Hơn 35.000 lao động Hà Tĩnh làm việc chui ở nước ngoài 

16/12/19, 14:08 Việt Nam

Trả lời chất vấn về việc hơn 35.000 lao động của tỉnh Hà Tĩnh đang làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH nói ‘rất khó quản lý’ dù đã có quy định mức phạt được áp dụng hiện nay là từ 80 – 100 triệu.

Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.
Ông Nguyễn Trí Lạc, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. (Ảnh qua dantri)

Sáng 15/12, trong phiên chất vấn của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Trí Lạc – Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) nhận được nhiều câu hỏi về việc hàng chục nghìn người Hà Tĩnh cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài.

Hơn 35.000 người lao động bất hợp pháp tại nước ngoài

Theo báo cáo tại phiên họp, Hà Tĩnh có hơn 67.000 người đang làm việc ở nước tại hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Angola…Lượng ngoại tệ do người lao động gửi về nước là trên 4.500 tỷ đồng/năm.

Theo đó, toàn tỉnh có hơn 35.000 người đang làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài. Trong đó có khoảng 5.000 lao động vi phạm hợp đồng và cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài, số còn lại là lao động di cư tự do ra nước ngoài và không có giấy phép lao động.

Cuộc sống cực khổ của lao động chui Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh qua vieclamhanquoc)
Cuộc sống cực khổ của lao động chui Việt Nam tại Hàn Quốc. (Ảnh qua vieclamhanquoc)

‘Có hay không đường dây ngầm đưa người ra nước ngoài?’

Đại biểu Trần Hậu Tám (huyện Hương Sơn) đã đề nghị lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, Công an tỉnh trả lời câu hỏi “Có hay không đường dây ngầm đưa người ra nước ngoài trái phép trên địa bàn?”. Bởi ông nghĩ đây là vấn đề quan trọng, nhất là sau vụ 39 người Việt Nam tử vong trong xe container ở Anh hôm 23/10, trong đó có 10 lao động đến từ Hà Tĩnh.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Trí Lạc cho biết, trong tỉnh chỉ có duy nhất một công ty xuất khẩu lao động đủ chức năng đưa người ra nước ngoài làm việc, còn các doanh nghiệp và điểm tư vấn khác (nếu có) đều hoạt động trái phép.

Vừa qua lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH tổng kiểm tra toàn bộ công ty xuất khẩu lao động trên địa bàn nhưng việc này cần thời gian “vì khi thanh tra, xử lý rất đụng chạm”.

Đại biểu Trần Hậu Tám.
Đại biểu Trần Hậu Tám. (Ảnh qua vietnamnet)

Quản lý rất khó khăn, cần có sự phối hợp các ngành liên quan

Ngoài ra, ông Lạc cũng thừa nhận việc lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài là do công tác quản lý lao động chưa chặt chẽ. Tuy nhiên, xét về mặt pháp lý lúc xuất cảnh thì người lao động không vi phạm pháp luật Việt Nam vì họ sử dụng hộ chiếu, visa hợp pháp đi du lịch, thăm thân, khám sức khỏe, du học.

Việc người ra nước ngoài bằng những con đường hợp pháp nhưng sau đó ở lại làm việc bất hợp pháp khiến việc quản lý rất khó khăn và cần có sự phối hợp các ngành liên quan.

“Tỉnh chỉ quản lý một doanh nghiệp, mỗi năm chỉ đưa 30-50% lao động đi làm việc nước ngoài. Số lao động còn lại do các doanh nghiệp ngoài tỉnh đưa đi, họ tiếp nhận hồ sơ chui trên cả nước để đưa lao động đi.

Theo quy định, lao động vi phạm hợp đồng, bỏ trốn bị phạt 80 đến 100 triệu đồng. Nhưng họ đang ở nước ngoài, không về Việt Nam nên cơ quan chức năng không thể xử lý. Chỗ này luật pháp có kẽ hở.

Sắp tới tỉnh sẽ có đề án về hoạt động XKLĐ để thúc đẩy hoạt động được thuận lợi, hiệu quả, tăng cường quản lý, giám sát lao động được tốt hơn”, ông Lạc nói.

Kết thúc phiên chất vấn, ông Lê Đình Sơn – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, phần trả lời của ông Lạc còn “lòng vòng, chưa thỏa mãn yêu cầu của đại biểu”. 

Cũng tại kỳ họp này, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn cho biết, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có lượng người đi xuất khẩu đứng đầu cả nước. Xuất khẩu lao động góp phần nâng cao đời sống người dân và góp phần phát triển kinh tế tỉnh. Nhưng không ít trường hợp ra nước ngoài lao động để lại hậu quả hết sức đau lòng.

Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn.
Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn. (Ảnh qua vietnmanet)

Theo đó, ông Sơn nhấn mạnh, đối với công tác xuất khẩu lao động cần tuyên truyền sâu rộng cho chính người dân hiểu và chuẩn bị đầy đủ sức khỏe, kiến thức để lao động có thể đứng vững trên đất nước họ đi xuất khẩu.

“Việc tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động trên 90% là ngoài tỉnh, vậy cần phải xem lại vấn đề quản lý nhà nước như thế nào sau những vụ việc đau lòng vừa qua. Đây là vấn đề rất lớn, hậu quả chính là người dân đang phải gánh chịu, nhưng suy cho cùng một phần trách nhiệm của chúng ta trong công tác quản lý”, ông Sơn nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?