Hải Phòng: 2 hành khách bị sốt, nghi nhiễm virus corona

31/01/20, 07:11 Việt Nam

Sau khi trở về từ Trung Quốc, trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hải Phòng, hai mẹ con trú ở Cần Thơ có biểu hiện sốt cao, ngứa họng và khó thở, nghi nhiễm virus corona đã được đưa đến Bệnh viện cách ly, theo dõi. Một hành khách khác cũng bị sốt nhưng đã bỏ về sau khi máy bay hạ cánh.

Hai hành khách Vietjet Air bị sốt, nghi nhiễm virus corona sau khi trở về từ Trung Quốc. (Ảnh qua phapluatnet)
Hai hành khách Vietjet Air bị sốt, nghi nhiễm virus corona sau khi trở về từ Trung Quốc. (Ảnh qua phapluatnet) 

Chiều 30/1, lãnh đạo Sở Y tế TP. Hải Phòng cho biết vào rạng sáng 30/1, Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi và Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế thành phố đã phát hiện 2 trường hợp nghi nhiễm virus corona.

Cụ thể, hai bệnh nhân trên là chị Vũ Thị Thanh T. (21 tuổi, hộ khẩu ở tỉnh Đồng Tháp, hiện  trú tại Cần Thơ) cùng con là Vương Trung Bảo (17 tháng tuổi).

Trước đó, ngày 5/1, chị T. xuất cảnh qua cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đi Nam Ninh, Trung Quốc. Sau đó, chị tiếp tục di chuyển bằng máy bay đi tỉnh Sơn Đông. 

Tại Sơn Đông, chị T. ở lại nhà của một gia đình người Trung Quốc rồi tiếp tục bay đến Quảng Châu sau khi gia hạn visa và về TP.HCM vào ngày 18/1.

Đến khoảng 21 giờ 5 phút ngày 29/1, trong khi chờ lên máy bay từ TP.HCM đi Hải Phòng, cất cánh lúc 0 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 2 giờ 30 phút thì chị T. thấy khó thở, ngứa họng và sốt nhưng không ho, không hắt hơi, sổ mũi. Thân nhiệt được đo trực tiếp tại sân bay là 37,7 độ C.

Về phần bé B, em cũng có hiện tượng xuất hiện sốt nhẹ, mệt, quấy khóc, môi tím tái. Qua thăm khám, bé B. có thân nhiệt 36,7 độ C và hội chứng nhiễm trùng không rõ.

Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). (Ảnh qua laodong)
Sân bay Cát Bi (Hải Phòng). (Ảnh qua laodong)  

Theo đó, ngay sau khi máy bay hạ cánh, cảng hàng không quốc tế Cát Bi đã thông báo và bàn giao 2 hành khách trên cho Trung tâm Cấp cứu 115 và chuyển thẳng đến Khoa bệnh nhiệt đới của bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để cách ly, theo dõi.

Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy cả hai mẹ con chị T. đều âm tính với cúm A, B. Cả hai đều tỉnh táo, không sốt, không ho và không khó thở. Hiện các bác sĩ đã lấy thêm mẫu xét nghiệm gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để kiểm tra virus corona đối với 2 bệnh nhân này.

Theo Sở Y tế Hải Phòng, đến 8 giờ 30 phút ngày 30/1, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế đã khử trùng toàn bộ khu vực ga đến nội địa và quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên. (Ảnh qua vietnamnet)

Cũng theo ngành chức năng, trong chuyến bay VJ286 còn có một nữ hành khách  khác là Cao Thị Thu Th. (38 tuổi, chưa rõ địa chỉ) có biểu hiện mệt, vã mồ hôi. Chị này được bác sĩ có mặt trên chuyến bay xử lý ấn huyệt nhân trung, hợp cốc; cho uống nước đường, xoa nóng bàn tay, chân nhưng đã bỏ về sau khi máy bay hạ cánh.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế Hải Phòng đã yêu cầu Hãng hàng không VietJet cung cấp danh sách hành khách, vị trí ngồi và địa chỉ của nữ hành khách bỏ về và danh sách những hành khách ngồi gần 2 trường hợp nghi mắc bệnh để theo dõi.

Theo báo cáo của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên thì tính đến 15h20 chiều 30/1, đã phát hiện 3 người Việt Nam nhiễm virus corona.

Một người ở Thanh Hóa đang điều trị ở bệnh viện tỉnh Thanh Hóa, 2 trường hợp ở bệnh viện Nhiệt đới huyện Đông Anh, Hà Nội. Cả 3 trường hợp này đều cho kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona.  

Như vậy đến nay có 5 trường hợp, trong đó có 2 trường hợp là người Trung Quốc đã chữa trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (người con đã âm tính, người bố đã ổn định, đang theo dõi điều trị).

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới