Thủ tướng: Hà Nội cần khơi thông ách tắc để phát triển như ‘lò xo bật ra’ sau dịch Vũ Hán

21/04/20, 12:04 Việt Nam

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì Hà Nội cần quyết liệt hơn nữa, đồng bộ, xốc tới hơn nữa, khơi thông những mạch nguồn ách tắc phát triển như ‘lò xo bật ra’ sau dịch. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua laodong)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. (Ảnh qua laodong)

Đây là phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với Ban thường vụ Thành ủy TP. Hà Nội vào sáng 20/4 về tình hình phát triển kinh tế – xã hội 3 tháng đầu năm, và nhiệm vụ trọng tâm của 9 tháng cuối năm.

Cụ thể, trong cuộc họp trên, Thủ tướng đề nghị Hà Nội nỗ lực vươn lên hoàn thành các mục tiêu đặt ra theo kế hoạch của năm nay 2020. Tinh thần Thủ tướng đặt ra đối với Hà Nội là quyết liệt, đồng bộ, xốc tới hơn nữa, khơi thông những mạch nguồn ách tắc để tháo gỡ phát triển.

“Hà Nội như một chiếc lò xo bật ra. Cho nên những phương án phát triển dịch vụ, đẩy mạnh tiêu dùng cá nhân, phát triển mạnh mẽ công nghiệp chế biến, chế tạo… là những việc cần thiết”, Thủ tướng nói và lưu ý Hà Nội cần tìm nguồn lực xã hội, đây là vấn đề quan trọng nhất, cùng với việc phát triển hạ tầng, giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường tiêu dùng của các hộ gia đình.

Theo đó, Hà Nội phải khẩn trương xây dựng các kịch bản phát triển trong điều kiện khác nhau, trước nhiều thay đổi. Các bộ, ngành cần phân cấp cho chính quyền Thủ đô, trong đó có những vấn đề có thể thực hiện ngay như áp dụng cơ chế giải phóng mặt bằng nhanh chóng để dành mặt bằng cho các dự án cấp bách; dành đất cho các dự án nhà ở xã hội, cũng như giãn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe máy…

Liên quan đến tuyến đường sắt đô thị Cát Linh –  Hà Đông, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GTVT phải bàn với đối tác Trung Quốc xử lý dứt điểm dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông trước tháng 6/2020.

Ngoài yêu cầu nêu trên với Bộ GTVT, lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị các đơn vị liên quan có cơ chế tạm ứng, thanh toán, hoàn thiện dự án, sau đó khấu trừ.

Nhà ga đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh qua vnexpress)
Nhà ga đường sắt Cát Linh – Hà Đông (Hà Nội). (Ảnh qua vnexpress)

Đối với vụ việc ở dự án 8B Lê Trực, Thủ tướng lưu ý cần bảo đảm quy hoạch chi tiết khu vực này, an toàn công trình, bảo đảm quyền lợi đúng mức, đúng đắn cho nhà đầu tư, cần phải làm ngay phương án cụ thể vì công trình này kéo dài gần 10 năm mà chưa xử lý xong.

Riêng vụ việc ở mương Phan Kế Bính, Thủ tướng yêu cầu Hà Nội cần khẩn trương xử lý dứt điểm. Thủ tướng cũng lưu ý Hà Nội trong việc bảo đảm nước sạch cho người dân với giá phù hợp.

Hà Nội vẫn loay hoay xử lý công trình 8B Lê Trực. (Ảnh qua tienphong)
Hà Nội vẫn loay hoay xử lý công trình 8B Lê Trực. (Ảnh qua tienphong)

Cũng tại buổi làm việc trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đã yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh có văn bản giảm giá nước để hỗ trợ người dân, giống như ngành viễn thông đã hỗ trợ giảm giá với tổng số tiền 15.000 tỷ đồng, ngành điện là 12.000 tỷ đồng…

Trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) đang tác động mạnh đến thế giới, cả nước và Hà Nội, Thủ tướng cũng yêu cầu, Hà Nội phải thực hiện công tác phòng, chống dịch gương mẫu nhất, đạt kết quả tốt nhất.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng