Trung Quốc thề sẽ trả đũa nếu Mỹ can thiệp vào Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông

28/05/20, 10:34 Thế giới

Trung Quốc vẫn khăng khăng cho rằng Hồng Kông là vấn đề nội bộ và một lần nữa cảnh báo sẽ trả đũa Mỹ nếu chính quyền Nhà Trắng có hành động can thiệp vào luật An ninh Quốc gia Hồng Kông trong tuần này, South China Morning Post đưa tin.

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ bị cảnh sát bắt giữ ở quận Causeway Bay, Hồng Kông. (Ảnh qua The Time)

Hôm 27/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã đưa ra lời cảnh báo trả đũa, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ thực hiện “một số điều”, tác động lên tình hình ở Hồng Kông trong tuần này để đáp trả luật An ninh Quốc gia mới lên thành phố của Bắc Kinh.

Triệu Lập Kiên cho biết “Luật An ninh Quốc gia được thành lập dành cho khu vực hành chính đặc biệt của Hồng Kông hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc và chúng tôi không muốn có bất kỳ can thiệp từ  nước ngoài nào”.

“Đối với sự can thiệp sai lầm của bên ngoài trong các vấn đề Hồng Kông, chúng tôi sẽ có các biện pháp cần thiết để đáp trả lại”, Triệu Lập Kiên nói.

Chính phủ Trung Quốc đã quyết tâm áp đặt chính sách “một quốc gia, hai chế độ” lên Hồng Kông, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và phản đối sự can thiệp từ bên ngoài vào Hồng Kông, ông Triệu nói.

Nếu có bất kỳ ai muốn làm tổn hại đến lợi ích của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đáp trả,” ông Triệu nhấn mạnh.

Một phụ nữ và một trẻ em đi qua nơi cảnh sát chống bạo động đang canh gác trên một con phố ở quận Vượng Giác, Hồng Kông ngày 27/5/ 2020. (Ảnh qua AFP)

Về phía Tổng thống Mỹ, khi được hỏi liệu ông đã chuẩn bị biện pháp trừng phạt nào cho Trung Quốc, về vấn đề Luật An ninh Quốc gia, ông Trump đáp: “Chúng tôi hiện đang thực hiện một vài điều. Tôi nghĩ bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Bạn sẽ được nghe về nó trước khi kết thúc tuần – nó rất mạnh mẽ”.

Trước khi bế mạc hôm 28/5, phiên họp thường niên của Đại hội Nhân dân Quốc gia (NPC), Trung Quốc dự kiến sẽ thông qua việc áp đặt Luật An ninh Quốc gia lên Hồng Kông. Đạo luật sẽ được thêm vào phụ lục Luật cơ bản của thành phố. Các quan chức Bắc Kinh cho biết, cơ hội cho cơ quan lập pháp của Hồng Kông ban hành luật là rất mong manh, vì vậy họ quyết định đưa Đạo luật này đến NPC, tránh việc nhà lập pháp Hồng Kông tìm cách ngăn chặn hoặc đệ trình dự luật.

Động thái của chính quyền Trung Quốc đã phải đối mặt với sự thất vọng và những cảnh báo lan rộng khắp Hồng Kông, điển hình là sự bùng nổ các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lớn trong năm qua, cũng như sự bùng phát của đại dịch Vũ Hán.

Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đề xuất một dự luật, cho phép trừng phạt bất kỳ “vi phạm nào của Trung Quốc đối với Hồng Kông theo Tuyên bố chung [Trung-Anh] và Luật cơ bản”, cùng các ngân hàng đang có giao dịch thương mại với họ.

Theo Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông mà Tổng thống Trump đã ký duyệt năm 2019, hàng năm Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ đánh giá quyền tự trị của Hồng Kông và nếu kết quả là tiêu cực, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phải xem xét lại tình trạng ưu đãi thương mại đặc biệt của Hồng Kông.

Bắc Kinh đã huy động các nhà ngoại giao của mình bảo vệ động thái này, tuyên bố với các đối tác nước ngoài của họ rằng Hồng Kông đã trở thành một nguồn rủi ro đáng chú ý đối với an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Shi Yinhong – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Renmin ở Bắc Kinh cho biết, các biện pháp của Trung Quốc đối phó với Washington sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Mỹ đối với luật An ninh Quốc gia.

Tại thời điểm này, rất khó để nói Trung Quốc sẽ có những biện pháp đối phó nào, bởi vì điều đó còn phải phụ thuộc vào mức độ các biện pháp của Mỹ,” ông Shi nói.

Thiện Thành (Theo South China Morning Post)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!