TP.HCM xác định 604 người về từ vùng dịch, ca dương tính ở Hà Nội từng đi dự đám cưới 700 khách

01/02/21, 15:23 Việt Nam

Trong 4 ca vừa được công bố tại Hà Nội (3 người ở huyện Mê Linh, 1 người ở quận Nam Từ Liêm) có 1 ca đã đi dự đám cưới với 700 người tham dự. Khi TP.HCM cho biết xác định được 604 trở về từ vùng dịch thì Đồng Nai đã kiến nghị Quân khu 7 cho ngưng tiếp nhận công dân từ nước ngoài về vì sợ thiếu phòng và nhân lực phục vụ cách ly. Hiện Gia Lai, Bắc Giang, Quảng Ninh đã ghi nhận thêm 4 ca Covid-19.

Hà Nội thêm 4 ca Covid-19 mới, bệnh nhân từng đi dự đám cưới 700 khách. (Ảnh qua tuoitre)

Tuổi Trẻ trưa 1/2 dẫn lời Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, thành phố đã ghi nhận thêm 4 ca bệnh Covid-19, trong đó ca thứ 16 và 17 là bố mẹ của BN 1725, cùng sống tại Mê Linh. Như vậy đến nay Hà Nội đã có 19 bệnh nhân.

Ca bệnh thứ 16 và 17 đã được cách ly ngay khi con gái họ là BN 1725 được phát hiện dương tính. Qua xét nghiệm tại khu cách ly, cả 2 cũng dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19). 

Điểm đáng lo ngại là trước khi được phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân đã đi dự đám cưới có khoảng 700 người tham dự ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. 

Trước mắt Hà Nội sẽ cho phong tỏa nơi gia đình bệnh nhân sinh sống là thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. 

Ca bệnh thứ 18 là nam, sinh năm 1974, cũng là F1 của một bệnh nhân Covid-19 đã được công bố trước đó.

Ca bệnh thứ 19 là nam, sinh năm 1962 ở Nam Từ Liêm, là F1 của BN 1814 (chủ nhà tổ chức tiệc cưới ở Hải Dương, vừa chuyển nhà lên Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Đồng Nai tiếp nhận công dân Việt về từ Pháp vào khu cách ly ngày 30/11/2020. (Ảnh qua thanhnien)

Về BN 1725 trước đó là F1 của BN1694 (nam, 40 tuổi, có con trai học lớp 3 và bố, mẹ, vợ, em cùng mắc bệnh).  Đến nay BN 1694 đã làm lây ra 8 F1 và 4 F2 và là ca “siêu lây nhiễm” nhất trong đợt dịch này.

TP.HCM xác định 604 người về từ vùng dịch, hiện đang cách ly hơn 3.000 người

Vnexpress trưa 2/1 dẫn nguồn tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết đã lấy mẫu 556 người trong số 604 người đã khai báo y tế đến từ Hải Dương, Quảng Ninh và các địa điểm do Bộ Y tế công bố.

Hiện có 2.875 trường hợp đang được cách ly tại các điểm tập trung của thành phố, 209 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

HCDC khuyến cáo người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh, các địa điểm do Bộ Y tế công bố chủ động khai báo y tế, không chủ quan lơ là, thực hiện nghiêm phòng bệnh theo thông điệp 5K. 

Nếu mắc bệnh mà trước đó không khai báo y tế, thì sẽ bị xử phạt nghiêm hành vi để lây lan dịch bệnh vì không khai báo y tế.

Đồng Nai xin ngưng cách ly người về từ nước ngoài; Gia Lai, Bắc Giang, Quảng Ninh thêm 4 ca Covid-19

Nguồn tin từ Thanh Niên cho biết hiện Đồng Nai không còn đủ cơ sở cách ly tập trung và nhân lực để phục vụ tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

Trung tâm cách ly huyện Lục Nam. (Ảnh qua suckhoedoisong)

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã ký công văn hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 7 kiến nghị tạm ngưng tiếp nhận, cách ly các công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài trên các chuyến bay trong thời gian tới.

Trong văn bản gửi Quân khu 7 sáng 1/2, UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng từ ngày 27/1 đến nay, cả nước ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 tại Hải Dương và Quảng Ninh. Đồng Nai là tỉnh đông dân, nhiều khu công nghiệp với số lượng lao động và người dân quê ở 2 tỉnh trên khá đông nên tình hình dịch phức tạp.

Hiện Đồng Nai phải tập trung toàn bộ các cơ sở cách ly tập trung và nhân lực để đáp ứng cho việc cách ly người trở về tỉnh từ các địa phương xuất hiện dịch bệnh. Vì vậy, tỉnh không còn chỗ để tiếp nhận, cách ly người Việt nhập cảnh.

Bác sĩ Lê Quang Trung, Phó giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, tỉnh này hiện có hơn 1.000 chỗ cách ly dân sự. “Số giường này sẽ được ưu tiên cách ly những người liên quan đến các ca Covid-19 trong nước”, bác sĩ Trung cho biết.

Theo CDC Đồng Nai, đến nay tỉnh đã tiếp nhận, cách ly tập trung tại địa phương cho hơn 3.000 người Việt từ các nước, vùng lãnh thổ gồm: Anh, Đài Loan, Hàn Quốc, Australia, Thái Lan, Pháp.

Ở một diễn biến liên quan, sáng 1/2, Gia Lai đã thông báo phát hiện thêm 1 ca Covid-19 mới, Quảng Ninh ghi nhận 2 ca và Bắc Giang 1 ca, đều là ca lây trong cộng đồng và chưa được Bộ Y tế công bố.

Năm ngày qua Bộ Y tế ghi nhận 240 ca nhiễm cộng đồng, ở 9 tỉnh thành, liên quan cụm dịch tại Hải Dương và Quảng Ninh. Ở hai tỉnh sát Đồng Nai là Bình Dương và TP HCM đã phát hiện ba ca dương tính, liên quan đến đám cưới ở Hải Dương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?