Mưu sâu kế độc của ĐCSTQ: Tiến hành giáo dục tẩy não có hệ thống đối với trẻ mẫu giáo

03/03/21, 15:19 Trung Quốc

Người dân Trung Quốc ngày càng thanh tỉnh, rất nhiều phụ huynh học sinh cảm thấy vô cùng phản cảm với tuyên truyền tẩy não của ĐCSTQ. Họ nói rằng, cả đến mẫu giáo mà chính quyền Trung Quốc cũng không bỏ qua.

Tẩy não, ĐCSTQ, tuyên truyền
Nhiều phụ huynh cho biết, trường học là mặt trận tẩy não và nhồi nhét tuyên truyền thâm độc nhất của ĐCSTQ. (Ảnh qua ĐKN)

Ngày 22/2, các trường tiểu học và trung học ở Trung Quốc Đại lục đã lần lượt khai giảng. Gần đây, các phương tiện truyền thông Đại lục đã quảng bá rầm rộ “Bài học đầu tiên về chủ đề hồng sắc trong ngày khai giảng ở các trường tiểu học và trung học”, thậm chí cả trường mẫu giáo. Người dân khắp nơi lắc đầu ngao ngán, các nhà phân tích cho hay, giáo dục tẩy não có hệ thống của ĐCSTQ dành cho học sinh là chuyện vô cùng phổ biến.

Nội dung “bài học hồng sắc đầu tiên của ngày khai giảng”, đã xuất hiện trong bản tin trên trang chủ của trang web chính thức thuộc Bộ Giáo dục ĐCSTQ.

Theo Xinhuanet của ĐCSTQ, một triệu học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Bắc Kinh sẽ bắt đầu đi học vào ngày 1/3. Chương trình “Giáo dục hồng sắc” sẽ được triển khai vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, bao gồm “học lịch sử Đảng”, và sẽ cũng sắp xếp một chương trình phát sóng trực tiếp trên Internet.

Tình hình tương tự cũng diễn ra ở Thượng Hải, Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Liêu Ninh, Sơn Tây, Sơn Đông, Quảng Đông và các tỉnh khác. Ví dụ, vào ngày tựu trường (ngày 1/3) ở tỉnh Liêu Ninh, có tổng cộng 3,9 triệu học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong tỉnh đồng loạt lấy ‘học lịch sử Đảng, bồi dưỡng thế hệ mới‘ làm bài học đầu tiên.

Các trường mẫu giáo cũng không ngoại lệ. Bài học khai giảng đầu tiên của trường mẫu giáo thứ bảy ở quận Diên Khánh, Bắc Kinh là: “Tâm hồn trẻ thơ hướng về Đảng, xây dựng giấc mơ Thế vận hội mùa Đông”; bài học đầu tiên của trường mẫu giáo thành phố Thượng Hải là: “Con cháu của các cựu chiến binh Quân đoàn Tân Tứ ĐCSTQ đến trường kể chuyện.”

Ngày 1/3, Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn một số giáo viên Đại lục về vấn đề trên, các giáo viên đều không phủ nhận, nhưng không ai đưa ra bất cứ bình luận gì.

Học sinh Trung Quốc
Ảnh chụp một lớp học ở một trường tiểu học tại huyện Bình Giang, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. (Ảnh qua ET)

Phụ huynh của một học sinh ở tỉnh Hồ Bắc đề nghị được giấu tên cho biết, đây không chỉ là tiết học khai trường đầu tiên, mà trong “sách giáo hồng sắc”,  còn sử dụng hình ảnh hư cấu của các “anh hùng tí hon” để giáo dục lòng căm thù, hận thù chủ nghĩa đế quốc, vì tổ quốc hy sinh…

Kiểu giáo dục này được “nhân bản” ở tất cả các tỉnh của Trung Quốc Đại lục, các địa phương đều dùng chung một bộ sách giáo khoa. ĐCSTQ cho rằng, hầu hết phụ huynh thiếu khả năng suy nghĩ độc lập, và sẽ không kiểm chứng xem liệu nội dung sách giáo khoa có logic hay không.

Phụ huynh này cho biết: “(ĐCSTQ) muốn mọi người làm nô lệ. Họ chắc chắn hy vọng rằng nô lệ là cha truyền con nối, tốt nhất là nên có những suy nghĩ nô lệ ăn sâu từ khi còn nhỏ, như vậy mới khiến họ có thể yên tâm nhất. Khi một người nhận được tẩy não giáo dục trong môi trường khép kín, sau khi lớn lên hẳn là sẽ có phản kháng tự nhiên đối với xã hội văn minh.”

“Đối với tôi, nó giống như sống trong chum tương, dùng từ khiếm nhã để mô tả đó là, bạn sống trong chum tương, bạn nhìn thấy con ấu trùng đó mỗi ngày, người bạn không dính con ấu trùng đó mới là bất thường”, anh nói.

Con của phụ huynh này đang học mẫu giáo, và cũng được yêu cầu xem các bài hát ca ngợi ĐCSTQ, nhưng ở nhà anh ta lại “tẩy não ngược” cho con của mình. Anh ấy nói: “Tôi đã phải tẩy não ngược thằng bé mỗi ngày, tôi nói với thằng bé rằng thế giới được tạo ra bởi Thượng đế, và có nhiều nơi văn minh hơn trên thế giới. Thằng bé xem phần giới thiệu trò chơi và nói rằng Trung Quốc tốt đẹp như thế nào, lợi hại ra sao, tôi đều phủ nhận và nói rằng người mạnh nhất còn có quân đội Mỹ,…”

Theo Cung Dữ Kiếm – một nhà bình luận về các vấn đề thời sự của Trung Quốc đang sống lưu vong ở Đài Loan cho biết: Bất kể là ở thời đại của Tập Cận Bình, Giang Trạch Dân hay Hồ Cẩm Đào, những bài học này của ĐCSTQ luôn tồn tại trong các trường học Đại lục. 

Kiểu tẩy não này có thể hiệu quả với học sinh tiểu học, nhưng không hiệu quả với học sinh trung học cơ sở có tâm lý nổi loạn ở tuổi vị thành niên; người Đại lục đã sống dưới chế độ độc tài của ĐCSTQ trong một thời gian dài, và họ đã phát triển một nhân cách “trong ngoài bất nhất”, trước mặt người ngoài tỏ ra trung thành với Đảng và yêu nước vô hạn, nhưng đằng sau họ lại có những toan tính riêng.

Việt Anh

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng