Hoàng Chi Phong nói rút dự luật dẫn độ quá trễ, kêu gọi người biểu tình tiếp tục xuống đường

05/09/19, 12:57 Thế giới
Pro-democracy activist Joshua Wong speaks to the media in front of the high court in Hong Kong on May 16, 2019, before judgement is handed down on his appeal of a three-month jail term received for contempt of court during the clearance of Mong Kok at the 2014 occupy protests. - Prominent Hong Kong student leader Joshua Wong was sent back to prison on May 16 after he lost an attempt to appeal a jail sentence over his leadership of huge democracy protests five years ago. (Photo by Isaac LAWRENCE / AFP)

Chiều ngày 4/9, Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã chính thức tuyên bố rút lại luật dẫn độ. Tuy nhiên, Hoàng Chi Phong cho rằng tuyên bố của bà là quá muộn đồng thời kêu gọi người dân Hong Kong tiếp tục biểu tình vì tự do.

Trưởng Đặc khu Hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga. (Ảnh qua VietnamFinance.vn)

Sau cuộc họp giữa Trưởng đặc khu Hong Kong và 43 nghị sĩ, đại biểu Hong Kong lúc 4h chiều 4/9, bà Carrie Lam Carrie Lam đã có bài phát biểu trước người dân và chính thức tuyên bố rút Luật dẫn độ.  

“Trước hết, chính quyền sẽ chính thức rút dự luật để xóa tan mọi lo ngại của người dân. Người đứng đầu cơ quan an ninh sẽ thực hiện quyết định này theo Quy tắc Tố tụng khi Hội đồng Lập pháp hoạt động trở lại”, bà Lâm nói trong bài phát biểu dài khoảng 10 phút được phát trên toàn bộ các kênh truyền hình ở Hong Kong lúc 17h50 (16h50 giờ Hà Nội).

Người biểu tình Hồng Kông đã tổ chức họp báo vào tối 4/9, nhắc lại “5 yêu cầu không thể thiếu một điều nào” và tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh vì một Hồng Kông tự do dân chủ. (Ảnh qua Plo)

Tuy nhiên, bà Lam từ chối nhượng bộ 4 yêu cầu khác của người biểu tình, bao gồm lập ủy ban điều tra độc lập về việc cảnh sát dùng bạo lực tấn công người biểu tình, bầu cử tự do dân chủ cho Hong Kong, bỏ thuật ngữ ‘bạo động’ khi mô tả về các cuộc biểu tình ở Hong Kong và bãi bỏ các cáo buộc đối với những người biểu tình hiện đang bị bắt giữ.

Người biểu tình Hong Kong cũng cũng đã tổ chức họp báo vào 9h tối cùng ngày. Trong cuộc họp báo, người phát ngôn trích dẫn bộ phim tài liệu “Winter On Fire” của Ukraine và chỉ ra, “Nếu chúng ta chấp nhận điều kiện của chính phủ, những người bạn đã mất của chúng ta sẽ không tha thứ cho chúng ta”. Người này cho biết, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đề nghị thu hồi lại dự luật dẫn độ trước Hội đồng lập pháp, nhưng liệu Hội đồng lập pháp có đáp ứng thông qua việc thu hồi dự luật hay không thì vẫn là ẩn số, trong khi đó thì “5 yêu cầu không thể thiếu một điều nào”. 

Anh này cũng cho hay, nợ cũ của chính phủ chưa trả hết, cảnh sát còn lạm dụng vũ lực để gây nhiều “nợ máu” gần đây, chuyện này sẽ khiến cho nhân cách của chính phủ bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga triệt để phá sản, thu hồi lại dự luật dẫn độ không cách nào bù đắp được máu và nước mắt của người Hồng Kông. Hồi đáp của bà Lâm đã là quá muộn và quá ít.

Nhà hoạt động Hồng Kông Hoàng Chi Phong, Tổng thư ký đảng Demosistō Hồng Kông, người tích cực tham gia các hoạt động kháng nghị phản đối dự luật dẫn độ trong thời gian qua, đã đáp lại tuyên bố của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga. Anh nói rằng, việc bà Lâm biểu đạt thái độ đã là “quá muộn” và hy vọng bà Lâm có thể giải quyết cả 5 yêu cầu của người biểu tình, chứ không chỉ là rút lại dự luật dẫn độ

Hoàng Chi Phong và các lãnh đạo đảng Dân Tiến Đài Loan trong cuộc họp báo ngày 3/9. (Ảnh qua htmlkernalweb.mybluemix.ne)

Chúng tôi nhận thức dược rất rõ ràng cái chiến thuật đằng sau của chính phủ: Chính quyền Bắc Kinh và Hong Kong chỉ đang cố gắng ngăn chặn các cuộc biểu tình của chúng tôi bằng cách rút bỏ luật dẫn độ. Đó là chiến lược mà Bắc Kinh hy vọng sẽ làm hạ nhiệt và giảm số người tham gia biểu tình trong vài tuần tới, đặc biệt là ngày 1/10 (ngày quốc khánh của Trung Quốc). Việc bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga chấp nhận một trong những yêu cầu của chúng tôi cho thấy sức mạnh của người dân đã chiến thắng. Đây là thời điểm họ nên lắng nghe tiếng nói của người dân chúng tôi. Chúng tôi không hài lòng khi chính phủ Hong Kong chỉ rút bỏ dự luật mà không chịu đáp ứng các yêu cầu khác. Cuộc biểu tình sẽ tiếp tục cho đến khi chúng tôi có được quyền bầu cử tự do”, Hoàng Chi Phong tuyên bố.

Phát ngôn viên của buổi họp báo cũng nhấn mạnh, cả người biểu tình và người dân Hong Kong đều sẽ không hài lòng với thắng lợi mang tính giai đoạn, và cho hay “khát vọng đối với công bằng tự do sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được 5 yêu cầu”.

Vì những người biểu tình đã tử vong, đã bị thương, bị bắt và vì người Hong Kong thế hệ sau, cuộc đấu tranh đã đến bước quan trọng nhất; hy vọng có một ngày chúng ta có thể bỏ khẩu trang để ôm chặt những người Hong Kong ở khu vực biểu tình tại Hội đồng lập pháp”, người này cho hay.

Bảo San (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!