Lan truyền danh sách hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm

10/09/21, 11:35 Trung Quốc

Công cuộc “dọn dẹp showbiz” của Trung Quốc đang ngày càng gay cấn, gần đây lại có thêm một thông tin gây chấn động khi mạng xã hội lan truyền rầm rộ “danh sách đợt 3” trong nhóm 47 nghệ sĩ liên quan đến bê bối của Ngô Diệc Phàm.

Sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ đã khai ra 47 nhân vật có thế lực khủng liên quan đến hành vi phạm tội của mình. (Ảnh: Zhihu)

Suốt hơn 2 tháng qua, làng giải trí xứ Trung liên tục gặp phải phong ba bão táp với hàng loạt scandal chấn động, từ bê bối của Ngô Diệc Phàm tới Trương Triết Hạn và mới nhất là Triệu Vy. Có thể thấy, showbiz Hoa ngữ đang có động thái mạnh mẽ để làm trong sạch làng giải trí. 

Theo thông tin trên ChinaPress, sau khi Ngô Diệc Phàm bị bắt giữ đã khai ra 47 nhân vật có thế lực khủng liên quan đến hành vi phạm tội của mình. Điều này đã khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên và không biết ai sẽ là người tiếp theo bị réo tên.

“Danh sách đợt 3” đều là những ngôi sao lớn

Trong lúc showbiz ở thời kỳ nhạy cảm, trang Ettoday có bài viết gây xôn xao: “Ngô Diệc Phàm khai ra 47 người, danh sách đợt 3 được chia sẻ rầm rộ trên MXH”. Bài viết bắt nguồn từ 1 tấm ảnh chụp màn hình có nêu tên 28 nghệ sĩ – đều là những tên tuổi bậc nhất trong làng giải trí xứ Trung. 

Netizen nghi ngờ 1 nhân vật trong làng giải trí đã tiết lộ tin tức kèm theo nội dung: “Hôm nay công ty đã huỷ bỏ rất nhiều hợp đồng. Tôi mới nhận được thông tin về ‘Danh sách đợt 3′”. Bức ảnh chụp màn hình này đã lan truyền nhanh chóng trên Internet, thu hút sự chú ý và bàn luận sôi nổi của công chúng.

Theo ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện có thể xác định danh sách các nghệ sĩ đang bị điều tra bao gồm: Địch Lệ Nhiệt Ba, Tiêu Chiến, MC Đỗ Hải Đào, Trương Nhất Sơn, Lay (Trương Nghệ Hưng), Diêu Thần, Dương Tử, Quan Hiểu Đồng, Nhạc Vân Bằng, Lý Dịch Phong, Vương Nhất Bác, Thái Từ Khôn, Ngô Kinh, Hoắc Tư Yến, Đồng Lệ Á, Triệu Lệ Dĩnh, Huỳnh Hiểu Minh, Lâm Tâm Như, Trần Khôn, Huỳnh Lỗi, MC Lý Duy Gia, Na Anh, Đồng Đại Vỹ, Hoàng Tử Thao, Nghê Ni, Trịnh Khải, Cận Đông, Giả Nãi Lượng.

Đoạn hội thoại còn đề cập đến việc diễn viên Từ Lượng đã ra đầu thú vào ngày 25/8 và khai báo một số lượng lớn các nhà môi giới, kết quả là ngày 30/8, Triệu Vy đã bị điều tra. Tuy nhiên, tin tức này vẫn chưa được xác nhận, rất nhiều người đã đặt ra nghi vấn về tính xác thực của nó.

Netizen lan truyền danh sách đợt ba có 28 nghệ sĩ đình đám có liên quan đến Ngô Diệc Phàm. (Ảnh chụp màn hình)

Nghệ sĩ Đại lục vội vã tìm cách tự bảo vệ mình

Sau khi thông tin về hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi có nguy cơ bị “sờ gáy” được lan truyền đã khiến không chỉ người hâm mộ cảm thấy lo lắng, mà còn khiến các nghệ sĩ cũng đứng ngồi không yên, lo lắng bản thân có thể bị “biến mất” bất cứ lúc nào.

Trong trận “động đất” lớn liên tiếp xảy ra trong làng giải trí này, các nghệ sĩ Đại lục hoặc im lặng không xuất hiện, hoặc chia sẻ những bài viết bày tỏ lòng yêu nước và trung thành của mình, một số thì tỏ ra dửng dưng. Chẳng hạn, ngày 27/8, thông tin Lâm Tâm Như đóng cửa phòng làm việc tại Đại lục khiến công chúng cho rằng nàng “Hạ Tử Vy” có lẽ đã biết được biến căng sắp xảy đến nên nhanh chân dọn dẹp mọi thứ để trở về Đài Loan.

