Nghiên cứu mới tiết lộ đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư

31/08/19, 08:21 Dinh dưỡng, Sức khỏe

Hàng năm chúng ta tiêu thụ khá nhiều đường mà không hề biết đây là một chất quan trọng có thể dẫn đến các loại ung thư. Thậm chí tại các bệnh viện, bệnh nhân ung thư vẫn được thoải mái sử dụng thức ăn và nước uống có đường mà không hề chú ý đến tác hại của nó.

Tại các bệnh viện, bệnh nhân ung thư thường được cho khá nhiều đường và carbohydrate trong chế độ ăn bởi một lý do đơn giản là người ta đã phớt lờ vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe và bệnh tật. Vì thế ung thư lại bùng phát, và các phòng bệnh lại chật ních bệnh nhân.

Nghiên cứu mới tiết lộ đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư
Đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư. (Ảnh: MSN)

Từ giữa những năm 20, các nhà khoa học đã đưa ra “giả thuyết về ung thư của Otto Warburg” trong đó cho rằng các khối ung thư thường thích dùng quá trình lên men đường để tạo năng lượng hơn là dựa vào quá trình oxy hóa. Trên thực tế, nhiều bệnh viện đã mời các tập đoàn thực phẩm để giúp bệnh nhân lấy lại vị giác sau quá trình phẫu thuật. Theo các quan điểm trước đây, hai “tiêu chuẩn điều trị” hợp lý nhất đối với ung thư là hóa trị và xạ trị.

Nhưng ngày nay mọi thứ đang bắt đầu thay đổi, các nghiên cứu mới đòi hỏi cơ sở y tế phải thay đổi chiến lược điều trị với dinh dưỡng… 

Đường không những nuôi dưỡng tế bào ung thư mà còn là nguyên nhân gây ung thư

Trong nghiên cứu mang tính đột phá của một nhà nghiên cứu tình nguyện tại Greenmedinfo, đường không chỉ là nguồn năng lượng để khối u duy trì hoạt động mà còn là yếu tố chính thúc đẩy hình thành khối u, điều đó nghĩa là đường có thể khởi phát ung thư ngay trên các tế bào khỏe mạnh.

Trong một bài báo có tiêu đề “Tăng hấp thu đường thúc đẩy quá trình sinh ung thông qua EPAC/RAP1 và O-GIcNAc” được đăng trên Tạp chí Điều tra Lâm sàng (Journal of Clinical Investigation), các nhà nghiên cứu đã đề cập đến một nhận thức chung trong cộng đồng những người nghiên cứu ung thư về mối liên hệ giữa đường và ung thư, cụ thể là: “Sự tăng quá trình thủy phân glucose thường được xem là kết quả của quá trình hình thành ung thư, từ đó thúc đẩy phát triển các tế bào ác tính”.

Nghiên cứu mới tiết lộ đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư - ảnh 2
“Sự tăng quá trình thủy phân glucose thường được xem là kết quả của quá trình hình thành ung thư, từ đó thúc đẩy phát triển các tế bào ác tính”. (Ảnh: Facebook)

Trái với quan điểm thông thường này, một nghiên cứu mới đã cung cấp bằng chứng chứng minh rằng “chính sự tăng trưởng hoạt động thủy phân đường trong cơ thể cũng có thể là một quá trình làm phát sinh ung thư”. Tức là sự chuyển hóa hàm lượng đường trong một tế bào, bao gồm sự gia tăng thụ thể glucose trên bề mặt của màng tế bào có thể là tác nhân làm phát sinh khối u.

Ngoài ra, nghiên cứu đã cho thấy “việc cưỡng ép tế bào ung thư vú giảm hấp thu glucose đã dẫn đến hiện tượng đảo ngược kiểu hình”. Nói cách khác, can thiệp vào sự hấp thu glucose sẽ khiến cho những tế bào ung thư đã cố định chức năng có thể quay trở lại dạng cấu trúc tiền ung thư trước đó.

Vậy nghiên cứu này có ý nghĩa gì đối với chế độ ăn uống?

Nghiên cứu mới này chỉ ra rằng đường là một trong những nguyên nhân chính khiến cho sự trao đổi chất trong tế bào bị thay đổi, để thích hợp với sự khởi phát và thúc đẩy quá trình ung thư. Nghiên cứu cũng cho thấy việc loại bỏ đường cũng như các tế bào có hàm lượng glucose cao ra khỏi chế độ ăn có thể đẩy lùi bệnh ung thư. 

Nghiên cứu mới tiết lộ đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư - ảnh 2
Đường không những nuôi dưỡng tế bào ung thư mà còn là nguyên nhân gây ung thư.

Ở Mỹ, trung bình mỗi người tiêu thụ khoảng 72 kg đường mỗi năm. Vì thế đây là một phát hiện đáng kinh ngạc với họ, trước đó họ thường cho rằng khái niệm “ngăn ngừa” đồng nghĩa với việc “phát hiện sớm”, nên người Mỹ thường không tập trung vào việc phát hiện và loại bỏ môi trường gây ung thư trong khi chế độ ăn của họ lại quá dư thừa chất dinh dưỡng. Thay vào đó họ lại dồn thời gian, công sức, tiền bạc vào các chiến dịch truyền thông nhằm tìm kiếm phương pháp chữa trị ung thư, còn việc phòng bệnh lại là một điều gì đó khá xa vời.

