Phong thủy nằm ở tâm người, muốn dưỡng phong thủy trước hết phải dưỡng tâm

Mọi người đều biết phong thủy có thể dưỡng người, nhưng lại không biết người cũng có thể dưỡng phong thủy. Nếu bạn muốn mọi chuyện trong đời được may mắn, thuận theo ý nguyện thì nhất định phải dưỡng tốt phong thủy trên chính thân thể của mình!

Phong thủy nằm ở tâm người, muốn dưỡng phong thủy trước hết phải dưỡng tâm. (Ảnh: Internet)

Có câu chuyện kể về một gia chủ nọ mời thầy phong thủy đến để xem long mạch. Trên đường dẫn thầy phong thủy tới khu phần mộ nhà mình, anh ta bỗng nói:

“Hay là chúng ta quay về đi, tôi thấy chim chóc bay tán loạn thế kia, chắc hẳn là lũ trẻ trong làng đang trèo lên cây hạnh nhân hái trộm quả rồi. Nếu thấy có người đi qua, thể nào chúng cũng hoảng hốt mà bỏ chạy, chẳng may đứa trẻ nào ngã xuống có mệnh hệ gì thì thật là nguy hiểm”.

Anh ta vừa dứt lời, thầy phong thủy đã gật gù tâm đắc: “Nghe anh nói vậy, tôi biết là không cần phải xem phong thủy nhà anh nữa. Anh biết lo nghĩ cho người khác như vậy thì dẫu có làm gì cũng đều sẽ thuận buồm xuôi gió”.

Biết lo nghĩ cho người khác và phong thủy gia trạch thì có liên quan gì đến nhau? Trong lòng anh ta thấy khó hiểu bèn hỏi lại, thầy phong thủy trả lời: “Anh không biết sao? Phong thủy lớn nhất của đời người chính là nhân phẩm!”

Câu chuyện trên cho chúng ta biết rằng, phong thủy quan trọng nhất của đời người không nằm ở gia trạch, thế đất, hay phần mộ tổ tiên, mà lại nằm ở tâm tính của mỗi người. Một người luôn hành thiện tích đức thì dẫu sống ở nơi phong thủy không thuận lợi cũng có thể biến chuyển thành tốt, còn người lòng dạ hẹp hòi xấu xa thì dẫu có địa thế tốt cũng sẽ tự mình phá hỏng.

Vậy phong thủy rốt cuộc là gì?

“Phong” chính là bầu không khí và từ trường, là sự di động liên tục từ nơi này đến nơi khác. “Thủy” chính là nước, là dòng chảy lưu động và biến hóa. “Phong” và “Thủy” ấy không phải hoàn toàn là ngoại cảnh mà lại có quan hệ mật thiết với tâm tính của con người.

Cổ nhân giảng rằng: “Tâm sinh vạn Pháp”, câu nói ấy vô cùng đơn giản nhưng lại đúng đắn phi thường. Trong các yếu tố của phong thủy, thì:

Đứng đầu phong thủy là gì? Chính là Người. Yếu tố đầu tiên của phong thủy con người là Tâm (ý); yếu tố thứ hai của phong thủy con người là Miệng (khẩu); yếu tố thứ ba của phong thủy con người là Hành vi (thân). Quá khứ vẫn luôn giảng rằng, làm người phải tu dưỡng cả thân, khẩu, ý. Nếu xét ở một khía cạnh nào đó, thì đó cũng chính là để bồi dưỡng phong thủy cho đời người vậy.

Một người có thể nhớ đến ân đức của người, nghĩ đến cái tốt của người, cái này gọi là tụ quang. Ánh sáng phản chiếu trên gương mặt, chính là nụ cười. Gương mặt cười tươi tựa châu báu, miệng tựa hoa sen, nhất định sẽ tích tụ tài lộc.

Nghĩ xấu về người khác, oán hận, ghen ghét người khác, cái này gọi là tụ âm. Âm khí biểu hiện trên mặt chính là mặt mày cau có, nhất định thu hút vận xui.

Căn nguyên của phong thủy là ở cái tâm, gốc rễ vững chắc, cành lá tự nhiên sẽ tốt tươi…

Sự nghiệp phát triển, gia đình thịnh vượng, gặp được quý nhân, quyết định ở vợ chồng hòa thuận, âm dương hòa hợp, mọi sự sẽ hưng thịnh.

Gặp được quý nhân, tiểu nhân tránh xa, vợ chồng hòa thuận vạn sự hưng; gặp phải tiểu nhân, quý nhân rời xa, vợ chồng bất hòa, vạn sự suy.

Người nào không bỏ được thói quen cãi vã với cha mẹ, căn bản không có khả năng thay đổi vận mệnh. Người không hiếu thuận, cũng khó mà biết suy nghĩ cho người khác, vận may cũng không thể đến được.

Một người từ nhỏ chưa hề cãi lời cha mẹ, sau này nhất định có triển vọng. Bởi vì từ nhỏ đã hiếu thuận với cha mẹ chính là tích phúc đức mỗi ngày.

Một người hằng ngày chống đối cha mẹ, không biết kiềm chế cảm xúc, xích mích với cấp trên, đồng nghiệp, thì cuộc sống và công việc người đó cũng sẽ không thuận lợi, cả đời sẽ liên tục gặp trắc trở, vào thời điểm quan trọng thường sẽ thất bại.

Phong thủy tốt là do mình nuôi dưỡng thành

Phong thủy tốt chính là do mình tu dưỡng mà có, biết nghiêm khắc với bản thân, tạo phúc vì người khác. Khi giúp đỡ mọi người, phúc của mình càng sâu dày, phong thủy tất nhiên sẽ tốt.

Phong thủy là mảnh đất lành của người có phúc. Nếu bạn là một người có phúc, thì chỗ ở của bạn chính là phúc địa. Dù cho nơi đó không phải phúc địa, bạn cũng có thể thay đổi nó. Con người khi ở một nơi nào đó, năng lượng quanh thân sẽ dần dần tràn ngập nơi đó, dưỡng nơi đó thành phúc địa vẹn toàn, giống như phúc của chính mình.

Phong thủy quan trọng nhất là do chính mình thay đổi, bản thân thay đổi, tâm thay đổi, tất cả những vấn đề do phong thủy như vận rủi và bệnh tật cũng sẽ tự nhiên biến mất.

>>> Đại sư phong thủy: Từ bi là phong thủy tốt nhất

>>> Bạn đã vận dụng phong thủy đúng cách?

>>> Đã là họa thì không thể tránh, sức người khó lòng thay đổi được

Tuệ Tâm, theo NTDTV

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?