Trước những bàn tán xôn xao trên mạng xã hội, quản lý của Lâm Tâm Như đã có những phát ngôn đầu tiên về sự việc: “Bởi công ty có nhiều dự án khác nhau như kinh doanh, tiếp thị, ghi âm,… nên hành động ‘hủy bỏ’ chỉ là để tích hợp tài nguyên. Các đồng nghiệp của tôi vẫn ở đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Thực tế là hành động ‘hủy bỏ’ đã được thực hiện cách đây khá lâu và được hoàn thành trong 2 ngày vừa qua. Đây chỉ là trùng hợp về thời gian”.

Nữ diễn viên Đài Loan Trương Quân Ninh mới đây cũng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng khi bị đào lại những phát ngôn trong quá khứ thể hiện không rõ quan điểm chính trị, chưa bộc lộ tinh thần yêu nước.

Cụ thể, Trương Quân Ninh bị khui lại luận văn thạc sĩ cách đây 11 năm với chủ đề “Các vấn đề pháp lý trong quản lý môi giới nghệ sĩ biểu diễn của đất nước tôi”. Trong đó, cụm từ “đất nước tôi” ám chỉ Đài Loan là một quốc gia độc lập. Ngay lập tức, Trương Quân Ninh phải lên tiếng khẳng định rằng bản thân mang quốc tịch Trung Quốc và không hề có tư tưởng lệch lạc.

Ngày 4/9 vừa qua, khi tham gia chương trình của đài CCTV, Tạ Đình Phong đã có những chia sẻ gây chú ý liên quan đến vấn đề quốc tịch của mình. Nam tài tử 41 tuổi cho biết: “Tôi sinh ra ở Hồng Kông, nên vốn dĩ là người Trung Quốc. Thực ra tôi đã làm đơn xin từ bỏ quốc tịch Canada”. Tạ Đình Phong nhấn mạnh, dù thân phận của mình là gì, anh cũng chỉ mong truyền bá văn hóa Trung Hoa và tinh thần Trung Hoa ra thế giới.

Tạ Đình Phong gây chú ý khi thông báo chuyển quốc tịch giữa thời điểm nhạy cảm. (Ảnh: Sina)

Về vấn đề này, Đỗ Vấn Trạch, ngôi sao Hồng Kông lâu nay ủng hộ tự do và dân chủ, ngay lập tức đăng trên Facebook khi biết tin, anh chế nhạo Tạ Đình Phong là “hình mẫu” cho người Trung Quốc trên thế giới, kêu gọi mọi người hãy cùng nhau bỏ hộ chiếu nước ngoài: “Tôi cảm thấy Tạ Đình Phong đang làm rất tốt. Anh ấy là một nghệ sĩ xuất sắc và là hình mẫu cho người Trung Quốc trên thế giới!”.

Có nhà bình luận cho rằng cách làm của Tạ Đình Phong chỉ là kế hoãn binh, mục đích chính là thoát khỏi sự “phong sát” của chính quyền. Ngoài ra, doanh nhân nổi tiếng Hồ Thái Bình (Emmy Hu) cũng ca ngợi Tạ Đình Phong bằng giọng điệu châm chọc, đồng thời hy vọng ca sĩ Hoàng An (Michael Huang An) và Lưu Nhạc Nghiên (Fanny Liu) sẽ theo chân và bỏ quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc.

Ngoài ra, Vương Lực Hoành và Tôn Yến Tư cũng đáp lại “lệnh hạn chế”, chỉ ra rằng đây là những tin đồn thất thiệt. Gần đây, Vương Lực Hoành đã hát bài hát chủ đề cho bộ phim “Out of Control Player” và các sản phẩm mà anh làm người đại diện vẫn đang được phát sóng. 

Còn công ty quản lý của nữ ca sĩ Tôn Yến Tư mới đây cũng đã phủ nhận thông tin cô bị chính quyền Trung Quốc đưa vào “danh sách đen”. Thực tế, ngay từ đầu cô đã mang quốc tịch Singapore và chưa bao giờ là công dân Trung Quốc, mặc dù tên tuổi của cô rất nổi tiếng ở quốc gia này. Không những vậy, chương trình truyền hình thực tế “Youth Rap Project” mà Tôn Tư Yến tham gia hiện cũng đang lên sóng và chưa có dấu hiệu bị chặn.

Việc giới chức Trung Quốc chấn chỉnh làng giải trí có thể được coi là một “đại kiếp nạn” đối với giới nghệ sĩ, nhưng thời khắc quan trọng này lại có thể giúp người ta nhìn ra “nhân tâm” của thần tượng, có đầy đủ sắc màu: đỏ, đen, hồng, trắng… Nghệ sĩ tìm mọi cách để bảo vệ mình, công chúng lại có cơ hội thưởng thức những “màn trình diễn” đặc sắc.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?