Nghị sĩ Hoa Kỳ muốn trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán

17/03/20, 07:37 Thế giới, Tin trong ngày

Ngày 12/3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton cho biết, Hoa Kỳ nên trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán ra toàn thế giới (ý chỉ Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ).

Nghị sĩ Hoa Kỳ muốn trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán (ảnh 1)
Vào ngày 12/3, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Tom Cotton cho biết, Hoa Kỳ nên trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán ra toàn thế giới. (Ảnh: AP)

Vào tối 11/3, một nhân viên của Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Maria Cantwell được chẩn đoán lây nhiễm viêm phổi Vũ Hán, đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán của Quốc hội Hoa Kỳ. Cantwell sau đó đã đóng cửa văn phòng, đồng thời tiến hành khử trùng khu vực văn phòng.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 12/3, vì sức khỏe của nhân viên văn phòng Quốc hội, ông sẽ tạm thời đóng cửa văn phòng, chuyển sang làm việc từ xa.

Ông viết vào cuối thông báo: “Chúng tôi sẽ trở nên mạnh mẽ hơn từ thử thách này, chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm đối với người lan truyền virus này ra toàn cầu. Chúng tôi sẽ phồn vinh và thịnh vượng trong tương lai mới”.

Sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán vào cuối năm 2019, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố rằng virus này có nguồn gốc từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, nên đã đóng cửa và dọn sạch chợ vào ngày 1/1/2020, việc này khiến các chuyên gia ở các quốc gia khác không thể điều tra nguồn gốc của virus. Động thái của ĐCSTQ cũng khiến ngoại giới nghi ngờ virus có thể không bắt nguồn từ chợ hải sản này.

Đầu năm nay, Tom Cotton đã đưa ra một tuyên bố nói rằng Vũ Hán có “siêu phòng thí nghiệm duy nhất có độ an toàn sinh học đạt cấp 4, công việc của phòng thí nghiệm này bao gồm nghiên cứu các khuẩn gây bệnh nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có cả virus Corona”.

Vào cuối tháng 1, Cotton đã yêu cầu chính quyền Trump cấm du lịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, và trích dẫn câu nói của Benjamin Franklin: “Phòng bệnh hơn chữa bệnh”.

Các chuyên gia Trung Quốc đã công bố một báo cáo lâm sàng vào cuối tháng 1 trên tạp chí y khoa “The Lancet” nói rằng, 14 trong số 40 ca bệnh giai đoạn đầu ở Vũ Hán chưa từng đến Chợ hải sản Hoa Nam, bao gồm cả bệnh nhân đầu tiên.

Cotton sau đó đã nói trên Twitter, Bắc Kinh luôn nói virus Corona mới có nguồn gốc từ chợ hải sản trong 2 tháng qua, nhưng theo báo cáo được công bố trên “The Lancet”, “Tình hình thực tế cũng không phải như vậy”.

Một tháng sau, “Thời báo Hoàn cầu” của ĐCSTQ lại đưa tin ám chỉ virus bị “dẫn vào” chợ hải sản này. Cotton đã đăng trên Twitter yêu cầu ĐCSTQ nói rõ nguồn gốc của virus và cách kiềm chế sự lây lan của nó.

“Bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ cuối cùng đã thừa nhận chủ trương của tôi trong 1 tháng qua: Virus Corona cũng không phải là bắt nguồn từ chợ thực phẩm Vũ Hán đó”, Cotton viết trên Twitter, “Vậy nó bắt nguồn từ đâu? Bây giờ là lúc ĐCSTQ đưa ra câu trả lời”.

Trước đó vào ngày 10/3, tờ “La Croix” của Pháp đã lấy tựa đề “Trung Quốc có ý đồ sửa lại lịch sử của virus Corona Vũ Hán” để phân tích rằng, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh ngoại giao và truyền thông để viết lại lịch sử viêm phổi Vũ Hán, muốn thế giới phải cảm ơn Trung Quốc.

Bài báo viết: “Đối với Trung Quốc, họ không thể chấp nhận được việc mình là một nơi khởi nguồn của virus”. Do đó, tất cả lịch sử liên kết giữa Trung Quốc và virus nên được chất vấn hoặc nó sẽ bị biến mất.

Đại sứ quán Trung Quốc cũng thường xuyên đăng bài trên tài khoản Twitter hoặc phương tiện truyền thông nước ngoài của họ nói rằng: “Mặc dù virus lan ra từ Vũ Hán, nhưng nguồn gốc thực sự của nó vẫn chưa được biết. Chúng tôi đang điều tra nguồn gốc thực sự của virus”.

Nghị sĩ Hoa Kỳ muốn trừng phạt nghiêm khắc quốc gia đã lan truyền virus Vũ Hán (ảnh 2)
Chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán đã bị đóng cửa, nơi đây được cho là một trong những nguồn gây lây lan virus viêm phổi Vũ Hán. (Ảnh: Xinhua)

Cũng như vậy, các nhà ngoại giao Trung Quốc giữ vững quan điểm “Chợ động vật Vũ Hán, nơi mà ban đầu chúng tôi coi là nguồn gốc của dịch bệnh truyền nhiễm, thực ra cũng không phải là nơi khởi nguồn của virus”. Phóng viên La Croix bổ sung nói rõ, khu chợ này đã bị san bằng hoàn toàn, không lưu lại vết tích gì.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang cố gắng gán cho Nhật Bản là nơi phát ra virus. Bài báo chỉ ra: “Càng giảo hoạt hơn, đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản đã đưa ra một lưu ý cho cộng đồng người Hoa tại Nhật khi đối mặt với ‘virus Nhật Bản’ … Cứ như thể virus sẽ thay đổi quốc tịch khi đến Nhật Bản”.

Minh Huy (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng