Mỹ từng phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh mang theo lọ nghi chứa virus SARS, MERS

02/04/20, 15:57 Thế giới, Tin trong ngày
U.S. Customs and Border Protection officers ensure legal and safe travel for individuals arriving in the United States through Miami International Airport. Photo by Ozzy Trevino, U.S. Customs and Border Protection

Hải quan Mỹ từng phát hiện một nhà sinh vật học Trung Quốc mang theo 3 lọ nghi chứa virus gây bệnh SARS và MERS vào Mỹ. Theo FBI, vụ việc này gần như chắc chắn sẽ gây ra nguy cơ an ninh sinh học cho Mỹ.

Mỹ từng phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh mang theo lọ nghi chứa virus SARS, MERS
Nhân viên Cục Hải quan và biên phòng Mỹ. (Ảnh qua afcea.org )

Theo một báo cáo của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) do trang Yahoo News công bố, vào tháng 11/2018, hơn 1 năm trước khi virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) xuất hiện tại Trung Quốc, Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ đã phát hiện một nhà sinh học Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay Detroit ở bang Michigan, mang theo 3 lọ “kháng thể”.

Người này khai rằng một đồng nghiệp ở Trung Quốc đã nhờ ông chuyển số lọ trên đến một chuyên gia thuộc một viện nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan đã phát hiện một sự thật đáng lo ngại sau khi kiểm tra các lọ này.

“Việc kiểm tra chữ ghi trên lọ và danh tính người nhận khiến nhân viên thanh tra tin rằng thành phần chứa trong các lọ này có khả năng là thành phần của virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng (SARS)”, báo cáo của FBI viết.

Mỹ từng phát hiện một người Trung Quốc nhập cảnh mang theo lọ nghi chứa virus SARS, MERS - anh 2
Một đoạn trong bản báo cáo FBI do Yahoo News tiếp cận được. (Ảnh: Yahoo News)

Báo cáo cũng cho biết: “Hội đồng về Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt đánh giá rằng các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài, những người vận chuyển các mẫu sinh học chưa được khai báo và ghi chép vào Mỹ trong các hành lý ký gửi hoặc xách tay, gần như chắc chắn sẽ gây ra nguy cơ an ninh sinh học cho Mỹ”.

FBI không nói rõ “nguy cơ an ninh sinh học” ở đây là gì. Nhưng theo giáo sư an ninh sinh học toàn cầu Raina MacIntyre tại New South Wales (Úc), FBI có vẻ đang quan tâm tới nghiên cứu “công dụng kép”, tức một trong hai mục đích nghiên cứu có khả năng là “khủng bố sinh học”.

Bản báo cáo này do Đơn vị tình báo hóa sinh, thuộc Hội đồng về Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMDD) của FBI viết. Báo cáo không cho biết tên nhà khoa học Trung Quốc mang theo mẩu thử nghi là virus gây bệnh MERS và SARS nêu trên, cũng không cung cấp danh tính của người nhận tại Mỹ.

Hiện Trung Quốc chưa có phản hồi về báo cáo trên.

Ngoài vụ việc trên, báo cáo cũng chỉ ra một số trường hợp mờ ám tương tự liên quan tới người Trung Quốc, bao gồm một vụ xảy ra vào tháng 5/2018 và tháng 9/2019 khi các công dân Trung Quốc tìm cách nhập cảnh vào Mỹ cùng các mẫu nghi là virus cúm và vi khuẩn E.coli.

Mới đây hồi tháng 1/2020, chủ nhiệm khoa Hóa học của Đại học Harvard cũng bị phát hiện nhận tiền tài trợ từ chính phủ Trung Quốc mà không công bố. Đồng thời, ông này còn tham gia vào chương trình tuyển dụng tài năng của Trung Quốc, trong đó khuyến khích việc đánh cắp các bản quyền trí tuệ của Mỹ.

FBI vẫn đang tăng cường nỗ lực để đối phó với chiến dịch gián điệp của Trung Quốc trong những tháng gần đây, sau khi thừa nhận thất bại trong việc ngăn chặn Trung Quốc thực hiện kế hoạch “Nghìn Nhân tài” nhằm tuyển mộ các nhà nghiên cứu Mỹ.

Được biết, bản báo cáo của FBI được công bố hơn 2 tháng trước khi thế giới biết đến các trường hợp nhiễm virus corona chủng mới đầu tiên ở Vũ Hán vào tháng 12/2019. Đến nay, loại virus này đã lan ra khắp thế giới và trở thành đại dịch.

Một trong các thuyết âm mưu nổi bật nhất cho rằng virus corona chủng mới gây dịch Vũ Hán xuất phát từ một phòng thí nghiệm tại Trung Quốc.

Việt Anh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?