Quyền Bộ trưởng Y tế: 40% ca mới không có triệu chứng, ‘không được bỏ sót’!

03/08/20, 17:20 Việt Nam

40% bệnh nhân không bị sốt, ho hay khó thở, đau mỏi…, các chuyên gia đánh giá vì vậy nguy cơ lây nhiễm virus Vũ Hán (covid-19) trong cộng đồng tăng cao.

Tờ VnExpress dẫn lời quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, 40% bệnh nhân Covid-19 vừa được ghi nhận liên quan Đà Nẵng hiện nay không xuất hiện triệu chứng, nhưng vẫn mang mầm bệnh và có thể lây lan. Do đó, quyền Bộ trưởng chỉ đạo “không được bỏ sót bất cứ trường hợp nào nghi ngờ nhiễm nCoV”.

Được biết trong khoảng thời gian 9 ngày qua, Đà Nẵng tiếp nhận 120 ca nhiễm mới. Như vậy, 36 trường hợp không biểu hiện triệu chứng trước khi được xác nhận dương tính với virus Vũ Hán.

Gần nhất, trong số 13 bệnh nhân công bố chiều 1/8, chỉ có 5 bệnh nhân 569, 570, 577, 578, 586 được ghi nhận sốt, ho hoặc mệt mỏi. 8 bệnh nhân khác không có triệu chứng.

Quyền Bộ trưởng Y tế: 40% ca mới không có triệu chứng, ‘không được bỏ sót’!  - Arnh 1
Khu cách ly 3 lớp tại Khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, nơi điều trị bệnh nhân Covid-19, cuối tháng 1. (Ảnh: Nguyễn Đông/ vnexpress.net)

Trước đó, các nhà nghiên cứu của Viện Y tế Toàn cầu Harvard nhấn mạnh rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người mắc Covid-19 không có triệu chứng vẫn có thể và dễ dàng lây lan virus. Mặc dù tổ chức y tế thế giới WHO từng tuyên bố có rất ít khả năng lây Covid-19 từ người không triệu chứng, nhưng sau đó đã phải đính chính lại thông tin này hôm 10/6.

Hiện tại, con số 40% này chỉ là thông tin bước đầu. Tại Vũ Hán, tỷ lệ này chiếm đến 60% – hơn nữa còn bị nghi vấn đã che giấu bớt. Nếu như chủng virus mới tại Việt Nam là từ Trung Quốc qua, thì nguy cơ từ các ca nhiễm không triệu chứng này là hết sức đáng lo ngại. Do đó, Bộ Y tế chỉ đạo tất cả tỉnh, thành có người về từ vùng dịch gấp rút triển khai khai báo y tế toàn dân. Đồng thời, hy vọng mỗi người đều có thể chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 trong tình hình mới này.

Quyền Bộ trưởng Y tế: 40% ca mới không có triệu chứng, ‘không được bỏ sót’!  - Ảnh 2

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?