Công chức Nhà Trắng: ‘Không có gì bất hợp pháp’ trong cuộc điện đàm của TT Trump

01/11/19, 16:36 Thế giới
Timothy Morrison, special assistant to the President and senior director for Europe and Russia at the National Security Council, arrives to testify as part of the U.S. House of Representatives impeachment inquiry into U.S. President Trump led by the House Intelligence, House Foreign Affairs and House Oversight and Reform Committees on Capitol Hill in Washington, U.S., October 31, 2019. REUTERS/Tom Brenner

Trong phiên điều trần hôm 31/10, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tim Morrison, người đã nghe cuộc gọi giữa ông Trump với Tổng thống Ukraine cho biết, không có điều gì bất hợp pháp trong yêu cầu của ông Trump về việc điều tra các thỏa thuận kinh doanh của cha con cựu Phó Tổng thống Joe Biden.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Tim Morrison đến cuộc điều trần tại Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 31/10/2019. (Ảnh: Reuters) 

Ông Tim Morrison, người từng là cố vấn hàng đầu về Nga và châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ đã ra điều trần trước Hạ viện hôm thứ Năm (31/10) trong bối cảnh cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump.

Là một trong những quan chức được ủy quyền để lắng nghe cuộc gọi của ông Trump với Tổng thống Ukraine, ông Morrison đã chứng thực lời khai tuần trước của nhà ngoại giao Mỹ tại Ukraine – Bill Taylor, rằng ông Trump đã cố gắng thúc đẩy Ukraine điều tra ông Biden.

Tuy nhiên, ông cho biết: “Tôi muốn nói cho rõ ràng rằng, tôi không nghĩ là có bất cứ điều gì không hợp pháp được thảo luận [trong cuộc điện đàm]”.

Bên cạnh đó, ông cho hay thay vì lo ngại về tính bất hợp pháp trong cuộc gọi, ông lại cảm thấy nghi ngờ về việc tại sao bản ghi cuộc gọi bị rò rỉ với truyền thông và làm thế nào thông tin này được tiết lộ trong môi trường phân rõ đảng phái của Washington.

Trong cuộc điều trần, ông Morrison cũng chỉ ra rằng những gì ông nhớ mâu thuẫn với 2 điểm trong lời khai của Đại sứ William Taylor, nhà ngoại giao Mỹ tại Ukraine đã ra điều trần trước các ủy ban của quốc hội Mỹ hôm 22/10.

Đại sứ Taylor đã viết: ‘Ông Gordon Sondland, [Đại sứ Mỹ tại EU] nói với ông Andriy Yermak, [trợ lý Tổng thống Ukraine] rằng tiền hỗ trợ an ninh sẽ không được gửi đến cho tới khi Tổng thống Zelensky cam kết theo đuổi cuộc điều tra Burisma’. [Tuy nhiên], tôi nhớ rằng đề nghị của Đại sứ Sondland với ông Yermak là số tiền viện trợ sẽ được cấp đủ nếu công tố viên mới người Ukraine cam kết theo đuổi cuộc điều tra Burisma, chứ không phải Tổng thống Zelensky”, ông Morrison cho hay.

“Tôi cũng muốn làm rõ việc tôi không hề gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Ukraine Oleksandr Danyliuk trong phòng khách sạn của ông, như những gì Đại sứ Taylor đã chỉ ra trong trang 11 bài phát biểu của ông ấy. Thay vào đó, một phụ tá của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ và tôi đã gặp ông Danyliuk tại trung tâm thương mại của khách sạn”.

Được biết, ông Morrison đã đệ đơn từ chức lên Nhà Trắng sau khi ra làm chứng. 

Trong khi lấy lời khai của ông Morrison, Hạ viện cũng đã tiến hành bỏ phiếu để chính thức hóa cuộc điều tra luận tội ông Trump vốn bị Đảng Cộng hòa xem là bất hợp pháp trước đó. Kết quả, nghị quyết tiến hành điều tra Tổng thống Trump đã được chính thức thông qua.

Trước đó, chính trường Mỹ “dậy sóng” khi Hạ viện thông báo tiến hành cuộc điều tra luận tội Tổng thống Trump liên quan đến cuộc điện đàm hồi tháng 7 giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Ukraine Zelensky. Cuộc điện đàm này được thực hiện sau khi ông Trump quyết định đóng băng gần 400 triệu USD tiền viện trợ cho Ukraine.

Phe Dân chủ cáo buộc ông Trump sử dụng tiền đóng thuế phục vụ mục đích chính trị cá nhân, và lợi dụng sự can thiệp từ bên ngoài vào cuộc bầu cử Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc và chỉ trích mạnh cuộc điều tra của Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ khởi xướng là nhằm hạ bệ ông.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?