Mỹ, Anh, Đài Loan đồng loạt kêu gọi chính quyền Hồng Kông lùi bước

15/11/19, 06:06 Thế giới

Trước tình hình các cuộc đụng độ trong phong trong trào biểu tình Hồng Kông vẫn không ngừng gia tăng, chính phủ 3 nước Mỹ, Anh, Đài Loan gần đây liên tiếp bày tỏ mối lo ngại và kêu gọi 2 bên, đặc biệt là chính quyền Hồng Kông kiềm chế bạo lực.

Cảnh sát Hồng Kông bắn vào ngực một người biểu tình ở Hồng Kông ngày 11/11. Ảnh: Reuters.

Đài Loan kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ người biểu tình Hồng Kông

Ngày 12/11, cảnh sát Hồng Kông “đột nhập” vào khuôn viên trường Đại học Trung văn và đã nổ ra đối đầu gay gắt với những sinh viên phản kháng. Đây là lần đầu tiên, cảnh sát điều xe vòi rồng vào khuôn viên trường, phun chất lỏng màu xanh về phía người biểu tình, liên tục bắn các loại đạn và hơi cay. 

Tình hình đó đã thu hút chính giới Đài Loan lên tiếng kêu gọi hỗ trợ người biểu tình Hồng Kông.

Trên trang Facebook cá nhân chính thức hôm 13/11, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã thúc giục chính phủ Hồng Kông lùi bước, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng về tình thế không còn kiểm soát được của thành phố Hương Cảng.

“Tôi thúc giục chính phủ Hồng Kông hãy lùi bước, không nên dùng bạo lực để đáp lại tiếng lòng của nhân dân, đừng dùng máu của những người trẻ tuổi xứ Hương Cảng để tô điểm cho bộ mặt của những người lãnh đạo Bắc Kinh”, bà Thái viết.

Bà Thái chỉ rõ, cảnh sát ra đời là để bảo vệ người dân, còn chính phủ ra đời là để phục vụ người dân. Khi cảnh sát không còn bảo vệ người dân, chính phủ không còn giúp người dân nữa, chính phủ như vậy tất nhiên sẽ mất lòng tin của người dân.

Đồng thời bà nhấn mạnh, tự do và pháp trị của Hồng Kông đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa độc tài. Đài Loan đứng ở tuyến đầu thế giới trong phản kháng bành trướng quyền lực, vì vậy bà kêu gọi cộng đồng quốc tế và những ai kiên định nêu cao giá trị tự do dân chủ hãy cùng đứng lên quan tâm đến tình hình mất kiểm soát tại Hồng Kông.

Ảnh chụp màn hình từ Facbook của Tổng thống Thái Anh Văn. 

Mỹ lên án chính quyền Hồng Kông sử dụng vũ lực thái quá 

Trước đó hôm 11/11, chính phủ Mỹ đã lên án chính quyền Đặc khu Hồng Kông “sử dụng thái quá vũ lực chết người” trong các cuộc biểu tình gần đây.

Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cũng thúc giục Bắc Kinh cần tôn trọng cam kết được đưa ra trong Tuyên bố chung Trung – Anh, trong đó đảm bảo Hong Kong được duy trì mức độ tự trị cao trong 50 năm sau khi được trao trả cho Trung Quốc.

Đồng thời, bà Ortagus bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các cuộc đụng độ trong biểu tình ở Hong Kong và kêu gọi các bên kiềm chế bạo lực.

“Mỹ thúc giục chính quyền Hồng Kông thiết lập kênh đối thoại với công chúng và bắt đầu giải quyết những mối quan ngại cơ bản dẫn đến các cuộc biểu tình. Chúng tôi cũng kêu gọi người biểu tình hãy đáp lại những nỗ lực đối thoại”, bà Ortagus nhấn mạnh.

Phía Mỹ đưa ra tuyên bố trên sau khi cảnh sát Hồng Kông bắn trọng thương một người biểu tình và một người đàn ông bị tưới xăng lên người rồi châm lửa đốt trong lúc tranh cãi với một nhóm phản đối chính quyền hôm 11/11.

Anh quan ngại nghiêm trọng tình hình bạo lực leo thang

Cũng trong ngày 11/11, phát ngôn viên Văn phòng Ngoại giao Anh đã lên tiếng về những sự việc diễn ra trong cùng ngày tại Hồng Kông: “Chúng tôi cực kỳ quan ngại về bạo lực tiếp diễn và leo thang [căng thẳng] giữa người biểu tình và cảnh sát”.

Văn phòng Thủ tướng Anh Boris Johnson sáng 11/11 cũng phát đi kêu gọi “cả hai phía [tại Hồng Kông] hãy bình tĩnh và kiềm chế”. Văn phòng cho biết ông Johnson ủng hộ “quyền được biểu tình hòa bình” của người dân Hồng Kông.

Văn phòng dẫn lời ông Johnson: “Đối thoại chính trị là cách duy nhất nên hướng tới và chúng tôi muốn thấy các nhà chức trách Hồng Kông đồng ý một lộ trình giải quyết tình huống này”.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?