Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang có điểm thi THPT 2019 trung bình thấp nhất cả nước 

16/07/19, 11:28 Việt Nam

Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang (nơi từng xảy ra vụ gian lận thi cử chấn động cả nước 2018) là 3 tỉnh nằm trong top 10 địa phương có điểm thi trung bình trong kỳ thi THPT quốc gia 2019 thấp nhất.

Sáng 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT quốc gia của thí sinh để làm căn cứ xét tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển đại học, cao đẳng. 

Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La có điểm trung bình thấp nhất cả nước
Hà Giang, Hòa Bình và Sơn La có điểm trung bình thấp nhất cả nước. (Ảnh qua laodong)

Trong khi Nam Định, Hà Nam dẫn đầu về điểm trung bình ở nhiều môn thì 3 tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang – nơi từng xảy ra vụ gian lận thi cử chấn động cả nước 2018 đã lần lượt lọt top 10 địa phương có điểm trung bình xếp cuối bảng ở các môn toán, ngoại ngữ, lịch sử và địa lý. 

Ở môn Toán, Sơn La xếp chót bảng trong 63 tỉnh thành cả nước với số điểm trung bình thấp nhất là 3,5; Hà Giang đứng thứ 62 với 3,69 điểm; Hòa Bình xếp thứ 61 với 4,14 điểm. 

10 địa phương có điểm trung bình môn toán thấp nhất.
10 địa phương có điểm trung bình môn toán thấp nhất. (Ảnh qua vnexpress)

Trong khi đó, điểm trung bình môn toán toàn quốc là 5,64.  Ngoài ra, số điểm giỏi từ 8 trở lên ở ba tỉnh này cũng thấp, lần lượt là 151; 84 và 330 bài thi. Không tỉnh nào có điểm 10 Toán. Tức, cả 3 tỉnh này đều có số điểm trung bình môn Toán thấp hơn so với mức điểm bình quân trung bình toàn quốc. 

Ở môn ngoại ngữ, điểm trung bình của Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình lần lượt là 2,99; 3,08; 3,29.

Ở môn lịch sử, điểm trung bình của Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đều không đạt mức 4 điểm. Trong khi đó, điểm trung bình môn thi này khi thống kê chung toàn quốc là 4,3 điểm.

Ở môn địa lý, điểm trung bình của Sơn La, Hà Giang, Hòa Bình đạt từ mức 5,04 đến 5,51. Trong khi đó, điểm trung bình môn địa lý trên toàn quốc là 6 điểm.

Video: Hà Giang – Hòa Bình – Sơn La “đội sổ” điểm thi THPT quốc gia 2019. (Nguồn: S News)

videoPlayerId=90a99f432

Ad will display in 09 seconds

Từ những thống kê trên, xét về môn Ngoại ngữ, Lịch sử và Địa lý thì ba tỉnh có vị trí tương tự: Sơn La 63,  Hà Giang 62, Hòa Bình 61. Về số điểm giỏi từ 8 trở lên đối với môn Ngoại ngữ thì ba tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Hà Giang lần lượt là 145, 72 và 40.

Ở môn ngữ văn, điểm trung bình toàn quốc là 5,49, nhưng điểm trung bình của ba tỉnh này chỉ đạt từ 3,65 đến 4,64 điểm. Cụ thể, Sơn La chót bảng với điểm trung bình 3,65; Hà Giang xếp thứ 62 với 4,1 điểm; Hòa Bình thứ 61 với 4,64 điểm. 

Ở môn hóa học, Hà Giang chót bảng với 4,14 điểm; Sơn La thứ 61 với 4,62 điểm và Hòa Bình thứ 59 với 4,75.

10 địa phương có điểm trung bình môn Hóa thấp nhất.
10 địa phương có điểm trung bình môn Hóa thấp nhất. (Ảnh qua vnexpress)

Với môn Sinh học, Sơn La thoát khỏi bảng 10 tỉnh có điểm trung bình thấp nhất, vị trí cuối cùng vẫn là Hà Giang (4,05 điểm); Hòa Bình thứ 60 với 4,29 điểm.

Ở môn Giáo dục công dân, Sơn La chót bảng, Hà Giang thứ 62, Hòa Bình thứ 58 với điểm trung bình dao động từ 6,1 – 6,8. Trong khi đó, điểm trung bình toàn quốc dành cho môn này là 7,36

Đối với môn vật lý, trong khi điểm trung bình toàn quốc 5,57 điểm, thì mức điểm của ba tỉnh chỉ đạt từ 4,19 – 4,99 điểm theo thứ tự là Hà Giang xếp chót, Sơn La thứ xếp thứ 61 và Hòa Bình xếp thứ 59 .

10 địa phương có điểm trung bình môn GDCD thấp nhất.
10 địa phương có điểm trung bình môn GDCD thấp nhất. (Ảnh qua vnepxpress)

Theo kết quả của kì thi THPT quốc gia 2019 này thì tỷ lệ đậu tốt nghiệp năm 2019 của Hà Giang đạt 71,96%, tỉnh Sơn La đạt 71,97%. Trong đó, hệ THPT là 77,79% và hệ giáo dục thường xuyên là 28,34%.

Trước đó vào năm 2018, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi THPT quốc gia vào ngày 11/7 thì cả ba tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Sơn La đều có số lượng điểm giỏi cao bất thường. Qua điều tra, công an xác định có 114 thí sinh ở Hà Giang được nâng điểm.

Sơn La và Hà Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 vẫn thấp nhất nước chỉ đạt trên 70%
Sơn La và Hà Giang, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia 2019 vẫn thấp nhất nước chỉ đạt trên 70%. (Ảnh qua dantri)

Kết quả điều tra ở Hoà Bình và Sơn La được công bố hồi tháng 3 vừa qua cho thấy có 64 thí sinh ở Hoà Bình và 44 thí sinh ở Sơn La được nâng điểm. Đặc biệt có thí sinh được nâng tới hơn 9 điểm một môn và 26,55 điểm tất cả môn. Có em từ điểm giỏi thành điểm liệt và trượt tốt nghiệp.

Khoảng 20 cán bộ ngành giáo dục và công an ở ba tỉnh đã bị khởi tố nhưng người đứng đầu ngành giáo dục, ban chỉ đạo thi ở những nơi này vẫn chưa bị xử lý.

Hà Giang, Hòa Bình hay Sơn La cho đến tận thời điểm hiện tại vẫn là những địa phương khó khăn nhất cả nước về mọi mặt. Nơi đây có nhiều dân tộc anh em đang chung sống. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, con em các địa phương này phần lớn vẫn vất vả đến trường.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng