Phó chủ tịch TP. Sơn La ‘ngơ ngác’ không biết vì sao con mình được nâng điểm

18/10/19, 09:46 Việt Nam

Cả 3 nhà lãnh đạo của Sơn La có con tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 đều khẳng định tại Tòa rằng, bản thân họ chỉ nhờ ‘xem giúp điểm thi’ nên rất bất ngờ và không hiểu vì sao con mình lại được nâng điểm.

ông Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Sơn La ra làm chứng trước tòa.
ông Lê Trọng Bình, Phó chủ tịch UBND TP. Sơn La ra làm chứng trước tòa. (Ảnh qua thanhnien)

Sáng 17/10, phiên tòa xét xử các bị cáo trong đường dây gian lận điểm thi ở Sơn La tiếp tục với phần thẩm vấn những người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Có lẽ anh em cơ quan biết có con tham gia kỳ thi nên giúp đỡ 

Là người có con nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018, ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La được triệu tập ra tòa với tư cách là người làm chứng.

Theo lời khai của ông Sơn thì ông và Trần Xuân Yến, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Tại kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, dù không tham gia nhiệm vụ gì nhưng anh em trong cơ quan biết có con là Phan Minh Hiếu tham gia kỳ thi nên giúp đỡ chứ ông chỉ nhờ bị cáo Yến xem điểm cho con.

“Tôi nhờ xem chứ không có đưa thông tin nào khác và cũng không nghĩ có thể vi phạm quy định. Khi website công bố điểm tôi mới biết điểm của con tôi”, ông Sơn phân trần.

Ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La tại tòa. (Ảnh qua thanhnien)
Ông Phan Ngọc Sơn, Chánh thanh tra Sở GD-ĐT Sơn La tại tòa. (Ảnh qua thanhnien)

Theo ông Sơn, mục đích nhờ xem điểm trước là để điều chỉnh nguyện vọng cho con vào được trường mong muốn. “Tâm lý người làm cha mẹ có con thi đều rất mong muốn biết trước kết quả như vậy, chứ trước khi nhờ tôi cũng không suy nghĩ việc đó có thể vi phạm quy định”, chánh thanh tra Sở GD-ĐT trả lời HĐXX.

Ông Sơn cũng cho hay tại kỳ thi năm 2018, con ông đạt 27 điểm, trúng tuyển vào Trường đại học Kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, vì áp lực của xã hội, cháu đã chủ động xin thôi học”. Sau khi chấm thẩm định, số điểm của cháu bị giảm 7,45 điểm 

Không hiểu sao con lại được nâng điểm 

Cũng tại tòa, người làm chứng Đỗ Kim Quang – giám đốc VNPT Sơn La – khẳng định chỉ nhờ xem giúp điểm thi nên không hiểu sao con ông lại được nâng điểm.

Ông Đỗ Kim Quang, giám đốc VNPT Sơn La, có con được nâng điểm thi.
Ông Đỗ Kim Quang, giám đốc VNPT Sơn La, có con được nâng điểm thi. (Ảnh qua tuoitre)

“Tôi có mối quan hệ với ông Hoàng Tiến Đức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La. Trong cuộc họp ở tỉnh, tôi có gặp anh Đức và nhờ anh xem giúp kết quả trước cho cháu Đỗ Minh Hoàng là con trai tôi. Cháu đăng ký 5-6 nguyện vọng nên tôi nhờ anh Đức xem trước để kịp thời thay đổi nguyện vọng theo kết quả cháu đạt được”, ông Quang nói.

Được biết, sau khi Bộ GD-ĐT chấm thẩm định, số điểm của thí sinh Đỗ Minh Hoàng từ 24,4 điểm giảm xuống còn 19 điểm.

Chỉ nhờ xem trước điểm thi chứ không có mục đích gì khác

Ông Lê Trọng Bình – phó chủ tịch UBND TP. Sơn La – là nhân chứng đáng chú ý được triệu tập tới tòa.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, ông Bình có con và cháu ruột dự thi. Ông Bình nhờ Nguyễn Minh Khoa, nguyên phó trưởng Phòng an ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Sơn La) và Nguyễn Ngọc Hà, trưởng Phòng giáo dục trung học (Sở GD-ĐT), xem giúp điểm cho con và cháu. 

 Ông Lê Trọng Bình - Phó chủ tịch UBND TP Sơn La khẳng định chỉ nhờ xem điểm nhưng con mình được nâng điểm.
Ông Lê Trọng Bình – Phó chủ tịch UBND TP Sơn La khẳng định chỉ nhờ xem điểm nhưng con mình được nâng điểm. (Ảnh qua tienphong)

“Sau kỳ thi tôi có nhờ anh Khoa và anh Hà xem điểm cho con của mình là thí sinh Lê Trọng Tấn và cháu Trần Quang Minh, nhưng sau đó không thấy các anh thông tin lại. Tôi chỉ nhờ xem chứ không có thông tin gì khác”, ông Bình khai báo.

Cũng giống như con của các lãnh đạo trên, điểm của con ông Bình được nâng lên 27 điểm đỗ vào Học viện An ninh, khi chấm thẩm định đã bị hạ điểm. Cả con và cháu ông đều bị trả về địa phương do không đủ điểm.

“Nhờ xem trước điểm thi” cũng là lời khai của ông Lê Văn Thời, chủ nhà hàng Sơn Hồng Phúc (TP. Sơn La) và là bạn thân của ông Hoàng Tiến Đức.

Người làm chứng là cựu sếp công an biến mất bí ẩn

Chủ Tọa phiên tòa cho hay, dù được triệu tập đến tòa với tư cách người làm chứng, nhưng ông Nguyễn Minh Khoa (nguyên Phó trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ – PA83, nay là phòng PA03) không có mặt để tòa xét hỏi. Người này đã đi khỏi nơi cứ trú, tòa áp dụng biện pháp dẫn giải đối với ông Khoa.

Theo cáo trạng, ông Khoa đã nhờ ông Lò Văn Huynh (cựu Trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD&ĐT Sơn La) sửa, nâng điểm cho 2 con trai và cháu của mình là Nguyễn Anh Tuấn và Trần Doãn Hải với số tiền 1 tỷ đồng. 

Bị cáo Lò Văn Huynh
Bị cáo Lò Văn Huynh. (Ảnh qua vietnamnet)

Theo lời khai của bị cáo Huynh tại tòa, ông Khoa đến nhà bị cáo đưa số tiền 1 tỷ đồng. “Khi ông Khoa về, tôi thấy gói tiền 1 tỷ đồng, tiền chủ yếu có mệnh giá  500 ngàn. Bị cáo để nguyên số tiền này trong túi rồi gửi em vợ cất giữ hộ…”, là lời khai của bị cáo Huynh…

Trước việc nhiều con em lãnh đạo ngành giáo dục, thuế, kiểm lâm, công an ở Sơn La nằm trong danh sách được nâng điểm nhưng một số phụ huynh lại khẳng định không biết lý do tại sao, nhiều người dân lại liên tưởng đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang.

Trước đó, khi vụ việc gian lận điểm thi ở Hà Giang bị phanh phui, khi thấy tên của con gái mình trong danh sách được nâng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã lên tiếng khẳng định không biết gì về việc con mình được nâng điểm.

Vợ của một phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang, khi được hỏi vì sao con bà được nâng điểm, bà cũng ngạc nhiên: “Việc nằm trong danh sách được nâng điểm chính cháu cũng không biết và gia đình chúng tôi càng không có chủ trương, sắp xếp”…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?