ĐCSTQ tuyên bố qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh, chuyên gia vạch trần 2 âm mưu lớn

19/03/20, 07:48 Trung Quốc

Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh ở Trung Quốc đã qua. Các chuyên gia chỉ ra rằng, ĐCSTQ đang dùng thủ đoạn giả dối quen thuộc, vừa ép người dân đi làm trở lại vừa tìm cách đổ lỗi cho nước ngoài nếu dịch bệnh có bùng phát thêm lần nữa.

ĐCSTQ tuyên bố đã qua giai đoạn đỉnh điểm của dịch bệnh, chuyên gia vạch trần hai âm mưu lớn (ảnh 1)
ĐCSTQ đang dùng thủ đoạn giả dối quen thuộc, vừa ép người dân đi làm trở lại vừa tìm cách đổ lỗi cho nước ngoài nếu dịch bệnh có bùng phát thêm lần nữa. (Ảnh: Takefoto)

Vào ngày 12/3, Mễ Phong, phát ngôn viên của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã tuyên bố trong một cuộc họp báo, Trung Quốc “đã vượt qua đỉnh điểm của dịch bệnh lần này”. Ngoại trừ Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, không có ca nhiễm viêm phổi do virus Corona mới nào được xác nhận trong một tuần liên tiếp. Tại Vũ Hán, nơi dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng nhất, số ca nhiễm mới được chẩn đoán cũng đã giảm xuống một con số. Hầu hết các ca nhiễm mới ở các nơi trên toàn quốc đều là đến từ nước ngoài.

Chuyên gia về virus học Hoa Kỳ, tiến sĩ Tiêu Ân cho hay: “Số liệu của ĐCSTQ không có độ tin cậy. Bởi vì một dịch bệnh quy mô lớn như vậy đã bùng phát ở Vũ Hán, ngay cả khi có thể can thiệp hiệu quả, thực ra quá trình can thiệp cũng rất khó khăn, hơn nữa quá trình chậm lại của dịch bệnh thực sự cần một thời gian rất dài”.

Người dân từ khắp nơi ở Đại lục không ngừng lên mạng tiết lộ, nói mỗi ngày đều phát hiện bệnh nhân ở địa phương, nhưng các ca nhiễm mới trong thông báo chính thức đều là 0.

Tiến sĩ Tiêu Ân nói: “Đặc biệt là số người lây nhiễm ở Trung Quốc lớn như vậy, muốn để virus này biến mất hoàn toàn trong xã hội dường như là chuyện không thể”.

Tiến sĩ Tiêu Ân biểu thị, Vũ Hán bùng phát lây nhiễm trong khu dân cư quy mô lớn vào tháng 1, 2, ĐCSTQ dường như bó tay hết cách ngoại trừ phương pháp cưỡng chế cách ly. Nhưng số liệu dịch bệnh mà họ công bố lại nhanh chóng hạ xuống chỉ trong vòng 1 tháng, rõ ràng là không chân thực.

Tiến sĩ Tiêu Ân nói thêm: “Tôi nghĩ đó là một thống kê được biên soạn cho mục đích chính trị. Một tháng đã kiểm soát được, hơn nữa không có phương án trị liệu rõ ràng, cũng không có biện pháp phòng chống dịch rõ ràng và hiệu quả để có thể ngăn chặn lây truyền từ người sang người trong cộng đồng. Trong một thời gian ngắn có thể đạt được ‘một con số’ ‘về 0’. Về mặt phòng chống dịch bệnh, tôi nghĩ dường như là một chuyện hoang đường”.

Bình luận viên thời sự Hoa Kỳ Trịnh Hạo Xương cũng biểu thị, ĐCSTQ đang cố gắng sử dụng số liệu để “duy trì sự ổn định”.

Trịnh Hạo Xương cho rằng: ĐCSTQ đang ở vào bước đường cùng, không có cách nào khác, chỉ có thể trở về đường cũ: Không bắt được virus, thì dùng số liệu để duy trì ổn định. Virus cũng không phải là người, ĐCSTQ muốn áp dụng mô hình duy trì ổn định lên virus, nhưng tất nhiên là không làm được.

Ngoài việc tuyên bố rằng đỉnh điểm của dịch bệnh trong nước đã qua, ĐCSTQ cũng nhấn mạnh các ca nhiễm mới trong tháng 3 đều là “từ nước ngoài vào”. Đồng thời, Bắc Kinh, Thượng Hải đều tuyên bố, tất cả những người nhập cảnh từ nước ngoài vào đều phải cách ly tại nhà 14 ngày.

Bình luận viên thời sự Chương Thiên Lượng cho rằng, những tuyên bố và phương pháp này đều là cái cớ của ĐCSTQ cho sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán có thể xảy ra một lần nữa trong tương lai.

Chương Thiên Lượng cho hay: “Nếu bây giờ Trung Quốc đi làm trở lại, phục hồi sản xuất, dịch bệnh sẽ xuất hiện trở lại, ĐCSTQ có thể đổ lỗi cho các quốc gia khác, họ sẽ nói rằng, bạn xem, bây giờ thế giới đang có dịch, vốn dĩ nước tôi đã kiểm soát rất tốt rồi, vì cả thế giới đang có dịch, có rất nhiều người nước ngoài tới Trung Quốc, vì thế virus này ở Trung Quốc chúng tôi đều là được đưa vào. Như vậy là có thể đùn đẩy trách nhiệm cho các quốc gia khác”.

Vào ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố viêm phổi Vũ Hán đã trở thành một “đại dịch toàn cầu”. Trịnh Hạo Xương biểu thị, mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi Vũ Hán đã vượt xa so với SARS trong quá khứ, ĐCSTQ cũng rất nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn.

Trịnh Hạo Xương cho rằng: “Nếu ngay từ đầu, ĐCSTQ có thể kiểm soát được, hoặc nếu dịch bệnh chỉ lan truyền ở cấp độ SARS, thì ĐCSTQ chưa chắc sẽ đổ lỗi như thế này. Bây giờ họ lại dốc sức đổ lỗi, có nghĩa là cái lỗi này quá lớn, đến mức Bắc Kinh không thể một mình gánh chịu, để không thu hút sự chỉ trỏ của hàng ngàn người trong nước, ĐCSTQ mới đưa ra chiêu ngầm này, vu oan giá hoạ”.

Theo “Deutsche Welle”, nhà virus học nổi tiếng người Đức Christian Drosten cũng đã bày tỏ sự nghi ngờ với tuyên bố “đỉnh điểm đã qua” của ĐCSTQ. Ông cảnh báo, một khi các biện pháp cách ly mạnh mẽ của ĐCSTQ được dỡ bỏ, Trung Quốc chắc chắn sẽ gặp phải một đợt bùng phát dịch mới sau một khoảng thời gian, bởi vì cách ly virus không có nghĩa là diệt trừ virus.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?