Hoạt động theo dõi đường đi của ông già Noel – Truyền thống màu nhiệm của Lầu Năm Góc

26/12/17, 10:05 Cuộc sống

Vì một mẩu quảng cáo in nhầm số đường dây nóng của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), lãnh đạo cơ quan này đã  ra lệnh nhân viên đảm nhận luôn nhiệm vụ xác định vị trí của ông già Noel để không khiến các em nhỏ thất vọng.

Tướng Charles D. Luckey tham gia đội tình nguyện ở căn cứ không quân Peterson, Colorado ngày 24/12/2014 để trả lời điện thoại của trẻ em về vị trí của ông già Noel. (Ảnh: AP)

Tháng 12/1955, một mẩu quảng cáo về đường dây nóng của ông già Noel tại một cửa hàng ở thành phố Colorado Springs, bang Clorado, của Mỹ in nhầm số điện thoại sang số đường dây nóng của Bộ Tư lệnh Phòng không Lục địa (CONAD), tiền thân của Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD).

Để không khiến các em nhỏ thất vọng, Giám đốc hoạt động của NORAD vào thời điểm đó là thượng tá Harry Shoup đã suy nghĩ và không chần chừ ra lệnh cho nhân viên dùng hệ thống radar kiểm tra vị trí ông già Noel đang phát quà để nhanh chóng cập nhật cho các em nhỏ.

Khoảng 1.500 tình nguyện viên đã tụ về trụ sở của Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) đóng vai ông già Noel trong năm nay và giúp trẻ em trên khắp thế giới “theo dõi hành trình” của nhân vật này. Từ đó bộ tư lệnh có thêm nhiệm vụ thú vị mới, như một hành trình giải cứu giáng sinh cho các trẻ em, gọi là chương trình “NORAD Tracks Santa” – theo dõi đường đi của ông già Noel ra đời từ đó. 

Trong hoạt động tuyên truyền công phu nhất của Lầu Năm Góc nhằm phục vụ các em nhỏ, trang web www.noradsanta.org có giao diện tương tác theo định dạng 3-D được lập ra để mô tả vị trí của ông già tuyết trên hành trình phát quà. Người dùng có thể tìm hiểu về các thành phố trên tuyến đường, số quà đã được phát ra hay nơi ông già Noel đang hướng đến.

“Radar của NORAD đã phát hiện chuyển động gần Bắc Cực. Có vẻ như các chú yêu tinh đã hoàn thành việc chất quà lên cỗ xe của ông già Noel và ông ấy đã cất cánh. Ngay cả khi được chất đầy quà và bánh kẹo, cỗ xe của ông già Noel có vẻ vẫn di chuyển rất nhanh”, một video trên trang web thông báo. 

Tổng thống Mỹ Trump vui vẻ trò chuyện với các em nhỏ khi tham gia chương trình theo dõi đường đi của ông già Noel. (Ảnh: Reuters)

Tình nguyện viên trả lời đường dây nóng của NORAD gồm các binh sĩ mặc quân phục cho đến những người có tên tuổi như cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Năm nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania cũng tham gia giải đáp thắc mắc của các em nhỏ về ông già tuyết.

Các tình nguyện viên tại NORAD cũng trả lời điện thoại và thư điện tử của thiếu nhi với các câu hỏi thường gặp như “ông già Noel có thật không?” hay “khi nào ông già Noel sẽ đến ạ?”.

Theo người phát ngôn NORAD Chase McFarland, trung bình mỗi giờ họ nhận được 80 cuộc gọi của trẻ em.

Tính đến 11h GMT tức 17h chiều 25/12, cỗ xe tuần lộc của ông già Noel đã trao hơn 7,2 tỉ phần quà cho các em nhỏ đang ngủ tại nhiều nước trên thế giới.

Tình nguyện viên trả lời cuộc gọi của trẻ em ở căn cứ không quân Peterson ngày 24/12/2010. (Ảnh: AP)

Khi không thực hiện nhiệm vụ lan tỏa không khí mùa Giáng sinh, radar của NORAD kiểm soát các không phận, hải phận để giám sát các hoạt động như Triều Tiên phóng tên lửa, máy bay Nga áp sát… Sổ tay hướng dẫn tình nguyện viên của NORAD vì vậy cũng ít nhiều mang màu sắc quân sự.

“Khi một quả pháo hay tên lửa được phóng lên, một lượng nhiệt lớn được tạo ra đủ để các vệ tinh nhìn thấy. Mũi của con tuần lộc Rudolph (của ông già Noel) tạo ra tia hồng ngoại có đặc tính tương tự một vụ phóng tên lửa. Các vệ tinh dễ dàng phát hiện mũi đỏ của Rudolph”, sổ tay viết.

Tướng Lori Robinson, chỉ huy của Bộ tư lệnh phương Bắc và NORAD, khẳng định theo dõi đường đi của ông già Noel đã trở thành một truyền thống màu nhiệm với nhiều thế hệ gia đình.

“Hoạt động này là một sự nhắc nhở rằng chúng ta đang canh giữ Bắc Mỹ, nhưng mục đích cuối cùng của chúng ta là truyền đi lòng tốt và niềm vui trong mùa lễ”, tướng Robinson nói.

Vào dịp lễ Giáng sinh 2016, chương trình NORAD Tracks Santa đã nhận được gần 154.200 cuộc điện thoại và khoảng 10,7 triệu lượt truy cập website. Bên cạnh đó, chương trình này còn có 1,8 triệu người theo dõi trên Facebook, 177.000 người theo dõi trên Twitter và 382.000 người xem trên YouTube.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?