Xuất hiện thông báo nội bộ của ĐCSTQ: Virus Vũ Hán đột biến, không thể chữa trị tận gốc

16/02/20, 13:43 Trung Quốc
Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài gần 2 tháng, đang hoành hành ở Trung Quốc với sự lây truyền không thể kiểm soát.
Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài gần 2 tháng, đang hoành hành ở Trung Quốc với sự lây truyền không thể kiểm soát. (Ảnh: Getty Images)

Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Trung Quốc đang ở trong tình trạng báo động. Mới đây, một báo cáo nội bộ của thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây cho thấy, virus viêm phổi liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc và để lại di chứng.

Theo một tài liệu nội bộ ĐCSTQ, virus viêm phổi liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc và để lại di chứng.
Theo một tài liệu nội bộ ĐCSTQ, virus viêm phổi liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc và để lại di chứng. (Ảnh: QQ)

Mấy ngày trước, trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thành phố Nam Ninh của Quảng Tây đã đưa ra một thông báo nói rằng, một giám đốc của văn phòng Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thành phố Nam Ninh đã gửi thông tin về phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh Vũ Hán cho gia đình và đồng hương trong nhóm Wechat, đã bị cách chức vì “tự tiện gửi thông tin sai lệch”.

Thông báo không đề cập đến những thông tin mà giám đốc này gửi. Đối với vấn đề này, cư dân mạng Trung Quốc không vỗ tay khen ngợi về việc quan chức này thất thế, mà chất vấn: “Rốt cuộc ông ta đã gửi thông tin gì?”.

Vào ngày 14/2, trên mạng lan truyền một thông báo nội bộ của Nam Ninh, tiết lộ virus Corona kiểu mới này liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc và để lại di chứng. Nhiều cư dân mạng suy đoán, có lẽ vị giám đốc trên đã thông báo thông tin tương tự.

Xuất hiện thông báo nội bộ của thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây cho thấy, virus viêm phổi liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc
Xuất hiện thông báo nội bộ của thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây cho thấy, virus viêm phổi liên tục biến đổi, không thể chữa trị tận gốc. (Ảnh chụp màn hình)

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài gần 2 tháng, đang hoành hành ở Trung Quốc với sự lây truyền không thể kiểm soát.

Các nhà nghiên cứu có liên quan ở Trung Quốc đã phát hiện ra rằng virus viêm phổi Vũ Hán là một loại virus RNA, thường biến đổi, nhưng hầu hết các đột biến không làm thay đổi trình tự axit amin, có ảnh hưởng rất nhỏ đến virus.

China Business Network đưa tin, viện Pasteur Thượng Hải thuộc Viện Khoa học Trung Quốc đã xuất bản một bài báo trên “Tạp chí Khoa học Quốc gia”, xác nhận sau khi phân tích các trường hợp lây nhiễm trong một số gia đình tỉnh Quảng Đông, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng axit amin đã thay đổi khi lây truyền trong gia đình. Tuy nhiên, không chắc chắn liệu độc tính có được tăng cường hay không.

Ngoài nguy cơ lây lan nhanh chóng, virus biến thể cũng có thể làm cho việc phòng chống dịch bệnh trở nên khó khăn hơn.

Vincent Enouf, Giám đốc Viện nghiên cứu tương tác vi khuẩn (P2M) của viện Pasteur Pháp và là Phó giám đốc của Trung tâm dịch cúm quốc gia, cho biết không ai có thể dự đoán được virus sẽ biến đổi đến mức độ nào.

Đối với nguồn gốc của dịch Vũ Hán, hiện tại có rất nhiều bằng chứng hướng về phòng thí nghiệm Vũ Hán P4.

Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài gần 2 tháng, đang hoành hành ở Trung Quốc với sự lây truyền không thể kiểm soát.
Hiện tại, dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán đã kéo dài gần 2 tháng, đang hoành hành ở Trung Quốc với sự lây truyền không thể kiểm soát. (Ảnh: Getty Images)

Francis Boyle, tiến sĩ Đại học Harvard, người nổi tiếng vì đã viết “Đạo luật Vũ khí Sinh học”, tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, dịch Vũ Hán hiện đang bùng phát theo cách thức đại dịch, thực sự là một “cuộc chiến sinh học”.

Boyle nói, theo quan điểm của ông, Viện nghiên cứu Vũ Hán BSL-4 là nguồn gốc của virus. Ông suy đoán ĐCSTQ đang nghiên cứu SARS, và sẽ có được tính năng vũ khí hóa hơn nữa thông qua đột biến chức năng, có nghĩa là nó có thể gây chết người nhiều hơn.

Lương Trác Vĩ, Viện trưởng Viện Y học Lý Gia Thành tại Đại học Hồng Kông, cho rằng viêm phổi Vũ Hán “giảo hoạt hơn nhiều” so với SARS, vì bệnh nhân SARS phát triển các triệu chứng vào ngày đầu tiên, phải mất 7 đến 10 ngày để virus này tăng tốc độ lây truyền, nhưng viêm phổi Vũ Hán có thể lây lan ở giai đoạn đầu. Ông nói, viêm phổi Vũ Hán chưa chắc có thể khống chế được trong hè năm nay.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!