Quảng Ninh: Tiếp tục thí điểm cho xe du lịch Trung Quốc tự lái vào Hạ Long

28/08/19, 14:37 Việt Nam

Chính phủ vừa đồng ý đề xuất của tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cho phép xe ô tô du lịch tự lái của người Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đến hết tháng 6/2020.

Xe du lịch của người Trung Quốc tự lái vào Quảng Ninh.
Xe du lịch của người Trung Quốc tự lái vào Quảng Ninh. (Ảnh qua thanhnien)

Ngày 24/8, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý đề xuất của địa phương về việc được gia hạn thời gian thí điểm hoạt động cho xe ô tô du lịch tự lái của Trung Quốc qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào TP. Hạ Long đến hết tháng 6/2020.

Kể từ khi đề án được thực hiện vào tháng 1/2018 thì đây là lần thứ 2 tỉnh Quảng Ninh gia hạn việc thí điểm. Lần thứ nhất, Quảng Ninh đã gia hạn việc thí điểm này đến hết tháng 6/2019.

Trước đó, vào tháng 10/2016, Chính phủ đã đồng ý cho tỉnh được thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào TP. Hạ Long, thực hiện từ 1/2018 đến 30/12/2018. Tuy nhiên, đến tháng 6/2018 mới có chuyến xe đầu tiên của hai nước lưu thông lẫn nhau.

Theo đó, xe ô tô 5 – 7 chỗ ngồi của Việt Nam được vào tới thành phố Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) với quãng đường 600 km. Ô tô tương tự của Trung Quốc được vào đến TP. Hạ Long (Quảng Ninh) với quãng đường 180 km.

Trao đổi với phóng viên, Bà Lương Ngọc Bích, Giám đốc Công ty CP Du lịch quốc tế Hồng Gai, đơn vị được giao thực hiện tour du lịch này cho biết, khách Trung Quốc đi xe du lịch tự lái đến Quảng Ninh đều phải có visa. 

Khi tới TP. Hạ Long, du khách có thể để xe lại thành phố này và đi tiếp đến các địa phương khác như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM…

Một điểm lưu ý là những chiếc xe ôtô du lịch tự lái này phải có trọng tải từ chín chỗ ngồi trở xuống thuộc sở hữu cá nhân, doanh nghiệp đi tham quan du lịch. Thời gian xe nhập cảnh, lưu hành không quá năm ngày mỗi lần cấp phép.

Số lượng tối đa không quá 10 xe mỗi đoàn, tổng số xe nhập cảnh ở mỗi bên không quá 50 xe một ngày đêm.

Theo quy định, khi xe ở đoàn nhập cảnh du lịch lần trước đã xuất cảnh thì cấp phép bổ sung cho đoàn khác nhập cảnh, nhưng đảm bảo tổng số không quá số xe lưu hành một ngày đêm ở mỗi bên và không quá 300 xe nhập cảnh mỗi tháng.

Theo Ban Quản lý Cửa quốc tế khẩu Móng Cái thì từ đầu tháng 1 đến nay đã có 530 lượt phương tiện, với trên 1.580 lượt hành khách xuất nhập cảnh. Trong đó, có 495 lượt phương tiện nhập cảnh với gần 1.500 lượt hành khách và 35 lượt phương tiện xuất cảnh, với 106 lượt khách.

Xe ô tô du lịch tự lái qua biên giới giữa 2 TP: Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ảnh qua quangninh)
Xe ô tô du lịch tự lái qua biên giới giữa 2 TP: Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc) qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Ảnh qua quangninh)

Chia sẻ thêm với phóng viên, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, tỉnh mong sau thời gian thí điểm thì tour du lịch bằng ô tô tự lái này sẽ chính thức đi vào vận hành từ năm 2020 nhưng vì một số hạn chế về quản lý phương tiện, hạ tầng giao thông nên thời gian dự kiến này phải lùi lại.

Nếu không có gì thay đổi thì cao tốc Vân Đồn – Móng Cái sẽ hoàn thiện vào năm 2021. Trong khoảng thời gian đợi cao tốc này hoàn thành, Quảng Ninh được Chính phủ yêu cầu tiếp tục được thí điểm loại hình du lịch trên thêm 1 năm nữa (đến 30/6/2020).

Việc gia hạn này để tạo điều kiện cho Quảng Ninh tiếp tục đánh giá kỹ hoạt động của xe du lịch tự lái Trung Quốc. UBND tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện phương án quản lý phù hợp nhằm phát huy tối đa hiệu quả kinh tế, xã hội đồng thời đáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn xã hội và tuân thủ chặt chẽ quy định pháp luật.

Dự kiến khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái hoàn thành, những tour du lịch bằng ô tô tự lái này sẽ thu hút rất đông du khác, đặc biệt là khách Việt. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?