Rượu bia mỗi ngày 1 ly cũng dẫn đến chết sớm

13/10/18, 10:43 Sức khỏe

Thực tế đã chứng minh uống rượu bia thực sự có thể khiến bạn chết sớm. Bạn không cần phải là một người nghiện rượu nặng. Một người bình thường chỉ cần uống một ly mỗi ngày cũng đủ sức gây tử vong sớm.

Kết quả hình ảnh cho uống rượu bia
Rượu bia mỗi ngày 1 ly cũng dẫn đến chết sớm. (Ảnh qua Google Plus)

Cái chết đến sớm

Ước tính gần 30% người trưởng thành dùng ít nhất một ly đồ uống có cồn mỗi ngày. Theo nghiên cứu từ Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe ở thành phố Seattle, Mỹ, đây là thói quen rất nguy hiểm. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát khoảng 600 nghiên cứu về việc tiêu thụ cồn của người trưởng thành ở khoảng 195 nước, từ năm 1990 đến năm 2016.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, rượu bia là nguyên nhân gây tử vong hoặc suy nhược ở 6,8% nam giới và 2,2% phụ nữ. Người trưởng thành dưới 50 tuổi có tỷ lệ tiêu thụ bia rượu cao hơn, do đó họ cũng có nguy cơ suy nhược hoặc tử vong cao hơn.

Tính đến hiện tại, kết quả nghiên cứu này mâu thuẫn với tất cả các báo cáo khác cho rằng tiêu thụ một lượng rượu bia chừng mực là tốt cho sức khỏe. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu đã cho thấy điều ngược lại – rằng nguy cơ tử vong do ung thư và một loạt các căn bệnh khác ở người dùng bia rượu cao hơn nhiều so với những người không dùng đến chúng. Tuy vậy, người ta đã chứng minh được dùng rượu bia điều độ hợp lý cũng có thể giúp chống lại bệnh tim.

>>> Bạn có biết rượu bia làm đột biến DNA và tăng nguy cơ ung thư?

>>> Nghiên cứu cho thấy ngay cả uống rượu “vừa phải” cũng nguy hiểm

Hình ảnh có liên quan
Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng: “Kết quả của chúng tôi cho thấy mức độ an toàn nhất của việc uống rượu là tuyệt đối không sử dụng”. (Ảnh qua Medisite)

Báo Marin Independent Journal trích dẫn nghiên cứu rằng: “Bằng các phương pháp phân tích hiện đại, kết quả tiếp tục cho thấy việc sử dụng rượu bia góp phần vào tỷ lệ tử vong và khuyết tật trên toàn cầu. Quan điểm mà nhiều người nghĩ là rượu bia có lợi cho sức khỏe cần được sửa đổi, kết quả của chúng tôi cho thấy mức độ an toàn nhất đó chính là nói không với bia rượu.

Tác hại “toàn diện” của bia rượu

Sử dụng bia rượu có thể gây nên một loạt các bệnh và là nguy cơ hàng đầu dẫn đến sự phát triển bệnh gan. Thường xuyên uống nhiều rượu khiến gan nhiễm mỡ và viêm nhiễm kéo dài. Sẹo cũng có thể hình thành bên trong gan dẫn đến xơ gan. Cuối cùng, gan sẽ dừng hoạt động.

Kết quả hình ảnh cho 山口 達也 久里浜 医療 センター
Tiêu thụ bia rượu được coi là nguy cơ hàng đầu dẫn đến sự phát triển của bệnh gan. (Ảnh: qua pixabay / CC0 1.0)

Những người thường xuyên uống bia rượu có nguy cơ tổn thương não bộ cao. Rượu có khả năng làm suy yếu hệ thống thần kinh trung ương, khiến người ta không thể giải quyết cả những vấn đề đơn giản nhất. Nó cũng ảnh hưởng đến các thụ thể GABA và serotonin. Điều này có thể khiến người ta mất kiểm soát hành vi và thường làm ra những hành động liều lĩnh.

Ngoài ra, hệ vận động cũng bị suy yếu theo do ảnh hưởng của cồn. Người dùng bia rượu có nguy cơ bị ngã và tự làm mình bị thương cao. Hơn nữa người dùng bia rượu dưới 24 tuổi cũng có nguy cơ bị tổn thương não, do não của họ vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Thêm vào đó, rượu bia cũng có thể gây rối loạn hệ miễn dịch. Điều này có thể làm cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng, dễ mắc lao và viêm phổi. Nghiện rượu có thể làm giảm số lượng bạch cầu, giảm khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể.

Cuối cùng, những người nghiện rượu có khuynh hướng bị thiếu hụt vitamin và suy dinh dưỡng cao hơn. Điều này là do những người sử dụng bia rượu thường có một chế độ ăn uống rất kém. Ngoài ra, bia rượu cũng có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất hồng huyết cầu, dẫn đến thiếu sắt.

“Mức độ an toàn nhất đó chính là nói không với bia rượu, vậy còn chần chừ gì mà cai hẳn những chất cồn này, bạn nhỉ?!

Xuân Nhạn, theo VT

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?