Ngoại trưởng Mỹ: “Trung Quốc đáng lẽ đã ngăn được cái chết của hàng trăm ngàn người”

07/05/20, 17:14 Thế giới

Bộ trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 6/5 đã tiếp tục chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trung Quốc, cho rằng Bắc Kinh đáng lẽ đã ngăn được hàng trăm ngàn người trên thế giới khỏi tử vong. Đồng thời, ông một lần nữa yêu cầu chính quyền nước này chia sẻ minh bạch thông tin về dịch bệnh.

"<em
Bộ trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh qua Twitter)

Phát biểu trong một cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6/5, ông Pompeo nhấn mạnh: “Họ đã biết từ trước. Trung Quốc đáng lẽ có thể ngăn được cái chết của hàng trăm ngàn người trên thế giới. Trung Quốc đã có thể tránh để thế giới rơi vào tình trạng bất ổn kinh tế toàn cầu”.

Dịch virus Vũ Hán hiện đã giết chết hơn 255.000 người trên toàn cầu, trong đó có hơn 70.000 người Mỹ, khiến nước này trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh theo thống kê chính thức. 

‘Từ chối cung cấp thông tin’

Trong cuộc họp báo, Ngoại trưởng Pompeo còn cho biết Trung Quốc vẫn đang từ chối không cung cấp các mẫu virus cần thiết cho việc nghiên cứu vắc-xin trên toàn cầu.

“Họ vẫn tiếp tục mập mờ, họ vẫn tiếp tục từ chối chia sẻ thông tin quan trọng mà các nhà dịch tễ học hoặc nghiên cứu của chúng tôi cần”, ông nói.

“Người ta nói người Mỹ bắt nạt Trung Quốc. Nhưng chúng tôi chỉ yêu cầu họ những gì chúng tôi cần ở mọi quốc gia, đó là: minh bạch, cởi mở, là đối tác đáng tin cậy, đó cũng chính là những điều họ nói. Trung Quốc nói rằng họ muốn hợp tác. Thật tuyệt. Hợp tác là phải hành động”.

Virus corona mới xuất hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Hầu hết các chuyên gia tin rằng nó có nguồn gốc từ một khu chợ buôn bán động vật hoang dã và lây truyền từ động vật sang người. Tuy nhiên, ông Pompeo cho biết có bằng chứng quan trọng cho thấy virus này đến từ một phòng thí nghiệm.

Vào ngày 3/5, ông Pompeo nói ông đã có một lượng bằng chứng đáng kể cho thấy virus corona mới xuất hiện từ Viện Virus học Vũ Hán. Hôm 6/5, ông cũng cho biết Mỹ không chắc chắn, nhưng có bằng chứng quan trọng cho thấy virus đến từ phòng thí nghiệm.

“Tất cả những tuyên bố đó đều hoàn toàn nhất quán. Chúng tôi đang cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác. Chúng tôi đang cố gắng làm rõ chuyện này”, ngài ngoại trưởng khẳng định.

Đồng quan điểm với ông Pompeo, tuần trước, Tổng thống Trump cũng cho biết ông có bằng chứng có độ tin cậy cao cho thấy virus corona đến từ Viện Virus học Vũ Hán nhưng không nói cụ thể. Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ thì cho rằng virus tiến hóa trong tự nhiên sau đó lây truyền từ động vật sang người.

Viện Virus học Vũ Hán do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn tuyên bố loại virus này không bắt nguồn từ chỗ họ.

Tại một sự kiện gần đây của Nhà Trắng, Tổng thống Trump đã gọi trận đại dịch này là một vụ tấn công tồi tệ nhất mà nước Mỹ từng trải qua, đồng thời trách Trung Quốc đã không ngăn chặn nó.

“[Trận đại dịch này] còn tồi tệ hơn cả trận Trân Châu Cảng. Nó còn tồi tệ hơn cả [vụ khủng bố] Trung tâm Thương mại Thế giới. Và nó không bao giờ nên xảy ra. Nó đã có thể được chặn đứng ở nơi bắt nguồn. Nó đã có thể được chặn lại ở Trung Quốc. Đáng lẽ nó nên được ngăn chặn ngay tại nơi khởi phát, nhưng điều đó đã không xảy ra”, ông Trump nói.

Thùy Linh (Theo Reuters)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?