Tiết lộ đoạn ghi âm của nhân viên chợ hải sản Hoa Nam, nguồn gốc virus lại trở nên mơ hồ

02/04/20, 14:39 Trung Quốc
Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm nói chuyện của một người trong chợ hải sản Hoa Nam - Vũ Hán, nói rằng có rất nhiều người ở chợ không bị lây nhiễm, nguồn gốc thực sự của virus một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới.
Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm nói chuyện của một người trong chợ hải sản Hoa Nam - Vũ Hán, nói rằng có rất nhiều người ở chợ không bị lây nhiễm, nguồn gốc thực sự của virus một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới. (Ảnh: Secretchina)

Dịch viêm phổi Vũ Hán đang lan rộng khắp thế giới, nguồn gốc của virus vẫn còn là một bí ẩn. Vài ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm nói chuyện của một người trong chợ hải sản Hoa Nam – Vũ Hán, nói rằng có rất nhiều người ở chợ không bị lây nhiễm, nguồn gốc thực sự của virus một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới.

Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm nói chuyện của một người trong chợ hải sản Hoa Nam - Vũ Hán, nói rằng có rất nhiều người ở chợ không bị lây nhiễm, nguồn gốc thực sự của virus một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới.
Mấy ngày trước, trên mạng lan truyền một đoạn ghi âm nói chuyện của một người trong chợ hải sản Hoa Nam – Vũ Hán, nói rằng có rất nhiều người ở chợ không bị lây nhiễm, nguồn gốc thực sự của virus một lần nữa thu hút sự chú ý của ngoại giới. (Ảnh: Secretchina)

Vào ngày 28/3, cư dân mạng đã đăng một đoạn video lên Twitter cho thấy, một số người làm việc tại chợ hải sản Hoa Nam – nơi được chính quyền ĐCSTQ tuyên bố là nguồn dịch, tiết lộ rằng mười mấy công nhân sống trong chợ không bị nhiễm bệnh. Hai mấy người bị lây nhiễm đều là những người thích đánh bài ở chợ, một số người trong số bạn chơi bài đến từ ngoài chợ.

Dưới đây là toàn văn đoạn ghi âm:

“Ở trong đó một thời gian dài, chúng tôi đều không bị nhiễm bệnh, đây là một sự thật rất rõ ràng! Sao anh có thể nói nơi này của chúng tôi là ổ dịch? Những người sống ở đây còn có công nhân lao động phổ thông thuê phòng ở khu Tây, còn có mười mấy chủ cửa hàng, tầng 1, tầng 2. (Hỏi: Những người này có bị nhiễm bệnh không?) Không, họ đều ở khu Tây.

Bởi vì hai mấy người đầu tiên (bị nhiễm) ở chợ hải sản Hoa Nam chúng tôi, về cơ bản, đa số là thích đánh bài, đánh bài ở trong chợ. Tuy nhiên, bạn bè chơi bài cùng họ lại đến từ bên ngoài.

Lúc mới bắt đầu vào tháng 12, khi chúng tôi vừa nghe thấy tin tức, thì liền ồ lên một tiếng, bọn họ đều thích đánh bài”.

Đoạn ghi âm này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại về nguồn gốc của virus ĐCSTQ (viêm phổi Vũ Hán). Trước đó, chính quyền ĐCSTQ đã tiến hành khử trùng quy mô lớn ở chợ hải sản Hoa Nam, ngoại giới nghi ngờ động thái này của ĐCSTQ là để tiêu hủy manh mối nguồn gốc thực sự của virus ĐCSTQ.

Tuy nhiên, các nhân viên cũng đã rất ngạc nhiên khi phát hiện một gia đình 4 người vẫn luôn ở trong chợ trong thời gian phát dịch, dài đến 43 ngày, họ không có quần áo bảo hộ, cũng không bị phát hiện nhiễm virus. Sau đó, gia đình này được yêu cầu đến ở khách sạn.

Tin tức này một lần nữa dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi trên Internet, cư dân mạng nói: “Nên quay một bộ phim tài liệu, lấy tên là ‘Nhân chứng!’; “Rất rõ ràng, có người cố ý vu oan giá họa, không phải do hải sản thì là do dơi…”; “Vốn dĩ là vũ khí sinh hóa, có liên quan gì đến chợ hải sản, thật đáng thương cho ngành chăn nuôi thịt rừng”.

