Israel bỏ quy định ‘Thẻ Xanh’ Covid-19 dù số bệnh nhân nặng gia tăng liên tục

08/02/22, 10:54 Thế giới

Israel bắt đầu bỏ quy định xuất trình ‘Thẻ Xanh’ Covid-19 kể từ ngày 7/2 tại hầu hết các điểm công cộng như nhà hàng, rạp hát, phòng tập thể thao, khách sạn…, chỉ duy trì quy định này đối với vũ trường và các sự kiện khác. 

Trình ‘Thẻ Xanh’ tại một nhà hát ở Jerusalem ngày 23/2/2021. (Ảnh: Times of Israel)

Theo trang Times of Israel, người được cấp ‘Thẻ Xanh’ là những người đã khỏi Covid-19 hoặc đã tiêm đủ 2 mũi vaccine trong vòng 4 tháng qua; hoặc những người đã tiêm mũi 3 hoặc mũi 4 không giới hạn về thời gian.

Việc bỏ quy định xuất trình ‘Thẻ Xanh’ Covid-19 như trên được Israel đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 mới tại quốc gia này tiếp tục giảm, nhưng số trường hợp bệnh nặng vẫn đang tăng.

Bộ Y tế Israel cho biết, việc nới lỏng xuất phát từ thực tế rằng ‘Thẻ Xanh’ đã không chứng minh được hiệu quả trong làn sóng dịch Covid-19 do chủng Omicron gây ra.

Ngoài ‘Thẻ Xanh’ thì một số quy định khác như giới hạn số người tham gia sự kiện đông người hoặc quy định giãn cách tối thiểu trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, văn phòng, trụ sở doanh nghiệp cũng được gỡ bỏ kể từ ngày 7/2.

Trong những ngày qua, số bệnh nhân mới mắc Covid-19 tại Israel tiếp tục giảm nhanh, nhưng các ca bệnh nặng vẫn tiếp tục tăng. Trong ngày 6/2, nước này ghi nhận 1.263 ca nặng, mức cao nhất từ trước tới nay.

Một số quy định khác như giới hạn số người tham gia sự kiện đông người hoặc quy định giãn cách tối thiểu trong các trung tâm thương mại, nhà hàng, văn phòng… cũng được Israel gỡ bỏ. (Ảnh: Times of Israel)

Tương tự Israel, lãnh đạo một số bang của Đức ngày 7/2 cũng cho biết họ đang có kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế mặc dù số ca nhiễm Covid-19 đang tăng, do không còn lo lắng về nguy cơ biến thể Omicron gây quá tải cho hệ thống y tế.

Bang Bavaria cho biết đang gỡ bỏ lệnh giới nghiêm vào ban đêm với các nhà hàng và nới lỏng hạn chế với các sự kiện thể thao và văn hóa. Bang Brandenburg sẽ quyết định trong ngày hôm nay (8/2) về việc nới lỏng các hạn chế trong bán lẻ và có thể cho phép những người chưa tiêm vaccine vào một số cửa hàng với điều kiện phải đeo khẩu trang.

Các khu vực khác như Schleswig-Holstein và Sachsen đã thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế tuần trước.

Theo Times of Israel/Reuters

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?