Thiên tai, dịch họa và chuyến công du của lãnh đạo tỉnh Thái Bình

03/08/20, 12:07 Việt Nam

Thái Bình thời gian gần đây nổi lên vì nhiều ‘tai tiếng’ của các lãnh đạo. Ví như vụ ‘bổ nhiệm thần tốc, vụ ‘Trưởng ban nội chính tông chết người’, vụ ‘cán bộ tư pháp sáng tố cáo lãnh đạo, chiều bị hành hung bất tỉnh’, gần nhất là vụ ‘lao động Cty Apromaco Thái Bình kêu cứu’… Dịp này, Thái Bình lại lên sóng với dàn lãnh đạo cấp cao nhất trong chuyến công du gây xôn xao dư luận 2 ngày vừa qua.

Thiên tai, dịch họa và chuyến công du của lãnh đạo tỉnh Thái Bình - Ảnh 1
Ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình. (Ảnh: IT/ zingnews.vn)

Ngày 29/7, ông Trần Ngọc Tuấn, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình, ký văn bản số 3619 về kế hoạch đi thăm, làm việc tại một số tỉnh miền Trung của lãnh đạo và doanh nghiệp địa phương này.

Theo văn bản, danh sách đoàn đi gồm 32 người, trong đó có nhiều lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này như ông Ngô Đông Hải, Bí thư Tỉnh ủy (cùng phu nhân); Đặng Trọng Thăng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; hai phó chủ tịch UBND tỉnh. Ngoài ra còn có Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Thanh tra, 5 giám đốc sở (Y tế, Xây dựng, GTVT, Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT) cùng nhiều lãnh đạo, cán bộ khác và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này.

Cùng ngày, Thủ tướng ra chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch covid-19. Theo đó, yêu cầu Bí thư, Chủ tịch địa phương phải ra tay, hệ thống chính trị vào cuộc, người dân phải cảnh giác.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia phát cảnh báo một vùng áp thấp vừa hình thành tại khu vực miền Trung Philippines, dự báo di chuyển về phía Biển Đông. Chính phủ cũng có công điện khẩn.

Theo lịch trình, nội dung ‘tour công tác’ của các ông khá phong phú.

Ngày 31/7, đoàn công tác từ sân bay Nội Bài đến Quy Nhơn và buổi tối ăn nghỉ tại TP Quy Nhơn. Ngày 1/8, đoàn đến thăm trang trại nuôi lợn giống Việt Thắng của Thaco, sau đó về ăn trưa với gia đình ông Ngô Đông Hải. Chiều tối, đoàn đi Gia Lai.
Ngày 2/8, buổi sáng đoàn đi thăm trang trại bò của Thaco tại huyện Chư Prông và đến chiều đi Nha Trang.
Ngày 3/8, đoàn làm việc, ăn uống và đi thăm quan tại VinPearl Nha Trang.
Ngày 4/8, đoàn di chuyển về Huế.
Ngày 5/8, buổi sáng đi thăm lăng Minh Mạng, lăng Khải Định.
Ngày 6/8, đoàn di chuyển về Nghệ An và ăn uống nghỉ ngơi tại Cửa Lò. Ngày 7/8, xuất phát từ Nghệ An để về lại Thái Bình.


Được biết, ông Đặng Trọng Thăng một thân kiêm hai vai trò Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 và Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Đáng chú ý, ông này sẽ nghỉ hưu vào ngày 10/8 tới đây. Chuyến công du của ông kéo dài tới ngày 7/8, nghĩa là ông chỉ còn 2 ngày lãnh đạo sau khi trở về. Không rõ, trong hai ngày còn lại ông sẽ làm sao để áp dụng kiến thức chăn nuôi lợn, bò thu được (nếu có) vào công tác lãnh đạo tại địa phương.

Sau vụ lùm xùm này, lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã phải xuất hiện để trả lời báo chí. Trả lời PV Thanh Niên, ông Ngô Đông Hải nói:

“Kế hoạch chuyến công tác đã được lập từ trước. Đây là chuyến công tác theo thỏa thuận với Tập đoàn Thaco, đơn vị có đầu tư một khu nông nghiệp công nghệ cao ở Thái Bình. Chúng tôi vào đó để đưa một số doanh nghiệp đi thăm quan học tập các trang trại mà Thaco đã làm”.

Về lịch trình lan truyền trên mạng, ông Ngô Đông Hải cho biết, đó là văn bản đã cũ, lịch trình đã rút ngắn từ mấy ngày trước vì tình hình dịch bệnh.

Trước câu hỏi về việc tại sao văn bản phê duyệt kế hoạch đi trên được ông Trần Ngọc Tuấn, Chánh văn phòng UBND tỉnh, ký vào ngày 29/7 thì ông Hải cho hay: “Đoàn chỉ dự kiến vào đến Gia Lai rồi ra nhưng anh Tuấn cứ máy móc rồi đưa lên mạng”.

Sau khi kết thúc chuyến công tác, lãnh đạo Thái Bình đã gấp rút chủ trì cuộc họp để triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trước diễn biến mới của dịch bệnh tại địa bàn.

Thiên tai, dịch họa và chuyến công du của lãnh đạo tỉnh Thái Bình - Ảnh 2
Ông Đặng Trọng Thăng – chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, phát biểu chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong cuộc họp Ban chỉ đạo ngày 2/8. (Ảnh: Thành Tâm/ tuoitre.vn)

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng