Ở Úc: Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, kể cả thủ tướng!

24/04/19, 16:19 Cuộc sống

Tuyên bố của chính phủ Úc trên một trang web dành cho những người nhập cư có đăng tải một số nội dung về các chuẩn mực trong đời sống của người dân Úc như sau:

Ở Úc, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, kể cả thủ tướng!. (Ảnh qua pinterest)

“Xã hội Úc là một xã hội coi trọng sự tự do và nhân phẩm con người, tự do trong tôn giáo tín ngưỡng, tuân thủ luật pháp, dân chủ nghị viện, bình đẳng nam nữ, và một tinh thần bình đẳng sẽ bao hàm cả sự tôn trọng lẫn nhau, khoan dung, nhân hậu và có lòng trắc ẩn, theo đuổi lợi ích cộng đồng”.

Những ví dụ về tinh thần bình đẳng này được áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả những người có địa vị cao trong xã hội. Chúng được minh họa bằng hai câu chuyện thực tế sau, chứng minh điều này thực sự tồn tại ở Úc.

Theo như các phương tiện truyền thông đưa tin, năm 2014, Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) của Úc cáo buộc rằng Thống đốc tiểu bang New South Wales (NSW) Barry O’Farrell đã nhận hai chai rượu vang đỏ từ chủ tịch của công ty Australian Water Holding. Hai chai rượu vang đỏ này có trị giá 3.000 đô la Úc (khoảng 2.100 đô la Mỹ).

O’Farrell liên tục phủ nhận rằng ông chưa từng nhận được hai chai rượu này. Tuy nhiên sau khi ICAC tiết lộ thư cảm ơn cá nhân của ông thì O’Farrell đã quyết định tuyên bố từ chức.

Chỉ vì lợi ích của hai chai rượu vang đỏ, một chính trị gia có khả năng chạy đua tranh chức thống đốc ở Úc đã rút khỏi đấu trường chính trị và hủy hoại tương lai tốt đẹp của mình.

(Ảnh minh họa: Pixabay)

Tiếp theo, hãy cùng nhìn lại cựu Thủ tướng Malcolm Turnbull của Úc. Một ngày vào năm 2017, khi Turnbull vẫn còn là Thủ tướng, ông đang điều khiển một chiếc thuyền quanh cảng thì bị một nhóm lớn cảnh sát bao vây và phạt ông 250 đô la Úc.

Lý do phạt tiền rất đơn giản. Theo Luật Giao thông đường thủy của tiểu bang NSW, tất cả những người điều khiển tàu thuyền có chiều dài dưới 4,8m đều phải mặc áo phao. Nhưng Turnbull lại không mặc áo phao đúng như quy định.

Ngay sau đó, cảnh sát NSW đã thông tin cho giới truyền thông. Chẳng mấy chốc, tất cả người dân Úc đều biết Thủ tướng đã phạm sai lầm.

Turnbull đã phải xin lỗi công khai trên trang Facebook của mình vào ngày 28/12/2017 và nêu rõ: “Các quy tắc thường có vẻ rất cứng nhắc, nhưng chúng được đặt ra là để đảm bảo an toàn cho mọi người, và tất cả chúng ta đều nên tuân thủ đúng quy định. Vì vậy, tôi đã rút ra được một bài học kinh nghiệm; tôi sẽ đảm bảo luôn mặc áo phao khi ngồi trên chiếc thuyền con của mình bất kể có ở gần bờ đi chăng nữa, giống như điều tôi vẫn luôn làm trên chiếc thuyền kayak của mình.

Turnbull đã phải xin lỗi công khai trên trang Facebook của mình. (Ảnh qua VisionTimes)

Nhiều người thích chuyển đến Úc để sinh sống, không chỉ vì ở đây có môi trường tốt, không khí tốt và cuộc sống dễ chịu, mà còn bởi vì mọi người ở Úc đều bình đẳng, kể cả đó là với thủ tướng nước này.

Câu nói: “Tôn trọng cuộc sống, Bình đẳng cho mọi người” ở Úc không phải chỉ là một câu nói suông, mà đó chính là chuẩn mực cơ bản mà hầu hết người dân Úc đều nhận thức được. Đây có thể là lý do thực sự giải thích vì sao nhiều người lại yêu mến nước Úc đến như vậy.

Chúc Di (Theo Vision Times)

Xem thêm:

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?