Đang học tại TP.HCM, sinh viên bỗng nhận ‘án tù’ ở… Quảng Ninh

18/07/19, 10:09 Việt Nam

Đi lấy ‘phiếu lý lịch tư pháp’ để bổ sung hồ sơ xét tốt nghiệp ra trường, một sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật ở TP.HCM tá hỏa khi thấy mình bị TAND Quảng Ninh xử 9 tháng tù treo về tội ‘tổ chức đánh bạc’.

Vào ngày 5/7, anh Nguyễn Văn Cảnh (1996, ngụ tại khu phố Tân An,Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước), sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM) đã tới Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước làm ‘lý lịch tư pháp’ để chuẩn bị cho kì tốt nghiệp vào tháng 9/2019. 

Anh Nguyễn Văn Cảnh (1996, quê tại Bình Phước) thấy lạ khi bỗng nhiên mang án tích 'tổ chức đánh bạc'
Anh Nguyễn Văn Cảnh (1996, quê tại Bình Phước) thấy lạ khi bỗng nhiên mang án tích ‘tổ chức đánh bạc’. (Ảnh qua tuoitre)

Ngày 9/7, khi đến lấy ‘phiếu lý lịch tư pháp’, anh Cảnh ngỡ ngàng vì tại mục số 9 (tình trạng án tích) ghi anh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên án sơ thẩm vào ngày 15/1/2018 bằng bản án số 11/2018/HSST với mức án 9 tháng tù treo về tội ‘tổ chức đánh bạc’.

Thấy quá lạ, anh Cảnh đã phản ánh lại sự việc trên cho Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đề nghị kiểm tra, xác minh lại thông tin vì anh chưa một lần nào đến Quảng Ninh cũng như chơi bời đánh bạc tại nơi này.

Tờ phiếu lý lịch tư pháp ban đầu của anh Cảnh được xác định có án tích do TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên về tội 'tổ chức đánh bạc'
Tờ phiếu lý lịch tư pháp ban đầu của anh Cảnh được xác định có án tích do TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên về tội ‘tổ chức đánh bạc’. (Ảnh qua tuoitre)

“Trước nay tôi chưa một lần đặt chân đến tỉnh Quảng Ninh, nhưng không hiểu sao và căn cứ vào đâu, phòng hành chính tư pháp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước lại kết luận tôi phạm tội “tổ chức đánh bạc” và bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 9 tháng tù, cho hưởng án treo”anh Cảnh cho hay.

Nhận được phản ánh trực tiếp của anh Cảnh, Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã liên hệ với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia kiểm tra, xác minh lại thông tin và nhận được công văn trả lời của trung tâm này, xác nhận rằng ‘Trường hợp ông Nguyễn Văn Cảnh không có án tích’ vào ngày 11/7.

Video: Sơ yếu lý lịch tư pháp: Thủ tục và những điều lưu ý. (Nguồn: Canavi – Career Navigation)

videoPlayerId=2d85ebf22

Ad will display in 09 seconds

Trao đổi với phóng viên vào chiều 17/7, ông Hoàng Quốc Hùng – giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia thừa nhận, do sai sót về mặt kỹ thuật nên trung tâm mới để xảy ra sự cố trên.

Tờ phiếu lý lịch tư pháp sau đó xác nhận lại anh Cảnh không có án tích
Tờ phiếu lý lịch tư pháp sau đó xác nhận lại anh Cảnh không có án tích. (Ảnh qua nganhangphapluat)

Ông Hùng giải thích kết quả xác minh tình trạng án tích của công dân dựa vào kết quả tra cứu cơ sở dữ liệu của Bộ Công an. Khi tra cứu, kho cơ sở dữ liệu Bộ Công an có hàng triệu dữ liệu, có trường hợp trùng cả họ tên.

“Nhiều khi do máy móc, sự cố phần mềm, trong hàng trăm ngàn trường hợp có thể bị sai, trùng với một người. Đối với trường hợp ở Bình Phước, khi kiểm tra vân tay do Sở Tư pháp gửi ra ban đầu hơi mờ nên kết quả không chính xác”, ông Hùng cho hay.

Trao đổi với phóng viên, ông Hoàng Văn Tiền – chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết thêm rằng, ngày 15/1/2018, TAND tỉnh Quảng Ninh có mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 14 bị cáo, trong đó có vị cáo Nguyễn Văn Cảnh về tội ‘tổ chức đánh bạc’, nhưng bị cáo này lại có ngày tháng năm sinh cũng như quê quán thường trú khác hoàn so với anh Cảnh là sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật ở TP.HCM.

Theo ông Tiền, bản án sau khi xử xong sẽ không gửi về Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia mà chỉ mã hóa và đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của ngành.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!