Hàng triệu người sống ở ven biển sẽ phải rời đi nếu Trái Đất nóng lên 5 độ C

08/11/16, 17:52 Khoa học

Trái Đất ấm lên không những là tin xấu với các tảng băng ở vùng cực, mà còn với cả cư dân ở các thành phố ven biển trên khắp thế giới, một nghiên cứu mới đây tuyên bố.

3A27BFF700000578-3913892-image-a-18_1478542401266
Nhiều thành phố ven biển sẽ bị nhấn chìm nếu Trái Đất nóng lên 5 độ C.

Các nhà khoa học khí hậu đã thiết lập giới hạn mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu là 2oC so với mức trung bình thời kỳ tiền đại công nghiệp, và dự đoán khi đó mực nước biển trung bình sẽ tăng lên 20 cm. Một số khu vực, trong đó có Na Uy và Bắc Mỹ sẽ xảy ra 2 điều này.

Tuy nhiên, họ cảnh báo rằng nếu nhiệt độ vượt quá mức giới hạn này thì mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Trong khi các quốc gia trên thế giới đã cam kết sự tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu so với mức trung bình thời kỳ tiền đại công nghiệp sẽ không quá 2oC, các nhà khoa học đang sử dụng các mô hình dự báo những tác động tiềm tàng như thường lệ.

Theo đó, nước biển dâng sẽ ảnh hưởng nặng nề đến các vùng ven biển. Hàng triệu người sống tại các thành phố như New York, Miami, Quảng Châu và Tokyo sẽ phải rời bỏ nhà cửa.

Trong một bài viết được công bố trên kỷ yếu của Hàn lâm viện Khoa học Mỹ (NAS), các tác giả giải thích: “Nếu Trái Đất tiếp tục nóng hơn 2oC, sau đó vào năm 2100, mực nước biển sẽ tăng nhanh hơn bất cứ lúc nào trong suốt nền văn minh nhân loại“.

Theo một phân tích, nếu nhiệt độ toàn cầu tăng lên 5oC vào năm 2100  thì mực nước biển dâng trung bình sẽ đạt gần 1m. Tuy nhiên, mực nước biển dâng ở 80% bờ biển trên khắp thế giới sẽ gấp đôi con số này, đến 1,8m.

Chỉ tính riêng ở Quảng Châu, nước biển dâng nhanh đã khiến 6% các tòa nhà dân cư bị bỏ hoang do nguy cơ bị nhấn chìm khi con người chỉ sinh sống 0,5m trên mực nước biển.

Ông Nicholas Stern, cựu chuyên gia kinh tế cấp cao của Ngân hàng Thế giới (WB) cảnh báo, thậm chí kể cả các quốc gia thực hiện đúng những cam kết tại Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu diễn ra ở Cancun, Mexico năm 2010, thì nhiệt độ Trái Đất vẫn sẽ tăng thêm 4oC.

Nếu nhiệt độ toàn cầu thật sự theo hướng tăng hơn 4oC thì mực nước biển hàng năm bình quân tăng lên 10mm cho đến năm 2083, và các khu vực dễ bị ảnh hưởng sẽ có ít thời gian phản ứng sau năm 2050.

Các chuyên gia nói thêm rằng,  sự gia tăng nhanh chóng như vậy sẽ khiến hàng triệu người dân phải di dời, đe dọa đến các di sản thế giới và các hệ sinh thái.

Thế hệ tiếp theo hoặc thứ 2 sẽ phải đối mặt với những thách thức chưa từng có để bảo vệ các di sản thế giới UNESCO ở vùng ven biển như Venice, Alexandria, và Qal’at al-Bahrain cũng như hệ sinh thái ven biển nhiệt đới dễ bị tổn thương“.

Iris, theo Daily Mail

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!