London: Tòa nhà 27 tầng bốc cháy dữ dội, nhiều người mắc kẹt

14/06/17, 16:50 Thế giới

Sáng 14/6, tòa nhà Grenfell Tower ở thủ đô London của Anh Quốc đột nhiên bốc cháy dữ dội, cảnh sát ghi nhận đã có thương vong nhưng chưa có thống kê cụ thể.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng 14/6, tại tòa nhà mang tên Grenfell Tower thuộc Lancaster West Estate, London. Đây là tòa nhà dân cư được xây dựng vào thập niên 1970.

Lực lượng cứu hỏa nhận cuộc gọi đầu tiên lúc 1h16 theo giờ địa phương (tức 8h16 theo giờ Việt Nam). Khoảng 200 lính cứu hỏa và 50 phương tiện chữa cháy đã được triển khai tới hiện trường để ứng phó.

Theo lực lượng cứu hỏa, ngọn lửa bắt đầu từ tầng 26 rồi nhanh chóng lan ra cả tòa tháp 27 tầng. Lo ngại tòa nhà có thể sụp xuống, người dân sinh sống gần Grenfell Tower được yêu cầu mang theo đồ đạc cần thiết và sơ tán đến một nhà thờ trong khu vực.

chay4

Nick Paget-Brown, người đứng đầu Hội đồng quận Kensington and Chelsea cho biết, giới chức đang xác định có chính xác bao nhiêu người ở trong tòa nhà khi ngọn lửa bùng phát.

Cảnh sát cho biết có hai người đang được cấp cứu tại hiện trường vì ngạt khói. Trong khi tờ Guardian dẫn lời Cơ quan Cấp cứu London cho biết, có ít nhất 30 người đã được đưa đến 5 bệnh viện.

chay1

“Tôi đang bị kẹt trong tòa nhà này! Không thể rời khỏi đây nếu không tôi sẽ chết vì ngạt khói”, một cư dân viết trên Twitter. Các lính cứu hỏa đang cố gắng giải cứu những người mắc kẹt bên trong.

Tòa tháp bốc cháy được Alice Ross, nhân chứng tại hiện trường, đăng trên Twitter: “Người dân ở đây nói họ nhìn thấy và nghe được tiếng người la hét cầu cứu từ Tháp Grenfell. Tôi cũng nhìn thấy một người đàn ông đang ở trên cửa sổ”. Ross cho biết những mảnh vỡ từ các tầng đang tiếp tục rơi xuống.

Các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực giải cứu những người còn mắc kẹt bên trong tòa tháp. Trung tâm Cấp cứu London cho biết hơn 20 xe cứu thương đã tới hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân.

london-fire-exlarge-169

Thị trưởng thành phố London, ông Sadiq Khan, tuyên bố vụ hỏa hoạn là một “sự cố nghiêm trọng”. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

Grenfell Tower được xây dựng từ năm 1974 và vừa được cải tạo với chi phí 10,9 triệu USD. Tòa nhà này có 120 căn hộ. Theo các công ty địa ốc Anh, giá thuê một căn hộ tại đây thấp nhất vào khoảng 2.500 USD/căn/tháng.

Theo Zing News

Ad will display in 09 seconds

Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết canh Mạnh Bà

Ad will display in 09 seconds

3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

Ad will display in 09 seconds

Ấm trà tri âm

Ad will display in 09 seconds

Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

Ad will display in 09 seconds

Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

  • Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

    Vì sao kẻ đồ tể lại được về đất Phật ?

  • Truyền thuyết canh Mạnh Bà

    Truyền thuyết canh Mạnh Bà

  • 3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

    3000 phồn hoa trong nháy mắt - Trăm năm mây khói cũng như không

  • Ấm trà tri âm

    Ấm trà tri âm

  • Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

    Vì sao sau 20 vạn năm có một Bàn Cổ ra đời?

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

    Tướng quân đầu thai làm heo 40 vạn lần vì điều này

  • Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

    Bí ẩn khiến nền văn minh Atlantis huy hoàng chìm xuống đáy biển

  • Trước khi đại náo Thiên Cung  Tôn Ngộ Không là người như thế nào?

    Trước khi đại náo Thiên Cung Tôn Ngộ Không là người như thế nào?