Hoàng Chi Phong kêu gọi Mỹ đưa biểu tình Hong Kong vào chương trình đàm phán thương mại

16/09/19, 14:08 Thế giới

Reuters cho biết, vào hôm thứ sáu vừa qua (13/9), nhà hoạt động dân chủ Hong Kong, Hoàng Chi Phong đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra “một điều khoản nhân quyền” trong bất kỳ thỏa thuận thương mại nào với Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của Washington cho phong trào dân chủ của thành phố.

Nhà hoạt động dân chủ Hoàng Chi Phong tham Hội thảo về phong trào chống dự luật dẫn độ ở Hong Kong tại Trường Luật Đại học Columbia ở Thành phố New York, ngày 13/9/2019. (Ảnh qua Voice Of America)

Chỉ vài giờ sau khi đáp chuyến bay đến Hoa Kỳ, chàng thanh niên 22 tuổi đã có cuộc nói chuyện với giới báo chí ở New York, kêu gọi các chính trị gia Mỹ thông qua dự luật bày tỏ sự ủng hộ cho chiến dịch ủng hộ dân chủ của Hong Kong.

Đây là mốc thời gian quan trọng để bổ sung điều khoản nhân quyền trong các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc và đưa các cuộc biểu tình ở Hong Kong vào các chương trình đàm phán thương mại,” Hoàng Chi Phong nói với hãng tin AFP.

Hoàng Chi Phong cho hay, Hong Kong đã trở thành yếu tố quan trọng trong các cuộc đàm phán và đang phải đối mặt với những mối đe dọa của luật khẩn cấp mà theo như anh nói thì “giống như luật võ thuật” và e ngại rằng, Trung Quốc sẽ đưa quân tới khu vực bán tự trị.

“Nếu Trung Quốc không có ý định bảo vệ sự tự do kinh tế và kinh doanh mở của Hong Kong, thì điều đó cũng sẽ ảnh hưởng và gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới,” Hoàng Chi Phong nhận định.

2 nền kinh tế lớn nhất thế giới hiện đang bị khóa chặt bằng một cuộc chiến thương mại gay gắt trong năm qua, bằng việc ăn miếng trả miếng trong chính sách áp dụng tăng thuế quan hàng trăm tỷ đô la. Theo dự kiến, cuộc đàm phán thương mại tiếp theo giữa Bắc Kinh và Washington sẽ được tổ chức vào tháng Mười này.

Được biết, Hoàng Chi Phong đến Mỹ sau khi đã có chuyến thăm Đức, và anh đang tìm kiếm sự hỗ trợ toàn cầu cho các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ liên tục mở rộng Hong Kong. Cuộc biểu tình hiện đang làm tê liệt một phần trung tâm tài chính châu Á trong những tháng gần đây, bao gồm tất cả các hoạt động của sân bay thành phố.

Hàng triệu người đã cùng nhau bước ra khắp các đường phố Hong Kong trong 14 tuần qua, đây được xem là thách thức lớn nhất đối với sự cai trị của Trung Quốc kể từ khi thành phố này được vương quốc Anh chuyển giao vào năm 1997.

‘Năm bất mãn’

Bắc Kinh nhanh chóng triệu tập một cuộc họp khẩn với đại sứ Đức trong tuần này sau khi Hoàng Chi Phong, một trong những gương mặt nổi bật nhất trong các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ lãnh đạo thành phố Hong Kong gặp gỡ Heiko Maas, bộ trưởng bộ Ngoại giao Đức.

Wong dự kiến sẽ tham dự phiên điều trần quốc hội vào thứ ba tại Washington về những ấn đề liên quan đến Đạo luật Dân chủ và Nhân quyền Hong Kong năm 2019.

Theo đó, anh sẽ gặp Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marco Rubio,  người nổi tiếng cứng rắn với chính quyền Trung Quốc, và đã từng đề xuất dự luật trừng phạt Bắc Kinh về Biển Đông. Nhưng không rõ là liệu anh có gặp ai từ chính quyền Trump hay chưa.

Trang Hongkongfp cho biết, Hoàng Chi Phong hiện đang kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua luật “Đàm phán thương mại Trung – Mỹ”, và điều này được đánh giá là có thể làm suy yếu các đặc quyền thương mại của Hong Kong với Hoa Kỳ, bằng cách kiểm tra thường xuyên xem liệu các nhà chức trách có tôn trọng hiến pháp củng cố tình trạng bán tự trị của thành phố hay không.

Trang này cũng cho hay, hiện ngày càng có nhiều người biểu tình ở Hong Kong kêu gọi sự giúp đỡ từ Mỹ trong những tuần gần đây. Vào Chủ nhật vừa qua (15/9), hàng ngàn người biểu tình, một số vẫy cờ Mỹ diễu hành bên ngoài lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Hong Kong.

Trung Quốc thường xuyên cáo buộc “các lực lượng bên ngoài”, đặc biệt là Hoa Kỳ, là bàn tay thao túng tình trạng bất ổn ở Hong Kong.

Video: Hoàng Chi Phong nói chuyện với báo giới tại thành phố New York

Hoàng Chi Phong sau đó đã có buổi nói chuyện với khoảng 200 sinh viên tại Đại học New York, Columbia, và chia sẻ, mục đích của chuyến thăm Mỹ của anh là đưa Hong Kong ra “ánh đèn sân khấu toàn cầu”.

Anh nói: “Một mùa hè bất mãn đang trở thành cả năm bất mãn”, đồng thời khẳng định rằng các nhà hoạt động Hong Kong sẽ không lùi bước cho đến khi họ có được đảm bảo bầu cử tự do và công bằng – một lời hứa được ghi trong thỏa thuận bàn giao giữa Anh và Trung Quốc.

Thiện Thành (Theo HKFP)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?