài, nói rằng bọn họ rất chú ý đến những tin đồn “mất tích” trên mạng, họ biết rằng một số người Hồng Kông bị công an chặn lại và điều tra khi trở về từ Đại lục. “Đối với những vụ án tự sát khác thường, cảnh sát đều xử lý theo hướng ‘không có gì nghi vấn’. Nếu như suy luận thêm một bước nữa, có phải sẽ có một số người ‘bị biến mất’ hoặc bị giết người diệt khẩu?”.

Phan Gia Vĩ, một nhà nghiên cứu người Trung Quốc tại Tổ chức Ân xá Quốc tế, cũng nói rằng ông đã nhận được nhiều báo cáo và email về tin tức mất tích tương tự, hy vọng họ sẽ theo dõi, nhưng vì tư liệu nắm được không nhiều, ông sẽ tiếp tục theo dõi vụ việc.

Video: Cảnh sát Hồng Kông áp giải một nhóm người biểu tình lên tàu, nghi là đưa về Đại lục

Gia Hưng (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?