Nhặt được 19 chỉ vàng, người đàn ông phát loa tìm người trả lại

24/03/22, 17:22 Việt Nam

Trong lúc đi thu tiền điện, ông Tý nhặt được một túi ni lông của ai đó bỏ quên, mở ra xem ông thấy bên trong chứa ít nhất 19 chỉ vàng…

Ông Nguyễn Huy Tý. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Huy Tý (sinh năm 1946, ngụ thôn Tân Thanh, xã Thạch Xuân), làm nhân viên hợp đồng với Công ty Điện lực Thạch Hà, phụ trách thu tiền điện, sửa chữa, thay thế các đồ điện hư hỏng nhỏ tại địa bàn xã Thạch Xuân.

Vào sáng ngày 23/3, ông Tý đến Nhà văn hóa thôn Tân Thanh để thu tiền điện. Tại đây, ông đã nhặt được một túi ni lông của ai đó bỏ quên.

Ông và một người khác nữa mở ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có khá nhiều vàng, gồm có 3 chiếc nhẫn vàng loại lớn, 2 chiếc nhẫn vàng loại vừa, 4 chiếc bông tai và 1 mặt dây chuyền vàng.

Số vàng ông Tý nhặt được trong quá trình thu tiền điện. (Ảnh: Vietnamnet)

Theo hoá đơn mua bán vàng để trong chiếc ví nhỏ, 3 chiếc nhẫn loại lớn là 5 chỉ/chiếc; 2 chiếc nhẫn loại vừa là 2 chỉ/chiếc… Tổng số tài sản bị bỏ quên ít nhất là 19 chỉ vàng 999, với giá trị 98 triệu đồng.

Ngay sau đó, ông đã niêm phong số vàng này rồi thông báo trên loa phóng thanh của thôn để người đánh rơi đến nhận. 

Đến trưa cùng ngày (23/3), không thấy ai đến nhận số tài sản trên nên ông Tý mời công an xã Thạch Xuân đến kiểm tra, lập biên bản bàn giao lại.

Đến 14h chiều cùng ngày (23/3), chị N.T.T. (người cùng thôn với ông Tý), đến công an xã Thạch Xuân để nhận dạng tài sản, xác định chị T. là chủ nhân số tài sản trên nên lực lượng công an phối hợp với ông Tý làm thủ tục trả lại vàng cho chị T.. Cả ông Tý và chị T. đều vui. 

Ông Tý trao trả lại số vàng cho chị T. (Ảnh: Vietnamnet)

Nói về việc trả lại tài sản cho người đánh rơi, ông Tý vui vẻ chia sẻ với Infonet: “Khi nhặt được tài sản thì dù là to hay nhỏ phải trả lại cho người ta. Tiền người ta đánh rơi cũng như của mình, nhiều khi là số tiền người khác dành dụm cả đời để an dưỡng lúc tuổi già”.

Xuân Hạ (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?