Việt Nam phải đợi TQ đồng ý mới được đóng cửa biên giới?

01/02/20, 09:35 Việt Nam

Trước đề nghị đóng cửa biên giới để ngăn ngừa dịch viêm phổi do chủng virus corona mới gây ra, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết giữa Việt Nam và Trung Quốc có hiệp định biên giới, chỉ đóng cửa khi xuất hiện vấn đề an ninh, dịch bệnh, nhưng phải có thoả thuận giữa hai nước và báo trước 5 ngày, một bên không thể đơn phương áp dụng. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. (Ảnh qua vietnamnet)

Đây là thông tin được Phó thủ tướng Phạm Bình Minh phát biểu tại cuộc họp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới (nCoV) gây ra vào chiều 30/1.

Chưa nên đóng cửa biên giới vì tình hình ‘chưa đến mức đó’

“Chúng ta có lẽ chưa nên đặt vấn đề đóng cửa biên giới vì tình hình chưa đến mức đó”, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh nói và cho biết thêm rằng Việt Nam có thể sử dụng ngay biện pháp kiểm soát các cửa khẩu, hạn chế du lịch… 

Đồng tình với ý kiến trên, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu khi chưa đóng cửa biên giới, Việt Nam cần triển khai nhiều biện pháp như ngừng cấp visa cho khách du lịch Trung Quốc, trừ visa công vụ; khuyến cáo hạn chế đến Trung Quốc trừ trường hợp đặc biệt; không khuyến khích giao thương, buôn bán, qua lại cửa khẩu…để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh qua trithucvn)
Cửa khẩu Móng Cái. (Ảnh qua trithucvn)

Trên thực tế, tại Khoản 3 Điều 5 của Hiệp định về Cửa khẩu và Quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc có nêu: “Để bảo vệ lợi ích xã hội, an ninh quốc gia hoặc vì lý do thiên tai nghiêm trọng, dịch bệnh truyền nhiễm lớn, dịch bệnh động thực vật và các trường hợp bất khả kháng khác, một Bên có thể tạm thời đóng hoặc hạn chế việc qua lại cửa khẩu. 

Tuy nhiên, cần phải thông báo cho phía Bên kia trước 5 ngày, trong trường hợp khẩn cấp không được ít hơn 24 giờ.”

Trong khi đó, vào ngày 30/1, khi diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra lây lan nhanh, đặc biệt có bằng chứng lây lan từ người sang người, WHO (Tổ chức y tế thế giới) đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì đến thời điểm này, trong trường hợp phải ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch truyền nhiễm do virus Corona gây ra, phía Việt Nam hoàn toàn có thể đơn phương đóng cửa biên giới với Trung Quốc, với điều kiện chỉ cần thông báo cho phía Trung Quốc biết trước không được ít hơn 24h.

Lo sợ dịch bệnh lây lan, nhiều nước đã đóng cửa biên giới với Trung Quốc

Hiện, chính quyền Hong Kong đã dừng vô thời hạn các chuyến bay, tàu cao tốc đi đến thành phố Vũ Hán. 

Nhiều nước đóng cửa biên giới, sơ tán công dân khỏi TQ vì virus corona. (Ảnh qua Zing)
Nhiều nước đóng cửa biên giới, sơ tán công dân khỏi TQ vì virus Corona. (Ảnh qua Zing)

Trong khi đó, vào ngày 30/1, Bộ ngoại giao Nga cũng cho biết Thủ tướng nước này đã ký sắc lệnh đóng cửa khẩu biên giới với vùng Hắc Hà (Trung Quốc) đến hết ngày 1/2. 

Malaysia cũng thông báo tạm thời ngừng cấp thị thực cho người Trung Quốc, không tiếp nhận du khách đến từ Vũ Hán. Chính quyền bang Sarawak hiện đã cấm tuyển dụng lao động người Trung Quốc.

Mông Cổ đã có quyết định đóng cửa biên giới với Trung Quốc (từ ngày 27/1 – 2/3) và hủy 8 tuyến vận tải hành khách với Trung Quốc. Hàn Quốc thành lập Tổng bộ xử lý ứng phó khẩn cấp và chi 20,8 tỷ Won cho công tác phòng ngừa dịch bệnh. Còn Mỹ, Nhật đã vận chuyển công dân rời Vũ Hán về nước…

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?