Ông Putin không tin ông Trump sẽ bị phế truất vì cuộc luận tội là ‘bịa đặt’

20/12/19, 08:24 Thế giới

Tổng Thống Nga Vladimir Putin hôm 19/12 tuyên bố phe Dân chủ Mỹ đã khởi xướng vụ luận tội Tổng thống Donald Trump với những lý do “bịa đặt” và sẽ không được Thượng viện thông qua, theo AFP.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh qua neweurope.eu)

Việc luận tội vẫn cần được Thượng viện thông qua, nơi đảng Cộng hòa chiếm đa số. Và gần như không có khả năng họ phế truất đại diện của chính đảng Cộng hòa dựa trên những lý do mà theo quan điểm của tôi, là hoàn toàn bịa đặt, ông Putin phát biểu tại buổi họp báo cuối năm tại Trung tâm Thương mại Thế giới ở Moskva hôm 19/12.

Ông Putin cho rằng cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelenskiy chỉ là cái cớ để Đảng Dân chủ luận tội Trump sau khi thất bại trong việc cáo buộc Tổng thống Mỹ thông đồng với Nga can thiệp cuộc bầu cử năm 2016.

“Ban đầu họ cáo buộc Trump thông đồng với Nga. Nhưng hóa ra chẳng có âm mưu nào cả, và điều đó đã không thể trở thành cơ sở để luận tội. Còn giờ đây, họ lại vẽ ra một thứ áp lực nào đó đối với Ukraine“, Tổng thống Nga cho biết thêm.

Theo AFP, bình luận của ông Putin được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua 2 điều khoản luận tội Tổng thống Trump: lạm quyền và cản trở quốc hội. 

Tiếp theo, một phiên xét xử sẽ được tổ chức tại Thượng viện vào tháng tới, nơi các Thượng nghị sĩ sẽ xem xét liệu có kết tội Tổng thống Mỹ hay không.

Ông Trump đã trở thành tổng thống thứ 3 bị luận tội trong lịch sử Mỹ. Tuy nhiên, để bãi nhiệm ông chủ Nhà Trắng, 2/3 trong số 100 thành viên tại Thượng viện Mỹ phải bỏ phiếu thuận. Điều này nghĩa là phải có 20 thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa “nhập hội” cùng Đảng Dân chủ, bỏ phiếu bất lợi cho ông Trump. Việc này được cho là gần như không thể xảy ra.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?