Thả 10 cá thể rùa quý hiếm về biển

10/03/15, 17:40 Cuộc sống, Sống đẹp
Tên của 10 hòn đảo của đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, TP. Hội An được chính quyền thành phố đặt tên cho 10 con rùa quý hiếm vừa được thả lại khu vực biển Cù Lao Chàm để phục vụ nghiên cứu khoa học…

Tên của 10 hòn đảo của đảo Cù Lao Chàm thuộc xã Tân Hiệp, TP. Hội An được chính quyền thành phố đặt tên cho 10 con rùa quý hiếm vừa được thả lại khu vực biển Cù Lao Chàm để phục vụ nghiên cứu khoa học…

 

Những con rùa quí hiếm được UBND TP. Hội An tiếp nhận thả lại biển Cù Lao Chàm (Ảnh: Hoàng Duy-ĐPTTH Hội An) .

Toàn bộ 10 con rùa biển quý hiếm này được một cá nhân đề nghị không nêu tên thu mua lại của ngư dân biển đánh bắt được ở các tỉnh thành ven biển. Đây là những con rùa biển thuộc loại quý hiếm có tên trong danh sách đỏ và có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Theo các nhà khoa học khẳng định, 10 cá thể rùa này thuộc chủng đồi mồi, có tên khoa học là Eretmochelys imbricata, họ vích Cheloniidae, bộ rùa Testudinata.

Chủ tịch UBND TP. Hội An Lê Văn Giảng cho biết, đây là 10 con rùa quý hiếm được UBND TP. Hội An tiếp nhận từ một cá nhân là giám đốc một doanh nghiệp trao tặng với mong muốn là thả lại môi trường biển tự nhiên để phục vụ cho nghiên cứu khoa học.

Sau khi tiếp nhận, UBND TP. Hội An quyết định bàn giao cho Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm gắn thẻ để quản lý, chống đánh bắt sau khi thả lại môi trường tự nhiên trong khu bảo tồn.

Đồng thời, UBND TP. Hội An cũng quyết định lấy tên 10 hòn đảo lớn nhỏ để đặt tên cho từng con rùa quí được thả lại môi trường tự nhiên này.

Ban quản lý khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm cho biết: Con lớn nhất nặng 55kg mang tên Hòn Lao. Tám con có trọng lượng từ 7kg đến dưới 50kg mang tên các hòn: Lụi, Lá, Dài, Tai, Nhạn, Nhờn, Ông và Khô mẹ. Con nhỏ nhất nặng 5kg mang tên Hòn Khô con.

Đây là một trong những chương trình bảo tồn rùa biển quý hiếm mà chính quyền Hội An thực hiện và trong tương lai gần, đảo Cù Lao Chàm sẽ là khu vực biển bảo tồn các loại rùa, cá và loài động vật tạo hệ sinh thái đa dạng.

Vũ Trung

Theo VietnamNet

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?