Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: ‘Muốn sản xuất nông nghiệp, nông dân phải có giấy phép’

01/02/21, 17:02 Việt Nam

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cho biết, Bộ đang hướng tới việc dần dần đi theo mô hình nước ngoài là “Nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép” để có một nền nông nghiệp chuyên nghiệp.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan. (Ảnh qua thanhnien)

Đây là thông tin do ông Lê Minh Hoan, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cung cấp cho Thanh Niên hôm 29/1.

Cụ thể, ông Hoan cho biết, Bộ NN&PTNT sẽ cùng Hội Nông dân và cơ quan liên quan dự kiến dần dần đi theo mô hình nước ngoài, đó là người nông dân muốn sản xuất nông nghiệp phải có giấy phép. 

Phải xem nông nghiệp là một nghề chứ không phải không biết làm gì hết, rồi đứa nào giỏi cho lên TP.HCM học, còn dốt quá thì cho đi làm nông. Nền nông nghiệp mà để người dốt đi làm nông nghiệp như thế thì làm sao phát triển được? 

Thành ra chúng ta phải tri thức hóa người nông dân, chuyên nghiệp hóa người nông dân. Tiến tới ngày nào đó, chúng ta giống các quốc gia tiên tiến, xem đó là một nghề và được cấp chứng chỉ hành nghề hẳn hoi, chứ không phải không biết làm gì thì ra làm ruộng.

Hiện nay, quán tính của người nông dân trong việc lạm dụng yếu tố đầu vào như thuốc bảo vệ thực vật quá mức quy định là vẫn tồn tại. 

Theo đó, thời gian tới, Bộ sẽ có chương trình để cân đo, đong đếm được những lợi ích khi chuyển đổi từ thuốc bảo vệ thực vật vô cơ sang thuốc sinh học. 

Khi mình thay đổi từ một nền nông nghiệp lạm dụng đầu vào thành một nền nông nghiệp “thuận thiên” hay dựa trên tự nhiên thì trong thời gian đầu, năng suất có thể giảm xuống nhưng năng suất không đồng nghĩa với thu nhập. 

Khi chất lượng nông sản tăng lên, thương hiệu nâng lên thì giá bán cũng sẽ nâng lên. Đó là sự đánh đổi ở giai đoạn ban đầu nhưng nếu chúng ta quyết tâm, chúng ta sẽ chuyển đổi được nền nông nghiệp sang nông nghiệp sinh thái.

Bên cạnh đó, chúng ta phải tạo thành chuỗi giá trị và thay đổi nhận thức chỉ hỗ trợ đầu vào cho sản lượng cao lên bằng việc kích hoạt đầu ra để tạo được đầu ra ổn định.

Khi đầu ra được kích hoạt thông suốt thì đầu vào tự động điều chỉnh theo, co giãn theo thị trường và lúc đó chúng ta không chỉ trở thành một quốc gia xuất khẩu nông sản tươi ở tốp đầu thế giới mà còn xuất khẩu những sản phẩm công nghiệp thực phẩm từ nông sản. Đó mới là hình ảnh nông nghiệp mà chúng ta hướng tới trong tương lai. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?