Các nước phương Tây đã phải chịu đựng ĐCSTQ quá lâu

28/05/20, 15:21 Thế giới
Paramilitary police wear face masks as they stand guard at Tiananmen Gate adjacent to Tiananmen Square in Beijing, Monday, Jan. 27, 2020. China on Monday expanded sweeping efforts to contain a viral disease by postponing the end of this week's Lunar New Year holiday to keep the public at home and avoid spreading infection as the death toll rose to 80. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Ngày 24/5, Outsiders – chương trình truyền hình phát sóng bản tin Australian Sky News đã có một cuộc phỏng vấn với ông Pompeo. Một lần nữa, vị Bộ trưởng Ngoại giao thẳng thắn chỉ trích ĐCSTQ đã lộ rõ bản chất độc đoán trong giai đoạn đại dịch. 

thế giới đã bắt đầu thức tỉnh để nhìn ra bộ mặt thật của ĐCSTQ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay.
Thế giới đã bắt đầu thức tỉnh để nhìn ra bộ mặt thật của ĐCSTQ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay. (Ảnh qua Twitter)

Ông phát biểu: “Tôi nghĩ đây là những điều mà cả thế giới đều có thể thấy. Nó thể hiện rõ phản ứng của ĐCSTQ là che đậy, giấu kín thông tin chứ không phải để bảo vệ và giữ an toàn cho mọi người. Đây là những biểu hiện của một chế độ nhà nước độc tài”. 

Ông Pompeo cho rằng, các quốc gia phương Tây đã phải chịu đựng ĐCSTQ trong thời gian quá dài, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu thức tỉnh để nhìn ra bộ mặt thật của ĐCSTQ trong giai đoạn đại dịch COVID-19 hiện nay. Ông nhấn mạnh: “Những lời tôi nói hôm trước đã phản ánh lên thái độ nhẫn nhịn của các quốc gia phương Tây trong nhiều thập kỷ, điều mà chúng ta chưa từng phải như thế này bao giờ, và tôi nghĩ giờ đây bộ mặt thật của ĐCSTQ đang được phơi bày rõ ràng hơn nhờ vào đại dịch COVID-19”. 

Bên cạnh đó, khi nhắc đến dự định ký kết chính sách Một vành đai, Một con đường của bang Victoria – Úc với chính quyền Trung Quốc, ông Pompeo cho hay, đây là việc làm “mang đến nhiều hiểm họa”, cái giá mà các quốc gia thành viên thuộc chính sách phải trả chính là những điều khoản nhượng bộ cho ĐCSTQ, vì thế để đảm bảo an ninh cho Liên minh tình báo Five Eyes (Một liên minh tình báo gồm các quốc gia Úc, Canada, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ), chính quyền Mỹ “đơn giản sẽ cắt đứt quan hệ” với Úc nếu nhận thấy xuất hiện những vấn về an ninh. 

“Gần như mỗi quốc gia thành viên của dự án đều phải trả một cái giá nào đó. Thường sẽ là những khoản tiền cho vay với lãi suất ưu đãi, các điều khoản thuộc về nợ, hoặc chính phủ các nước tham gia phải có những nhượng bộ cho ĐCSTQ để giúp duy trì và phát triển dự án “Một vành đai, Một con đường”. Điều này gây ra những rủi ro khôn lường đối với người dân và cả quốc gia đó, nói thẳng ra là những quốc gia thành viên này đã tiếp tay giúp ĐCSTQ có thể làm điều gian ác”. 

Cuối bài phỏng vấn ông Pompeo nhấn mạnh rằng, động thái đổ lỗi cho quốc gia khác về nguồn gốc bùng phát của chủng virus gây căn bệnh COVID-19 của ĐCSTQ, không chỉ để thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, mà còn nhằm khiến người dân Trung Quốc tiếp tục “trung thành với ĐCSTQ”

Việt Anh (theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?