Mệt mỏi vì những vụ lùm xùm, ông Trump nói: “TT Mỹ nên được tập trung xây dựng đất nước”

25/10/19, 09:17 Thế giới
WASHINGTON, DC - MARCH 01: U.S. President Donald Trump participates in a meeting with leaders of the steel industry at the White House March 1, 2018 in Washington, DC. Trump announced planned tariffs on imported steel and aluminum during the meeting, with details to be released at a later date. (Photo by Win McNamee/Getty Images)

Trong buổi phỏng vấn hôm 21/10, Tổng thống Trump đã bày tỏ sự thất vọng về những chỉ trích nhắm vào ông trong các vụ lùm xùm gần đây. Bao gồm việc ông cho rút quân khỏi Syria, thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G7 và cuộc điều tra luận tội “bất hợp pháp” của Đảng Dân chủ. 

“Tổng thống Mỹ nên được tập trung xây dựng đất nước, chứ không phải để tâm vào những chuyện tào lao như thế này”, ông Trump phát biểu trước cuộc họp nội các tại Nhà Trắng.

Tổng thống Trump cảm thấy thất vọng vì vừa phải giải quyết công việc đất nước vừa phải đương đầu với những chỉ trích nhắm vào mình. (Ảnh: Getty Images)

Rút quân khỏi Syria

Chia sẻ với cánh phóng viên, ông Trump cho biết quyết định rút quân khỏi Bắc Syria đơn giản chỉ là thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông: đưa quân đội Mỹ về nước.

“Thỏa thuận nào cho rằng chúng tôi phải ở lại Trung Đông vì phần còn lại của nhân loại? Vì phần còn lại của nền văn minh thế giới, để bảo vệ người Kurd? Chúng tôi đã chăm sóc cho họ rất tốt. Chúng tôi sẽ đưa quân đội trở về nước. Tôi được thắng cử vì chính lời hứa đưa họ về nhà”, ông Trump nói.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã hạ lệnh rút khoảng 1.000 lính Mỹ khỏi Syria sau khi các nhà chức trách cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan đã nói trong cuộc điện thoại rằng, quân đội của họ sắp xâm chiếm Syria để đẩy lùi lực lượng người Kurds. Thổ Nhĩ Kỳ xem các chiến binh Kurds như quân khủng bố. Hàng trăm lính Mỹ hiện đang ở lại các tiền đồn phía Nam Syria nhưng chủ yếu là để chống lại các mối đe dọa từ Iran.

Vượt lên những chỉ trích về việc thay đổi mối liên minh quân sự lâu dài với quân đội người Kurd, Tổng thống Mỹ vẫn cho rằng người Kurd “sẽ được an toàn” nhưng lưu ý rằng Mỹ “không đồng ý bảo vệ [họ] từ nay về sau nữa”.

Tuần trước, ông Trump cũng đã gửi thư cho Tổng thống Erdoğan thuyết phục ông hủy quyết định tấn công lực lượng người Kurd và đe dọa sẽ “phá hủy” nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông tiếp tục gây hấn với tộc người này.

Cuộc điều tra luận tội

Sau đó, ông Trump tiếp tục chỉ trích đảng Dân Chủ, bao gồm Chủ Tịch Hạ Viện – Nancy Pelosi, Chủ Tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện – Adam Schiff, vì cuộc điều tra luận tội ông.

“Việc họ đang làm thật xấu xa, kinh khủng – Pelosi, Shifty, Schiff, Schumer – họ đang cố tình phá hủy đất nước này. Họ muốn luận tội tôi vì đây là cách duy nhất họ có thể thắng [cuộc bầu cử]. Việc này là bất hợp pháp. Đó không thể là điều mà những nhà sáng lập vĩ đại của chúng ta muốn”. 

“Tổng thống Mỹ nên tập trung xây dựng đất nước chứ không phải để tâm vào những chuyện tào lao kiểu này. Cùng một lúc, chúng tôi đang vừa phải giải quyết tốt xung đột ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, vừa phải làm tốt tất cả những công việc khác”, ông Trump nói.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội Tổng thống tại Tòa nhà Quốc hội ở Washington hôm 24/9. (Ảnh qua Twitter)

Cuộc điều tra luận tội được khơi mào do một người tố giác tố cáo ông Trump thúc ép Tổng thống Ukraina – Volodymyr Zelensky mở cuộc điều tra cựu Phó Tổng thống Joe Biden và con trai ông về các thỏa thuận kinh doanh ở Ukraine, nhằm loại bỏ đối thủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020.

Dù vậy, Nhà Trắng và các đồng minh của Tổng thống đã phủ định vụ việc và cho rằng ông “không làm gì sai”.

Thay đổi địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7

Tổng thống Mỹ sau đó dồn sự tập trung sang những tranh cãi quanh đề xuất của ông về việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7 2020 tại CLB Nation Doral Golf của ông tại vùng Miami, Florida.

Tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố resort này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh, nhưng sau cuộc tấn công từ Đảng Dân Chủ và những lo ngại tổng thống trục lợi cá nhân từ sự kiện chính thức của chính phủ, Nhà Trắng đã rút lại tuyên bố.

“Doral là tình huống rất đơn giản. Nơi đó sẽ rất tuyệt, nhưng đảng Dân Chủ điên rồi, dù cho tôi sẽ tổ chức sự kiện ở đó miễn phí”, ông Trump nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết ông đã quyên tặng số tiền lương tổng thống của mình là 450.000 USD, đồng thời giao doanh nghiệp cho gia đình và những người tin tưởng để tập trung cho công việc điều hành nước Mỹ. 

“Hỡi các bạn, với với khoản thù lao chỉ mang tính biểu tượng này, tôi phải nói rằng tôi đã mất từ 2 đến 5 tỷ đô vì trở thành tổng thống. [Nhưng] nếu phải chọn lại, tôi vẫn sẽ làm như vậy. Tôi đang tạo ra những khác biệt lớn cho đất nước này”, Tổng thống chia sẻ.

Ông nói thêm: “Vì vậy dù mất 2 hay 5 tỉ đô la, nhiều hơn hoặc ít hơn, với tôi cũng không có gì khác biệt. Nếu bạn giàu có, nó không có gì khác biệt cả… Tôi đang làm điều này vì đất nước của mình”.

Khánh Ngân (Theo FoxNews)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới