Mặt tối đáng sợ đằng sau hiện tượng nhập hồn

Xung quanh ta vẫn luôn tồn tại những hiện tượng tâm linh đáng sợ, đặc biệt những thứ liên quan tới ma quỷ, nhập hồn…Nhiều người còn có ý truy cầu nó, nhưng lại không ý thức được hậu quả khôn lường đang chờ đợi.

Còn có nhiều thứ mà nhân loại chúng ta chưa nhận thức được. (Ảnh: Internet)
Còn có nhiều thứ mà nhân loại chúng ta chưa nhận thức được tồn tại bên kia thế giới. (Ảnh: Internet)

Một lần tình cờ khi tôi nói chuyện với 2 người bạn, họ có kể cho tôi nghe về chuyện người nhà của họ từng làm những thứ như bùa ngải, lên đồng,… Những việc đó đều liên quan đến hiện tượng tâm linh dị thường, và mục đích họ làm các thứ đó đều muốn kiếm tiền, phát tài. Việc họ làm cụ thể thế nào trong bài này tôi không bàn tới, mà chỉ muốn đưa ra một luận điểm về việc lên đồng, nhập hồn.

Lên đồng là cách mà người ta giao tiếp với người đã khuất, thường là thông qua các bà phù thủy, hoặc người thân trong gia đình, nhưng không phải ai cũng làm được. Thực ra hiện tượng này không chỉ phương Đông, mà kể cả phương Tây cũng có. Ở phương Tây họ đã ghi nhận nhiều trường hợp rất tương đồng với hiện tượng này, được gọi là “Đa nhân cách”.

Xem thêm: Ly kỳ câu chuyện một người mang trong mình nhiều nhân cách

Tuy nhiên thực hiện việc này có chủ đích thì thường xuất hiện ở phương Đông, vậy nên có lẽ niềm tin và sự truy cầu của người ta cũng tạo nên tác dụng cho hiện tượng này.

Góc độ tâm linh, sự thiết thực của việc gặp lại người xưa

Giáo lý nhà Phật có giảng về lục đạo luân hồi, nói rằng con người sau khi tạ thế, thì tùy theo phúc phận của họ mà sẽ chuyển sinh vào lục đạo luân hồi. Người tốt có thể sẽ đầu thai làm người, người xấu sẽ phải làm động vật, thực vật, kể cả làm ngạ quỷ địa ngục. Ngoại trừ những người chưa hết thọ mệnh, hay còn gọi là chết yểu, sẽ phải lang thang làm cô hồn dã quỷ, chờ đến khi hết thọ mệnh mới được chuyển sinh. Những người như vậy cần được cầu siêu để hóa độ.

Vậy người ta muốn gặp người đã khuất để làm gì? Có thể thỏa lòng thương nhớ, hoặc vì hiếu kỳ, thậm chí còn có người cầu xin trúng số, phát tài, việc gì cũng có.

Nhiều người cũng thừa nhận rằng, người được nhập vong kia có thể mô tả lại những sự việc trong quá khứ một cách tương đối chính xác. Nhưng tôi thấy rằng, những việc mà vong hồn miêu tả lại, có những việc chỉ người hỏi mới biết, người đang bị nhập đó lại không hề biết.

Trong bài viết này, tôi xin đưa ra một số luận điểm, thông qua khoa học hiện đại, cùng những lý thuyết trong Phật giáo, để các bạn có thể hiểu thêm về hiện tượng này ở một khía cạnh khác.

Khi con người trong trạng thái tiêu cực thái quá, sẽ dễ dẫn đến hiện tượng một số sinh mệnh tầng thấp xâm nhập vào, và gây ra trạng thái mà y học gọi là “Đa nhân cách”. Châm cứu là một trong những cách để chữa cho chứng bệnh kỳ lạ này, mục đích để đóng một số huyệt vị, được xem là cửa ngõ cho các sinh mệnh kia xâm nhập.

Trong các hiện tượng lên đồng, nó cũng không áp dụng được hết cho tất cả mọi người, mà chỉ một số người yếu vía, nhạy cảm, và có truy cầu mong cho vong nhập vào thân mình. Như vậy cũng có điểm chung là tâm lý dễ bị kích thích, có truy cầu tạo sơ hở cho các sinh mệnh kia nhập vào.

Nhưng có một điểm then chốt, đó là những sinh mệnh kia liệu có phải là người thân đã quá cố của người đang lên đồng hay không? Theo tôi đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời.

Thông qua hiện tượng lên đồng, người ta có thể gặp lại những thân nhân quá cố, hoặc gặp người chết do chiến tranh trong khoảng thời gian lâu dài. Những người này nếu còn sống, thì có lẽ cũng đã là người thiên cổ. Nói vậy tức là dương thọ của họ đã hết từ lâu, vậy theo Phật giáo giảng, thì đáng lý họ phải chuyển sinh, làm sao có thể quay về tìm lại người thân?

Hiện nay, các nhà khoa học đã có thể tạo ra máy chụp hình suy nghĩ người, máy này thông qua các sóng điện não, có thể lập ra hình ảnh tư tưởng của họ một cách tương đối. Công nghệ còn phát triển, có lẽ trong tương lai, họ sẽ tạo ra được những hình chụp sống động hơn nữa về tư tưởng của một cá nhân.

Công nghệ mới đang phát triển nhằm chụp lại tư tưởng con người. (Ảnh: Internet)
Công nghệ mới đang phát triển nhằm chụp lại tư tưởng con người. (Ảnh: Internet)

Điều đó cho thấy rằng, khi người ta suy nghĩ về một việc gì, não của họ sẽ phát ra những tín hiệu tương ứng, nó có thể là một dạng hình thái ở không gian khác. Nếu chúng ta có các thiết bị tương ứng, sẽ có thể lập nên hình ảnh ánh xạ của chúng.

Vậy nếu những “người thân” kia, đó là những sinh mệnh trong không gian khác, chúng cũng có thể thấy được những tín hiệu này phải không? Vậy khi chúng ta truy cầu gặp bất kể một sinh mệnh nào, chúng cũng có thể nói cho chúng ta biết một cách rõ ràng, miễn là điều đó hiện trong đầu chúng ta.

Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi người ta hỏi, họ đã có sẵn câu trả lời trong đầu, thêm nữa là mong muốn gặp gỡ người quá cố quá lớn, cũng khiến cho họ dễ mất cảnh giác mà bị các sinh mệnh này lợi dụng.

Vậy nếu điều đó là đúng, thì rốt cuộc mục đích của những sinh mệnh ấy là gì? Có lẽ cũng như những cô hồn dã quỷ kia, họ cũng muốn được cúng bái, tệ hơn, nếu đó là những thứ như cáo chồn quỷ rắn, chúng sẽ lấy của thân chủ nhiều thứ khác.

Do đó, những người mà chúng ta gặp gỡ thông qua hình thức lên đồng, liệu có phải người thân quá cố của bạn không? Điều đó cũng rất đáng cho bạn dành thời gian suy nghĩ.

 AT

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng