ĐCSTQ đổ nguồn gốc của virus cho Mỹ, học giả liền thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế

12/03/20, 16:07 Trung Quốc
ĐCSTQ đang tạo ra thuyết âm mưu rằng nguồn gốc của virus corona mới bắt nguồn từ Mỹ.
ĐCSTQ đang tạo ra thuyết âm mưu rằng nguồn gốc của virus corona mới bắt nguồn từ Mỹ. (Ảnh: Pixabay)

Dương Kiến Lợi, một học giả người Mỹ gốc Hoa đã viết thư cho Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang tạo ra thuyết âm mưu rằng nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán bắt nguồn từ Mỹ, thúc giục Pence dẫn đầu một cuộc điều tra quốc tế, điều tra rõ nguồn gốc virus này.

ĐCSTQ đang tạo ra thuyết âm mưu rằng nguồn gốc của virus corona mới bắt nguồn từ Mỹ.
Nhân viên y tế của Trung Quốc đang tiến hành khử trùng khu dân cư tại Vũ Hán. (Ảnh: Getty Images)

Trang web chính thức của tổ chức “Lực lượng công dân”, một tổ chức nhằm nâng cao quyền công dân Trung Quốc và thúc đẩy cải cách ở Trung Quốc, gần đây đã công khai bức thư gửi Phó Tổng thống Mỹ Pence vào cuối tháng 2/2020 được viết bởi người sáng lập của tổ chức này là Dương Kiến Lợi. Trong lá thư, Dương Kiến Lợi nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ rằng, ĐCSTQ đang thực hiện một thuyết âm mưu, có ý định đổ lỗi cho Hoa Kỳ về nguồn gốc của virus viêm phổi Vũ Hán.

Bức thư nêu rõ, Chung Nam Sơn, lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tại cuộc họp báo do Chính quyền thành phố Quảng Châu tổ chức vào ngày 2/2 năm nay, với tư cách là một chuyên gia về virus của Trung Quốc, ông công khai đưa ra luận điệu “nguồn gốc của virus không nhất thiết là từ Trung Quốc”, đồng thời trên mạng ở Đại lục cũng tràn ngập tin đồn nước Mỹ là nguồn gốc của virus. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông quốc tế lại không để ý đến “luận điệu đầy ẩn ý” này, không có được sự quan tâm cần thiết.

Bức thư nhắc nhở Mike Pence: “Ông nên biết, hiện có rất nhiều thuyết âm mưu về nguồn gốc của virus, một số ám chỉ nguồn gốc là từ Hoa Kỳ. Nhiều người ở Trung Quốc tin và lan truyền tin đồn, nói rằng Hoa Kỳ lợi dụng cuộc thi quân sự lần thứ 7 được tổ chức vào ngày 18- 27/10/2019 tại Vũ Hán để phát động cuộc tấn công sinh hóa dựa trên virus này. Có 5 thí sinh tham gia phải đưa vào bệnh viện sau cuộc thi vì lây nhiễm. Không ai biết vai trò của Trung Quốc (ĐCSTQ) trong tin đồn này”.

Ông Dương cũng chỉ ra rằng, nếu hiện tại Chung Nam Sơn đã phát biểu cái gọi là nguồn gốc không xác định của virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế cũng nên cố gắng tìm hiểu và làm rõ nguồn gốc của virus.

Bức thư viết: “Chúng tôi chỉ đề nghị ông dẫn đầu khởi xướng nhiệm vụ này: Yêu cầu Trung Quốc phải minh bạch về mọi mặt thông tin và tiến hành một cuộc điều tra quốc tế, tìm ra vì sao virus lại bùng phát bắt đầu từ Trung Quốc. Về vấn đề này, Hoa Kỳ và các chính phủ khác, WHO và các tổ chức có liên quan đều nên tạo áp lực với Trung Quốc để yêu cầu nước này công khai và phối hợp với công tác điều tra”.

Trên thực tế, sau luận điệu “không nhất thiết là từ Trung Quốc” của Chung Nam Sơn phát biểu về nguồn gốc virus, các thuyết âm mưu về nguồn gốc của COVID-19 từ Hoa Kỳ liên tục xuất hiện trên mạng xã hội ở Đại lục.

Tờ “Washington Post” từng chỉ ra, với sự ngầm đồng ý của chính phủ ĐCSTQ, có không ít thuyết âm mưu xuất hiện trên mạng ở Đại lục, họ mô tả các ca tử vong do cúm xảy ra ở Hoa Kỳ vào mùa đông năm 2019 là các trường hợp tử vong do COVID-19.

Bài báo này cho rằng, mặc dù các thuyết âm mưu sẽ xuất hiện trên mạng của mọi quốc gia, nhưng sự gia tăng đột ngột các nhận xét chống Mỹ ở Trung Quốc trong tuần này là rất đáng ngờ. Dù sao ở đất nước này, một nơi kiểm tra kỹ lưỡng mọi bài đăng trực tuyến, bất cứ ai có ngôn luận vi phạm chính sách quốc gia sẽ ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ, buộc tội truyền bá tin đồn sai lệch.

Loạt hành động của chính quyền ĐCSTQ và dân chúng để đổ lỗi cho Hoa Kỳ về nguồn gốc của COVID-19 cũng đã thu hút sự chú ý của giới chính trị Đài Loan. Nhà lập pháp Đảng Dân Tiến – Đài Loan, Vương Định Vũ cũng đã gửi công văn biểu thị, ĐCSTQ đang giở mánh khóe cũ “nói dối hàng ngàn lần biến thành sự thật”.

Vương Định Vũ nói, thông qua mánh khóe cũ này, ĐCSTQ sử dụng thêm “tuyên truyền đối ngoại”“kẻ phụ họa” trên mạng, ba lời nói dối lớn được toàn lực tuyên truyền là: (1) Virus được tạo ra ở Hoa Kỳ; (2) Trung Quốc hy sinh bản thân để lãnh đạo chống dịch, thế giới nên xin lỗi hoặc gửi lời cảm ơn tới Trung Quốc; (3) Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã dịu lại.

Vương Định Vũ trích dẫn các biểu đồ trên Facebook để nói rõ vấn đề “COVID-19 đến từ đâu?”. Ông biểu thị, chỉ cần đánh dấu nguồn gốc các ca bệnh đầu tiên ở các nước, cả thế giới xem qua là biết ai là kẻ gây họa.

ĐCSTQ đổ nguồn gốc của virus cho Mỹ, học giả thúc đẩy một cuộc điều tra quốc tế (ảnh 2)
Biểu đồ nguồn gốc các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở các nước trên thế giới. (Ảnh: Facebook Vương Định Vũ)

Vương Định Vũ chỉ ra, từ biểu đồ có thể thấy được, các trường hợp nhiễm viêm phổi đầu tiên do COVID-19 ở hầu hết các quốc gia trên thế giới đều đến từ Trung Quốc Đại lục, trong khi một số nước đã lan sang các nước khác như là các quốc gia nguồn “cấp thứ hai”, ví dụ như Ý, Iran, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Các ca bệnh đầu tiên của họ cũng đều đến từ Trung Quốc Đại lục. Điều này cho thấy, Trung Quốc chính xác là quốc gia nguồn đầu tiên của dịch COVID-19.

Vương Định Vũ biểu thị, chính quyền ĐCSTQ nên xin lỗi các quốc gia khác trên thế giới, hy vọng chính quyền Bắc Kinh “Đừng làm người hàng xóm xấu xa, còn muốn làm tên vô lại”, không nhận sai mà còn vu oan cho người khác.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng