Lại thêm bê bối tại sân Mỹ Đình: VĐV cắm đầu chạy dù đã qua vạch đích

19/12/22, 15:51 Việt Nam

Tại Đại hội thể thao toàn quốc 2022 tổ chức trên sân Mỹ Đình, ban tổ chức không có chỉ dẫn trên sân để VĐV, người hâm mộ, truyền thông biết đâu là vạch đích, điều này khiến nhà vô địch 42km – VĐV Lê Thị Tuyết cắm đầu chạy tiếp dù cô đã hoàn thành cuộc đua… 

Theo báo Tuổi Trẻ, Đại hội thể thao toàn quốc 2022 diễn ra từ ngày 13 đến 18/12 trên sân Mỹ Đình (Hà Nội).

Điền kinh được xem là môn có lượng vận động viên (VĐV) đăng ký cao nhất trong số các môn thi của đại hội với 59 đơn vị và 710 VĐV, thi đấu 50 nội dung, nhưng công tác tổ chức trên sân Mỹ Đình lại quá cẩu thả.

Đỉnh điểm của sự cẩu thả, bê bối này là khi các cổ động viên đã vào phía bên trong sân Mỹ Đình để đón các VĐV tại vạch đích, nhưng không thấy vạch đích đâu.

Các nhà báo, cổ động viên đã phải đi vòng vèo để hỏi thăm, thậm chí phải gọi điện thoại cho thành viên ban tổ chức.

Không chỉ người ngoài cuộc, mà chính các VĐV tham dự cuộc đua cũng bối rối. Như nhà vô địch 42km nữ – Lê Thị Tuyết (Phú Yên) sau khi đã cán đích vẫn chạy tiếp. Phải đến khi một thành viên của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chạy theo hô rất to, Lê Thị Tuyết mới biết mình đã về đích rồi.

VĐV Lê Thị Tuyết – nhà vô địch 42km cắm đầu chạy tiếp dù cô đã hoàn thành cuộc đua. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Đó là chưa kể các điều kiện cần thiết để tổ chức một cuộc đua như: Bàn tiếp nước, bàn y tế hỗ trợ cho các VĐV, thiết bị tính giờ điện tử được gắn vào số đeo của VĐV… ở Đại hội thể thao toàn quốc này đều không có.

Chứng kiến công tác tổ chức tại nội dung marathon Đại hội thể thao toàn quốc, một VĐV đến sân cổ vũ cho người thân phải lắc đầu ngao ngán: 

– “Chưa thấy một cuộc thi marathon phong trào nào tại Việt Nam tổ chức tệ như cuộc thi marathon Đại hội thể thao toàn quốc 2022. Rõ ràng cách tổ chức cho thấy sự cẩu thả, chủ quan”.

Có độc giả cho rằng sự cẩu thả, chủ quan trên không chỉ làm ảnh hưởng đến thành tích, sức khỏe vận động viên mà còn thể hiện năng lực của ban tổ chức.

Nhiều bạn đọc cũng bức xúc, cho rằng ngay cả giải thể thao marathon phong trào còn chuẩn bị chu đáo hơn, huống gì đây là giải chính thống nằm trong khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc, 4 năm tổ chức một lần:

– “Giải quốc gia cho các VĐV chuyên nghiệp mà tổ chức cẩu thả như vậy thì cần xem lại năng lực của ban tổ chức”;

– “Qua đích mà VĐV vẫn chạy tiếp thì đúng là một chuyện khôi hài. Trước đó, sự cố bung cầu môn ở bóng đá dư luận đã lên tiếng rồi, nay vẫn vậy! Thật quá đáng”!

Theo Tuổi Trẻ

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Tố chất của người có giáo dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

Ad will display in 09 seconds

Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

Ad will display in 09 seconds

Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

Ad will display in 09 seconds

Tu thân

Ad will display in 09 seconds

Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Tố chất của người có giáo dưỡng

    Tố chất của người có giáo dưỡng

  • Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

    Người giỏi và đứa dở - 2 thái độ 2 cuộc đời

  • Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

    Mục đích đáng sợ khi người ngoài hành tinh tới Trái Đất?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

    Vì sao Mục Kiền Liên có nhiều thần thông nhưng vẫn bị đám trẻ đánh đập?

  • Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

    Trung Quốc và Đài Loan: cùng nguồn cội nhưng sao khác biệt đến thế?

  • Tu thân

    Tu thân

  • Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời

    Thế gian này điều gì là quý giá nhất? Luân hồi 3000 năm mới tìm thấy câu trả lời