Tần Bằng, nhà phân tích chính trị và kinh tế tại Hoa Kỳ biểu thị, ĐCSTQ luôn cố gắng che giấu nguồn gốc thực sự của virus. Lúc bắt đầu đã nói rằng virus có nguồn gốc từ chợ hải sản Hoa Nam, Vũ Hán, thực tế nhiều người nhiễm bệnh được tìm thấy trước đó đã không ở đây. Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã thực hiện các xét nghiệm như tái tổ hợp virus SARS và virus dơi để tăng cường độc tính của virus.

Tần Bằng nói: “Sau khi dịch bệnh bùng phát, Viện nghiên cứu virus Vũ Hán tựa như đã biến mất, giữ thái độ kín đáo, đồng thời, chính quyền ĐCSTQ đang nỗ lực bác bỏ tin đồn, để mọi người tin rằng nguồn gốc là do virus dơi, virus tê tê… trăm ngàn sơ hở”.

Trên thực tế, sau khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người nghi ngờ virus viêm phổi có thể đến từ Phòng thí nghiệm Virus Vũ Hán. Bộ Y tế Nga công khai tuyên bố, chỉ ra virus viêm phổi Vũ Hán là nhân tạo.

Lần này, đoạn ghi âm của các nhân viên ở chợ hải sản Hoa Nam lại một lần nữa chứng minh chợ cũng không phải nguồn phát virus. “Bệnh nhân số 0” rốt cuộc là ai? Đây có thể là điểm quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh, nhưng cho đến nay, chính quyền ĐCSTQ vẫn không đưa ra đáp án.

Ngay từ ngày 15/2, trên mạng lan truyền một tin tức nói: “Bệnh nhân số 0” là nữ nghiên cứu sinh của Viện nghiên cứu virus Vũ Hán, Hoàng Yến Linh. Cô Hoàng bị nhiễm virus do rò rỉ ra trong khi làm thí nghiệm, sau đó lây nhiễm cho người khác, cô Hoàng đã tử vong.

Long Đằng Tương, giám đốc nghiên cứu của Công ty TNHH Sinh học Tứ Xuyên, tự xưng là công ty của Hoàng Yến Linh, đã rối rít “phủ nhận tin đồn” trên mạng.

Tuy nhiên, có cư dân mạng đã phát hiện, hình ảnh, sơ yếu lý lịch và luận văn của Hoàng Yến Linh trên trang web chính thức của Viện nghiên cứu virus Vũ Hán đã bị xóa, chỉ để lại tên cô. Trong khi tên, hình ảnh, sơ yếu lý lịch, luận văn của bạn học cô đều vẫn còn nguyên.

Cựu quan chức Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, bình luận viên Vương Hữu Quần đã viết rằng, Hoàng Yến Linh có phải là “bệnh nhân số 0” hay không, chỉ cần để cô ấy tiếp nhận phỏng vấn của CCTV, cô sẽ đích thân làm sáng tỏ, mọi tin đồn sẽ tự sụp đổ. Nhưng đến nay, Hoàng Yến Linh vẫn chưa xuất hiện.

Gần đây, viêm phổi Vũ Hán bùng phát lớn trên toàn cầu, chính quyền ĐCSTQ trốn tránh trách nhiệm, nói rằng virus có thể đến từ nước ngoài, còn liên tục đổ lỗi cho Hoa Kỳ và Ý, dư luận quốc tế không ngừng lên án sự trơ tráo của ĐCSTQ.

Tuy nhiên, ngày 28/2, Trương Văn Hoành, một chuyên gia y tế tại Đại học Phúc Đán – Thượng Hải, người từng phủ nhận ý kiến virus đến từ nước ngoài đã nói với truyền thông Đại lục rằng, “Chỉ có Vũ Hán ở Trung Quốc là xuất hiện căn bệnh lây nhiễm mới này sớm nhất, nếu từ nước ngoài đến Trung Quốc, thì hẳn là mấy thành phố ở Trung Quốc sẽ đồng thời phát bệnh, chứ không phải là theo thời gian tuần tự”.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?