Nghị sĩ Mỹ: Phương Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa, cần đoàn kết để chống lại ĐCSTQ

29/05/20, 15:10 Thế giới

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Neely Kennedy vào hôm 26/5 cho biết, trước mối đe dọa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Hoa Kỳ nên phân biệt rõ người Trung Quốc và ĐCSTQ, mọi thời khắc đều phải cảnh giác, tránh để ĐCSTQ đánh lừa. Ông còn nói rằng, thế giới phương Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa, mà phải đoàn kết để chống lại ĐCSTQ.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Neely Kennedy nói biết, thế giới phương Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa, mà phải đoàn kết để chống lại ĐCSTQ.
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ John Neely Kennedy nói biết, thế giới phương Tây không thể tiếp tục hèn nhát nữa, mà phải đoàn kết để chống lại ĐCSTQ. (Ảnh qua Thehill)

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Kennedy nói rằng ông đã ký một dự luật do các nghị viên khác đề xuất để truy cứu trách nhiệm ĐCSTQ về dịch bệnh. Ông cũng nói rằng trước mối đe dọa từ ĐCSTQ, Hoa Kỳ phải chú ý đến một số phương diện.

Ông nói: “Trước hết, cần phải phân biệt giữa người Trung Quốc và ĐCSTQ. ĐCSTQ là một băng đảng lưu manh, điều này cực kỳ quan trọng. Thứ hai, tuyệt đối không tin vào ĐCSTQ, vĩnh viễn không thể tin tưởng được. Cho dù ĐCSTQ có chết 2 ngày rồi, chúng ta vẫn phải cảnh giác”.

Ông nói tiếp: “Thứ ba, sức mạnh và sự ức hiếp có được hiện nay của ĐCSTQ là do sự nhu nhược của các nhà lãnh đạo toàn thế giới tạo nên. Trong hơn hai thập kỷ, các chuyên gia và các nhà lãnh đạo thế giới luôn nói rằng chúng ta phải kiên nhẫn với ĐCSTQ, một nền kinh tế tự do sẽ khiến nó thay đổi, nhưng kết quả là nó đã thay đổi nền kinh tế tự do. Nước Anh vốn dĩ không nên trả lại Hồng Kông (cho chính phủ Trung Quốc) vào năm 1997”.

“Thứ tư, cá lớn nuốt cá bé là phương châm của ĐCSTQ. Chúng ta nhất định phải chống lại ĐCSTQ. Chúng ta cần phải đoàn kết với các nước khác trên thế giới và khuyến khích họ cùng nhau chống lại ĐCSTQ, bao gồm cả một số biện pháp trừng phạt. 

Có lẽ chúng ta phải hủy bỏ vị trí thương mại đặc thù của Hồng Kông. Người Hồng Kông do vậy phải đối mặt với lựa chọn khó khăn, họ có thể rời Hồng Kông hoặc chiến đấu đến phút cuối cùng. Bây giờ ĐCSTQ đang chiếm đóng Hồng Kông”.

Khi một phóng viên hỏi chính phủ Mỹ có biện pháp cụ thể nào đối với ĐCSTQ không, Kennedy trả lời: “Trước hết, chúng ta nên đoàn kết với các nước đồng minh, như Úc, Nhật Bản, Ấn Độ, Châu Âu… Nếu như họ dám đứng lên, còn có Canada nữa, chúng ta cần phải cùng nhau chống lại Trung Quốc, xin lỗi, là ĐCSTQ”, ông cố ý sửa lại lời của mình.

“Thứ hai, gây áp lực lên các lệnh trừng phạt (đối với ĐCSTQ); thứ ba, chúng ta có thể phải hủy bỏ ưu đãi đối với Hồng Kông. Nếu Hồng Kông không khác biệt với các địa điểm còn lại trên bản đồ của Trung Quốc thì tại sao chúng ta phải đối đãi khác biệt với Hồng Kông?.

Nhưng trên cơ bản, đây là điều chúng ta phải làm. Các nhà lãnh đạo trên thế giới tin vào những giá trị quan kia của phương Tây, ít nhất là những người bảo vệ chủ quyền của họ, cần phải dũng cảm đứng lên”.

Ông cũng đặc biệt đề cập: “Chính trị gia duy nhất mà tôi biết có thể chống lại ĐCSTQ, chính là Trump. Đây là sự thật. Ông ấy là người duy nhất có thể đối mặt với ĐCSTQ và nói ‘các người không thể tiếp tục bắt nạt thế giới nữa, các người không thể lại bắt nạt nước Mỹ nữa’. Chúng ta và những người khác, không thể lại giống như những kẻ hèn nhát nữa!”.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!