Đường ẩn, một dạng ung thư “ngủ đông”

Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trung bình hàng năm người Mỹ  tiêu thụ khoảng 91kg các sản phẩm từ ngũ cốc. Tại sao điều này lại liên quan đến hàm lượng đường trong chế độ ăn uống? Vì carbohydrate cũng có mặt trong nhiều sản phẩm tinh chế từ ngũ cốc như: bánh quy giòn, bánh mì, mì ống, ngũ cốc… Chúng thực chất là những dạng đường tiềm ẩn.

Nhiều sản phẩm tinh chế từ ngũ cốc như: bánh quy giòn, bánh mì, mì ống, ngũ cốc… Chúng thực chất là những dạng đường tiềm ẩn.

Trên thực tế, bánh gạo cũng khiến máu của bạn trở nên “ngọt” hơn cả đường trắng và có lẽ cũng cung cấp nhiều đường hơn cho tế bào ung thư. Cộng cả hai số liệu với nhau ta có được lượng tiêu thụ đường hàng năm của mỗi người là 163kg bao gồm cả đường thông thường và đường có trong ngũ cốc. Tất cả đều góp phần thúc đẩy quá trình trao đổi chất lý tưởng (đường phân hiếu khí) cho các tế bào ung thư.

Đây là nguyên nhân giải thích tại sao chế độ ăn kiêng keto lại tập trung vào hạn chế chất béo, protein và carbohydrate cả ở dạng đường bình thường và đường ẩn trong ngũ cốc. Chế độ dinh dưỡng này rất hữu ích đối với bất kỳ chứng ung thư ác tính nào bao gồm cả ung thư não. Khi đường và carbohydrate được loại bỏ khỏi các tế bào ung thư thì chúng sẽ bị chết đi hoặc tái lập lại thành kiểu hình tế bào mới không gây ung thư.

Tại sao chúng ta lại ăn quá nhiều đường dù biết nó có hại?

“Nghiện đường” chính là nguyên nhân chính khiến chúng ta ăn chế độ ăn giàu đường và carbohydrate. Vài phút sau khi dùng thức ăn có đường, hệ nội tiết sẽ bắt đầu hoạt động, não rất nhạy cảm với đường bởi vì nó là nguồn năng lượng cơ bản cho tế bào. Và khi thích nghi với lượng đường cao trong máu, tế bào não sẽ trở nên rối loạn nếu hàm lượng này bị giảm trong 2-3 phút. Do đó những người thích ngọt lại càng muốn ăn nhiều thức ăn ngọt hơn.

Nghiên cứu mới tiết lộ đường và thức ăn ngọt có thể gây ung thư - ảnh 4
Tại sao chúng ta lại ăn quá nhiều đường dù biết nó có hại? (Ảnh qua cafef.vn)

Vòng luẩn quẩn vô tận này chính là nguyên nhân của chứng thèm ăn vô tội vạ các chế phẩm từ đường và carbohydrate. Người ta thấy rằng, khả năng tạo ra hiệu ứng khoái cảm từ đường fructose (đường hoa quả) có tác dụng điều chỉnh cả thụ thể opioid (tương tự thành phần của thuốc phiện) và cả dopamine một chất trung gian thần kinh giúp tăng cường sự tập trung trong một khoảng thời gian ngắn. Các chuỗi axit amin chứa gluten trong ngũ cốc cũng có khả năng gây nghiện và cố định nhu cầu hấp thu carbohydrate trong mỗi bữa ăn.

Hiển nhiên, chế độ ăn uống của chúng ta chỉ là một trong rất nhiều nguyên nhân dẫn tới căn bệnh nan y này, vẫn còn khá nhiều nguyên nhân khác góp phần gây phát sinh và thúc đẩy ung thư, chẳng hạn như:

– Phơi nhiễm hóa chất

– Tiếp xúc với bức xạ

– Căng thẳng mãn tính gây ức chế hệ thống miễn dịch

– Vắc-xin chứa retrovirus ẩn và vi-rút gây ung thư

– Nhiễm trùng tự nhiên với vi khuẩn và vi-rút gây ung thư

– Thiếu ngủ

– Thiếu chất dinh dưỡng (thiếu các chất bổ sung methyl như B12, folate và B6 sẽ ngăn cơ thể “tắt” các gen thúc đẩy ung thư.

Mặc dù ung thư là bệnh khá phức tạp, đa yếu tố và rất khó kiểm soát, nhưng điều chúng ta có thể làm là kiểm soát nó thông qua chế độ ăn uống. Nếu chúng ta thực sự muốn ngăn ngừa hoặc điều trị ung thư thì tuyệt đối phải hạn chế tối đa đường. Và đừng quên, lượng carbohydrate có trong bánh mì, bánh quy giòn, ngũ cốc chắc chắn sẽ chuyển đổi thành đường sau vài phút tiêu thụ.

Thiện Thành (Theo Collective Evolution)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?