Phó Thủ tướng: Dịch bệnh còn kéo dài, cần tiến tới chung sống an toàn 

18/04/20, 21:36 Tin trong ngày, Việt Nam

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) sẽ còn kéo dài, theo đó cần kiểm soát tốt dịch bệnh không chủ quan, tiến tới chung sống an toàn với dịch và thúc đẩy các điều chỉnh tích cực trong xã hội.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh qua Zing)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh qua Zing)

Theo trang Thanh Niên, đây là một trong 3 vấn đề được Phó thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh trong cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ và các địa phương liên quan đến việc phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán diễn ra vào chiều 17/4.

Cụ thể, tại cuộc họp trên, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán cho rằng, công tác phòng, chống dịch đã chuyển sang thời kỳ mới, trong đó, phải nhấn mạnh 3 vấn đề đó là kiểm soát dịch bệnh không chủ quan; tiến tới chung sống an toàn với dịch bệnh và thúc đẩy các điều chỉnh tích cực trong xã hội.

Dịch bệnh chắc chắn còn kéo dài, không tính được bằng tuần, mà tính bằng tháng”, Phó thủ tướng nhận định và nói rằng phải đến khi có vắc – xin, thuốc đặc trị thì mới có thể dập tắt được dịch này.

Theo đó, trong thời gian tới cả nước vẫn phải tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, Phó thủ tướng cũng lưu ý rằng việc ‘ngăn chặn’ ở đây là ngăn chặn dịch bệnh từ nước ngoài vào Việt Nam chứ không nên cực đoan ngăn chặn địa phương với địa phương.

Liên quan đến vấn đề ‘tiến tới chung sống an toàn với dịch bệnh’, theo Phó Thủ tướng, để làm được điều này thì tất cả chúng ta phải hiểu về chủng virus Vũ Hán gây ra đại dịch trên, sự nguy hiểm và cơ chế lây lan của nó để có những biện pháp phòng chống như đeo khẩu trang, thường xuyên rửa tay, giữ khoảng cách an toàn, không tụ tập đông người…

“Tóm lại chúng ta phải chung sống an toàn trên từng ngõ ngách, góc độ, lĩnh vực. Nếu làm như vậy, chúng ta không chỉ chống dịch thành công mà vẫn phát triển kinh tế – xã hội”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới