Tiên tri mới nhất của Anand: Đến tháng 5/2022 mới bình yên, thời gian biến thể mới xuất hiện

03/01/22, 13:37 Tiên Tri

Trong video ngày 2/1/2022, thần đồng tiên tri Ấn Độ Abhigya Anand đã dự đoán thời gian loại biến thể mới xuất hiện, và tình hình dịch bệnh trong những tháng tiếp theo.

Cậu bé Abhigya Anand. (Ảnh tổng hợp)

Mở đầu video Anand đề cập đến loại biến thể mới nhất hiện nay, cậu nói: “Nó đã tạo ra rất nhiều nỗi sợ hãi cho người dân trên toàn thế giới này… Biến thể Omicron được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi vào ngày 24/11/2021. Mà ngày 24/11/ 2021 trùng hợp cũng là thời gian sao Mộc đi vào khu vực của chòm sao Bảo Bình…”

Cậu cho biết: “Từ ngày 10/12/2021 đến tháng 5/2022 là khoảng thời gian rất tiêu cực… Đồng thời trong video lần trước tôi cũng đã giải thích rằng bắt đầu từ tuần thứ 2 của tháng 12/2021, chúng ta có khả năng sẽ thấy một làn sóng lớn hơn và điều đó sẽ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia trên thế giới.”

Đến tháng 5/2022 mới yên bình nhưng không phải là kết thúc

Cụ thể cậu bé cho biết: “Việc kinh doanh của các doanh nghiệp, cuộc sống bình thường của người dân sẽ bị trì hoãn ở mức độ lớn. 4 tháng tiếp theo sẽ là khoảng thời gian rất nguy hiểm. Cũng có thể nói là 5 tháng vì ảnh hưởng này sẽ không ngay lập tức chấm dứt…Nó sẽ từ từ biến mất sau tháng 5/2022.”

Anand nói thêm: trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều người bị nhiễm bệnh hơn, vấn đề kinh tế, chính trị, thiên tai nhân họa và những tai họa tiềm ẩn khác cũng có thể phát sinh, nó diễn ra rất mạnh mẽ.

Cậu nhấn mạnh: “Sau tháng 5/2022, chúng ta có thể thấy một sự chậm lại và có dấu hiệu phục hồi đặc biệt là nền kinh tế. Nhưng tôi không có ý nói rằng điều này là phần cuối của câu chuyện biến thể. Nếu như 100% người dân trên thế giới được tiêm chủng thì sẽ có tin tức về các loại biến thể mới xuất hiện.” 

Video ngày 2/1/2022 của Abhigya Anand

Nói về thời gian chủng biến thể mới xuất hiện cậu cho biết: “Biến thể mới sẽ xuất hiện vào tháng 4/2023 nhưng chúng ta không cần lo lắng quá nhiều vì ảnh hưởng của Covid-19 sẽ nhanh chóng bắt đầu giảm.” Anand nói cậu đã thấy những dấu hiệu phục hồi vô hình đã bắt đầu nhưng trong khoảng thời gian ngắn hạn chắc chắn là nguy hiểm.

Tỷ lệ tiêm chủng càng cao số người nhiễm bệnh càng nhiều

Trong video lần này Anand nhắc lại cảnh báo của cậu về sự phục hồi vô hình của Covid-19 bắt đầu từ ngày 21/11/2021. Đồng thới cậu nói rằng thực tế đã chứng minh biến thể Omicron là một dấu hiệu tốt vì số ca nhiễm tăng nhanh nhưng tỷ lệ tử vong vì loại biến thể này rất thấp.  

Cậu nói: “Bắt đầu vào tuần thứ 2 của tháng 12 một làn sóng dịch bệnh mới đã bắt đầu ở các quốc gia châu Âu và nhiều quốc gia khác khác trên thế giới… số người nhiễm đạt mức kỷ lục… và nó rơi vào những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao.”  

“Vì vậy về cơ bản nó là nguy hiểm trong ngắn hạn và lợi ích trong dài hạn. Chúng ta sẽ thấy sự tàn phá của biến thể Omicron mở rộng về số lượng nhưng không giết nhiều người, đồng thời những khu vực được tiêm chủng cao sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất. Bạn sẽ thấy điều này áp dụng cho hầu hết các Quốc gia bao gồm cả Ấn Độ và đặc biệt là những người rất kỳ vọng về chương trình tiêm chủng của họ.”

Ngoài ra các nước châu Âu cũng đang trải qua một tình huống tương tự như Israel. Cụ thể Israel triển khai cho toàn dân tiêm liều vaccine thứ 4, nhưng bệnh dịch không thuyên giảm mà ngược lại đất nước này phải đối mặt với một nguy cơ thảm họa khác khi có nhiều người bị phát hiện nhiễm bệnh kép tức là vừa mắc Covid-19 vừa bị cảm cúm mùa cùng lúc. Anand nói: “Họ đã đặt cho triệu chứng này bằng những cái tên mới, kỳ lạ… và những khu vực này chắc chắn sẽ phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn.” 

Tử Vi (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?