Rơi vào trạng thái chết não, người mẹ bất ngờ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng con gọi ‘mẹ ơi, con đói lắm’

09/12/19, 11:30 Cuộc sống

Sự việc này xảy ra tại thành phố San Francisco, tỉnh Córdoba, phía Bắc Argentina. Một người phụ nữ tên Maria Laura Ferreyra, 42 tuổi, mẹ của 3 đứa con (17, 13 và 2 tuổi) đã sống trong trạng thái thực vật suốt 30 ngày cho đến khi cô con gái út đến và nói: “Mẹ ơi, con đói lắm!”

Trước đó một tháng, người mẹ ba con này đã bị một kẻ lạ mặt tấn công trong lúc đang dừng xe khiến cô bị ngã và đập đầu mạnh xuống đất bất tỉnh tại chỗ.

Tên trộm đã nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường, còn Maria thì phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ảnh Maria chụp với chồng mình, Martin Delgado và đứa con gái út trước khi xảy ra tai nạn. (Ảnh: Laura Y Martin)

Các bác sỹ cho biết cô có nguy cơ bị chết não và khả năng tỉnh dậy gần như là không thể. Họ cũng khuyên gia đình hãy chuẩn bị tinh thần và suy nghĩ tới việc đăng ký hiến tạng.

Khi đó, Martin Delgado, chồng của Maria gần như suy sụp sau khi nghe kết luận từ bác sỹ. Anh cho biết những lời nói đó “thật đau lòng” với anh và các con nhưng anh vẫn luôn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn và vợ của anh nhất định sẽ tỉnh lại. 

Anh Martin Delgado cùng vợ trước khi vụ tai nạn xảy ra. (Ảnh: Laura Y Martin)

Và rồi 15 ngày sau đó, trong lúc các bác sĩ kiểm tra y tế cho Maria thì phát hiện hệ thần kinh của cô đang hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cô vẫn trong trạng thái hôn mê và đang sống như người thực vật.

Cho đến khi Martin đưa con gái út 2 tuổi của mình cùng đến bệnh viện thăm mẹ thì điều kỳ diệu mới bắt đầu xảy ra. Như một thói quen, cô bé đã ngồi xuống ngay cạnh mẹ mình và nũng nịu: “Mẹ ơi, con đói!” 

Trước sự chứng kiến của bác sĩ và những người xung quanh, bà mẹ này đột nhiên vén áo lên và cho con bú. Thậm chí ngay cả khi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Maria vẫn nhận ra con gái mình và còn vuốt ve cô bé như cách mà cô từng hay làm trước đó. 

Maria Laura Ferrreyra tỉnh dậy sau 30 ngày sống trong trạng thái thực vật khi nghe thấy con mình kêu đói. (Ảnh: Laura Y Martin)

Đứa bé nằm trong lòng mẹ và ngủ một cách bình yên và ngon lành như chưa từng có gì xảy ra trước sự kinh ngạc cũng như xúc động của nhiều người.

“Đây quả là một khoảnh khắc kỳ diệu, tình mẫu tử thật thiêng liêng. Tất cả mọi người đều khóc khi nhìn thấy hình ảnh của hai mẹ con đang nằm ôm nhau như vậy. Tôi tin rằng từ nay mọi điều tốt đẹp sẽ đến, cô ấy sẽ có thể ở bên những đứa con của mình”, Martin xúc động chia sẻ.

(Ảnh: Laura Y Martin)

Được biết, hiện tại công tố viên Leonor Failla chính là người đang chịu trách nhiệm cho việc điều tra vụ tấn công này. 

Đối tượng bị tình nghi được xác định đã 23 tuổi, và đang bị bắt giữ ngay khi phát hiện có liên quan tới vụ tấn công. Tuy nhiên, quá trình điều tra hiện tại vẫn chưa đi tới kết luận cuối cùng và cần phải khai thác thêm.

“Những gì chúng tôi muốn là sự thật phải được làm sáng tỏ sau những ngày mà 3 đứa nhỏ phải mòn mỏi mong đợi mẹ chúng tỉnh lại”, ông Delgado chia sẻ.

Thanh Thiên (Theo Daily Mail)

 

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

Ad will display in 09 seconds

Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

Ad will display in 09 seconds

Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

    Phỉ báng người khác, đến Đức Phật cũng phải chịu báo ứng

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

    Không có con dâu bất hiếu, chỉ có con trai không biết dung hòa

  • Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

    Những điều ít ai ngờ về Tổng thống Donald Trump

  • Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

    Đức Phật dạy thế nào về việc tiêu tai, giải nạn?

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO